Nhật Bản mong muốn đồng hành với Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chiều 7/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt nhân dịp bà Obuchi Yuko và Đoàn đại biểu Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt sang thăm Việt Nam.

2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Obuchi trên cương vị Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, đồng thời là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật–Việt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Chúc mừng bà Obuchi được bầu làm Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Tổng Bí thư đề nghị bà Obuchi tiếp nối truyền thống, tình cảm của các vị lãnh đạo Liên minh như cố Thủ tướng Obuchi, nguyên Chủ tịch Nikai, nguyên Chủ tịch Takebe, tiếp tục ủng hộ và đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Nhấn mạnh giao lưu, gắn kết giữa hai nước đã có chiều dài hơn 1.300 năm lịch sử, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và hài lòng khi chứng kiến sau gần 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao, giao lưu cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh diễn ra sôi động, hợp tác trong các lĩnh vực từ kinh tế, gắn kết nguồn nhân lực, lao động, giáo dục đào tạo, hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…, giao lưu địa phương, văn hóa, nhân dân ngày càng sâu sắc.

Đánh giá chương trình hoạt động phong phú và ý nghĩa của Đoàn lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt trong chuyến thăm Việt Nam lần này, trong đó có việc tham dự sự kiện xúc tiến đầu tư tại thành phố Cần Thơ, Tổng Bí thư tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Obuchi bày tỏ vinh dự và cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian tiếp Đoàn và cảm kích trước sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo Việt Nam dành cho các đoàn của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt trong thời gian qua.

Chia sẻ việc thân phụ là cố Thủ tướng Obuchi Keizo, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ, đã đến thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nhật Bản vào năm 1998, bà Obuchi khẳng định sẽ kế thừa truyền thống, tiếp tục là thế hệ tiếp theo của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật–Việt, cống hiến và đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản như chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Chuyển lời cảm ơn của Thủ tướng Ishiba đối với sự đón tiếp trọng thị của Tổng Bí thư và lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 vừa qua, bà Obuchi bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển kinh tế nhanh chóng cũng như sức sống của đất nước và con người Việt Nam qua các chuyến thăm Việt Nam; tin tưởng rằng với dân số trẻ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất Đông Nam Á và trình độ giáo dục cao, Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Bà Obuchi khẳng định Nhật Bản ủng hộ công cuộc đổi mới của Việt Nam và mong muốn đồng hành với Việt Nam, thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bà Obuchi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, không chỉ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, mà cả quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới mới; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, cùng thúc đẩy đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng hoạt động giao lưu giữa hai nước, bao gồm trao đổi đoàn các cấp, trong đó có giao lưu nghị sĩ giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giảm phát thải, chuyển đổi xanh, xây dựng đường sắt đô thị; chúc Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV vào năm 2026.

1-2770.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chia sẻ hai mục tiêu phát triển đến năm 2030 dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chiến lược đổi mới mô hình kinh tế nhằm tăng trưởng nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới trong lĩnh vực cải cách thể chế hành chính, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong “Bộ tứ trụ cột” với nỗ lực tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tinh gọn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ các điểm nghẽn để mở ra không gian phát triển mới, coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Trong tiến trình đó, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài, cùng đồng hành trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư đề nghị Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật–Việt ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, vận động các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, trọng điểm, các dự án năng lượng mới mang tính biểu tượng cho hợp tác Việt-Nhật, thúc đẩy trụ cột hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa…; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, chia sẻ lập trường, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến mới.

* Tại cuộc gặp, các nghị sĩ, thành viên ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đã bày tỏ khâm phục về công cuộc đổi mới tại Việt Nam dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm; bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ Nhật Bản-Việt Nam cũng như mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực, triển khai Đối thoại 2+2 trong năm 2025, phối hợp thúc đẩy các dự án hợp tác là biểu tượng của quan hệ hai nước như dự án Đại học Việt Nhật, hợp tác cơ sở hạ tầng, năng lượng, giao lưu nhân dân…

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.