Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch biên tập, xuất bản; hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra trong phát hành sách; triển khai thực hiện chất lượng, đúng tiến độ các đề tài, đề án khoa học của Nhà xuất bản.
PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Danh hiệu "Chiến sĩ Thi đua toàn quốc" cho đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc-Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản.
PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Danh hiệu "Chiến sĩ Thi đua toàn quốc" cho đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc-Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản.

Chiều 12/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác chuyên môn, công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Công tác biên tập, xuất bản sách bảo đảm chất lượng, tiến độ

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Công tác biên tập, xuất bản sách bảo đảm chất lượng, nội dung, tiến độ và thẩm mỹ, đặc biệt, đã xuất bản kịp thời các sách phục vụ tốt và hiệu quả các sự kiện quan trọng, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, trong đó có nhiều cuốn xuất bản song ngữ tiếng nước ngoài.

Việc xuất bản các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư trở thành “cẩm nang” cho cán bộ, đảng viên các ngành, lĩnh vực và tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong nhiều cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền của Nhà xuất bản có nhiều đổi mới, sáng tạo, đột phá; công tác chuyển đổi số trong xuất bản được quan tâm và triển khai hiệu quả. Việc số hóa, xuất bản, phát hành điện tử trên hệ thống: sachquocgia.vn, stbook.vn, thuviencoso.vn được nâng lên rõ rệt.

Website Sachquocgia.vn đã đi vào khai thác thử nghiệm, bước đầu nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc, khách hàng. Tính đến tháng 6/2024, website có 435 tên sách chia thành các tủ sách được đăng tải phục vụ nhu cầu bạn đọc.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai các đề án của Nhà xuất bản thu được hiệu quả thiết thực; các hội thảo khoa học được tổ chức quy mô hơn, đổi mới, thu hút nhiều nhà khoa học quan tâm…

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã chủ động thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế về xuất bản sách với lãnh đạo, các đại sứ quán, các cơ quan xuất bản các nước Trung Quốc, Lào, Australia…

Đồng thời, tích cực tham gia công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc dịch và xuất bản các tác phẩm kinh điển ở hai nước Việt Nam, Trung Quốc; phối hợp với Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào tích cực triển khai biên dịch, biên tập, xuất bản các sách lý luận, chính trị bằng tiếng Lào để tặng nước bạn Lào năm 2024...

Về công tác xây dựng Đảng, nửa đầu năm 2024, Đảng ủy Nhà xuất bản đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị quy định “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW tới toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong chi bộ.

Từ nay đến cuối năm 2024, Đảng ủy và lãnh đạo Nhà xuất bản xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, gồm: hoàn thành kế hoạch biên tập - xuất bản năm 2024, đặc biệt các sách Trung ương đặt hàng, sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sách kỷ niệm các ngày lễ lớn; sách dịch cho nước bạn Lào.

Cùng với đó, xây dựng định hướng nội dung đề tài sách xuất bản năm 2025, nhất là các sách phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách; triển khai thực hiện Kế hoạch số 474-KH/BTGTW, ngày 24/4/2024 về tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”...

Thực hiện tốt tinh thần "3 quyết tâm và 5 chủ động"

Phát biểu tại hội nghị, PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2024 là thời gian quan trọng để Nhà xuất bản tập trung hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại hội nghị.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tập trung thể hiện sự quyết tâm cao, sự chủ động, sáng tạo, đoàn kết trong công việc, đồng thời đề nghị thực hiện tốt tinh thần "3 quyết tâm và 5 chủ động".

Cụ thể, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch biên tập, xuất bản năm 2024; hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra trong phát hành sách; triển khai thực hiện chất lượng, đúng tiến độ các đề tài, đề án khoa học của Nhà xuất bản.

Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Nhà xuất bản về thực hiện các mặt công tác, nhất là thực hiện kế hoạch đề tài xuất bản sách năm 2025; phối hợp với các ban, bộ, ngành, các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu trong hợp tác biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giới thiệu sách; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học.

Cùng với đó, chủ động, tích cực xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội, fanpage giới thiệu sách của Nhà xuất bản đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đổi mới, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động biên tập, xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.