Nhân sĩ Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc, nhất là các nhân sĩ hữu nghị Trung-Việt, những cá nhân tiêu biểu có đóng góp, thúc đẩy phát triển tình hữu nghị và quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.
Quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc tung bay tại khu vực Quảng trường Thiên An Môn trước lễ đón chính thức ngày 31/10. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Quốc kỳ Việt Nam và Trung Quốc tung bay tại khu vực Quảng trường Thiên An Môn trước lễ đón chính thức ngày 31/10. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc trao đổi với một số nhân sĩ tiêu biểu, ghi lại những kỷ niệm gắn bó với đất nước và con người Việt Nam, cũng như đánh giá và kỳ vọng về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Trung Quốc lần này.

Đại sứ Tôn Quốc Tường: Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử

Là Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2011, ông Tôn Quốc Tường còn nhớ rất nhiều kỷ niệm trong nhiệm kỳ công tác của mình, nhất là việc thu xếp cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước hay triển khai các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Ông cho biết, là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng và lợi ích chung, để thúc đẩy hợp tác, hữu nghị.

Ông Tôn Quốc Tường, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam giai đoạn 2008-2011. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ông Tôn Quốc Tường, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam giai đoạn 2008-2011. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đại sứ Tôn Quốc Tường cho biết, trong nhiệm kỳ của mình, ông vinh dự nhiều lần được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, sau đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về một nhà lãnh đạo gần gũi, hòa đồng, một người đảng viên kiên định với lý tưởng cộng sản, một nhà lý luận uyên bác.

Chuyến thăm lần này có ý nghĩa lịch sử, bởi đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là chuyến thăm của một nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

(Đại sứ Tôn Quốc Tường)

Về chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ Tôn Quốc Tường đánh giá, chuyến thăm lần này có ý nghĩa lịch sử, bởi đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là chuyến thăm của một nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đặc biệt, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Trung Quốc với đầy đủ nghi thức cao nhất, trong gần 3 năm bùng phát đại dịch Covid-19. Điều này thể hiện sự đặc biệt trong quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như sự coi trọng cao độ của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đối với việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.

Đại sứ Tôn Quốc Tường bày tỏ kỳ vọng, chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; thúc đẩy hợp tác thiết thực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trao đổi kinh tế-thương mại-đầu tư đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích cho người dân hai nước.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương: Phát huy hợp tác kênh Đảng

Dành hàng chục năm nghiên cứu về Việt Nam và quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, Giáo sư Cốc Nguyên Dương, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc từng hai lần tham gia hoạt động gặp mặt nhân sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tổ chức tại Bắc Kinh nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc vào các năm 2015 và 2017.

Tâm đắc với các tác phẩm lý luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhất là bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", Giáo sư Cốc Nguyên Dương cho rằng, các tác phẩm này đã thể hiện rõ nét hệ thống quan điểm lý luận về việc tiến hành đổi mới trên cơ sở kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ đã lựa chọn.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương (thứ 2 từ trái sang) và Đại sứ Phạm Sao Mai. (Ảnh: VI SA)

Giáo sư Cốc Nguyên Dương (thứ 2 từ trái sang) và Đại sứ Phạm Sao Mai. (Ảnh: VI SA)

Sự kiện này đã vượt lên ý nghĩa của một chuyến thăm thông thường, bao hàm nhiều ý nghĩa đặc biệt.

(Giáo sư Cốc Nguyên Dương)

Nhận định về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Giáo sư Cốc Nguyên Dương cho rằng, sự kiện này đã vượt lên ý nghĩa của một chuyến thăm thông thường, bao hàm nhiều ý nghĩa đặc biệt. Trước hết, khẳng định thành tựu của hai nước giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là vai trò của người đứng đầu hai Đảng, đồng thời, khẳng định mối quan hệ vững chắc, lâu bền giữa hai Đảng, hai nước; tăng thêm nhận thức chung cho người dân hai nước. Đặc biệt, tăng cường vai trò định hướng, dẫn dắt của hợp tác kênh Đảng đối với mối quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Từ góc độ của một nhà nghiên cứu, Giáo sư Cốc Nguyên Dương cho rằng, hai nước đều đặt ra những lộ trình phát triển đến giữa thế kỷ này, với những mục tiêu lớn lao, hướng tới xã hội phồn vinh, thịnh vượng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông kỳ vọng, sau chuyến thăm lần này, hợp tác, trao đổi giữa hai Đảng, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu về lý luận và thực tiễn xã hội chủ nghĩa, kinh nghiệm cầm quyền và quản trị xã hội, sẽ được tăng cường hơn nữa, nhằm tìm ra những con đường, cách thức hiệu quả, giúp hai nước sớm hiện thực hóa được mục tiêu đã đề ra.

Nhà báo Vương Phong: Thúc đẩy giao lưu nhân dân

Được chụp ảnh cùng Bác Hồ khi mới 5 tuổi, bà Vương Phong có khoảng thời gian sinh sống tại Việt Nam cùng cha là phóng viên Tân Hoa Xã thường trú tại Hà Nội. Sau khi trở về Trung Quốc, học tập và trở thành nhà báo, bà vẫn luôn quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, nhất là tổ chức biên dịch các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam sang tiếng Trung Quốc, để giới thiệu và phổ biến đến người dân Trung Quốc; tổ chức các đoàn doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Bà vinh dự được tham gia cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhân sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc năm 2015, trong bầu không khí gần gũi, nồng ấm, thắm tình hữu nghị.

Nhà báo Vương Phong tại hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhà báo Vương Phong tại hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc là một trong các sự kiện được chú ý nhất trong nhiều ngày qua.

(Nhà báo Vương Phong)

Trao đổi với phóng viên, bà Vương Phong cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc là một trong các sự kiện được chú ý nhất trong nhiều ngày qua. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hay người thân, bạn bè, đều có thể nhận thấy mức độ quan tâm của dư luận xã hội đối với chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Trung Quốc sau Đại hội XX.

Nhà báo Vương Phong bày tỏ kỳ vọng, chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, như trao đổi giữa báo chí, thanh niên, học giả, trí thức…, để tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa người dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương phát triển trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.