Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tỉnh ủy Hưng Yên ngày 28-6 tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo với chủ để “Nguyễn Văn Linh- Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo”, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 - 1-7-2005).
Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo

Các vị lão thành cách mạng, các bạn chiến đấu và cộng sự thân thiết của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đại biểu của tỉnh Hưng Yên và quê hương Giai Phạm cùng đông đảo các nhà khoa học đã tham dự hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên khai sinh là Nguyễn Đức Cúc, quen gọi là Nguyễn Văn Cúc sinh ngày 1-7-1915 tại Hà Nội, quê gốc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, trong một gia đình công chức nghèo.

Lớn lên tại Hải Phòng, một trong những cái nôi của phong trào công nhân miền bắc, chịu ảnh hưởng của cuộc đấu tranh yêu nước diễn ra sôi nổi cuối những năm 20 của thế kỷ XX, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào học sinh yêu nước do chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên Hải Phòng lãnh đạo. Từ đó, đồng chí bước vào con đường đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê Nin.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng giao giữ nhiều trọng trách: Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, Thường vụ Xứ ủy Nam bộ, Quyền Bí thư Xứ ủy Nam bộ; Phó Bí thư Trung ương Cục miền nam... Tại Đạt hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12-1976), lần thứ V (9-1982), đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và giữ nhiều chức vụ khác. Tháng 12-1986, Đại hội VI, Đại hội mở đầu thời kỳ đổi mới, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu làm Tổng Bí thư.

Tại hội thảo, các đại biểu đã làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp công lao và cống hiến của đồng chí đối với Đảng, và nhân dân, về tấm gương đạo đức cách mạng, trong sáng, cao đẹp; về tư duy đổi mới. phong cách tập thể, dân chủ, tác phong sâu sát quần chúng, lối sống giản dị... của đồng chí Nguyễn Văn Linh.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.