Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại là phục vụ phát triển đất nước

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong buổi làm việc sáng 29/3, tại Trụ sở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nêu rõ, phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại, đó là “phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm”.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đăng Khoa)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Đăng Khoa)

Cùng dự có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao và Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023 - 2026 gồm 16 đại sứ và 1 tổng lãnh sự.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Khoa)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Khoa)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, những cán bộ được bổ nhiệm lần này đều có chuyên môn vững, nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã và đang giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý tại nhiều đơn vị khác nhau ở trong nước và ngoài nước.

Để chuẩn bị cho các Trưởng Cơ quan đại diện trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức, hoạt động dành cho các cán bộ bao gồm các cuộc làm việc với các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và đi tìm hiểu thực tế, trao đổi tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm tự hào, vinh dự, đồng thời nêu quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống ngoại giao Việt Nam, vận dụng và phát huy tốt đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” khôn khéo, linh hoạt nhưng rất kiên cường, bản lĩnh; góp phần tạo dựng cục diện đối ngoại thuận lợi, xử lý tốt quan hệ với các đối tác, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị cùng với chú trọng xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tin tưởng và mong muốn, các Trưởng Cơ quan đại diện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống ngoại giao Việt Nam, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại là phục vụ phát triển đất nước. Công tác đối ngoại có vị trí, vai trò quan trọng, tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, phục vụ phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững. Mỗi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, mỗi Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phải là cầu nối, là sứ giả đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến gần với Việt Nam hơn. Các Trưởng cơ quan đại diện cần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tại các địa bàn được phân công, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; chủ động, tích cực mở rộng kinh tế đối ngoại và đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tích cực tìm kiếm, tranh thủ nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Các Trưởng Cơ quan đại diện cần dành sự quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan đại diện là ngôi nhà, chỗ dựa cho bà con, xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, luôn hướng về quê hương, đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí lưu ý, cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan đại diện. Theo đó, các Trưởng Cơ quan đại diện thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, luôn đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của chế độ lên trên hết, trước hết; phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ đồng bào ở xa Tổ quốc; tỉnh táo trước các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Song song thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tổ chức đảng ở nước ngoài phải chú trọng việc tự kiểm tra, tự soi, tự sửa, nhắc nhở lẫn nhau, nhất là những vị trí nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; làm tốt việc tự kiểm tra sẽ góp phần chủ động, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ đầu. Đặc biệt, cần phát huy sức mạnh tập thể; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách…; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Các Trưởng Cơ quan đại diện là Bí thư cấp ủy, cần nắm chắc, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đảng, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Các cơ quan đại diện phải làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đặc thù môi trường hoạt động của các cơ quan đại diện là ở các địa bàn xa Tổ quốc, không ít nơi có nhiều thách thức, cám dỗ, nguy cơ. Do vậy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là hết sức quan trọng; tuyệt đối không để lộ lọt bí mật Nhà nước, không để bị mua chuộc, cài cắm, mất cán bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng các đại sứ. (Ảnh: Đăng Khoa)
Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng các đại sứ. (Ảnh: Đăng Khoa)

Nhận định việc củng cố, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ là yếu tố hết sức quan trọng trong công tác đối ngoại, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị, mỗi Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện phải hết sức gương mẫu, không để xảy ra tình trạng buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú mong muốn các Trưởng Cơ quan đại diện tiếp tục nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Thư ký Đảng CNDD-FDD Burundi Révérien Ndikuriyo ký Bản ghi nhớ hợp tác hai Đảng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam và Burundi tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định

Chiều 28/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ - Lực lượng bảo vệ dân chủ (CNDD-FDD) Burundi Révérien Ndikuriyo đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng CNDD-FDD thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/7.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Đinh Hòa/VUFO)

Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Sri Lanka

Ngày 28/7, Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Văn Linh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội giai đoạn 2014-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến

[Video] Thời sự 24h ngày 28/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Chữ thập đỏ Việt Nam XII; Chủ tịch Quốc hội Campuchia viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ; Đề xuất lộ trình giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xuống 70; Hạn chót 31/7, hộ kinh doanh phải hoàn thành khai thuế, doanh thu.

Hành trình đưa các anh về đất mẹ.

Hành trình tri ân biên giới Tây Nam

Tây Ninh xác định “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim,… là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người hy sinh vì Tổ quốc.

Sửa Luật Đất đai: Khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa

Sửa Luật Đất đai: Khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa

Một trong những định hướng được Chính phủ đề xuất khi sửa Luật Đất đai năm 2024 là đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái; các tồn tại lịch sử trong quản lý, sử dụng đất.