Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu - Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra.

Giải thưởng Romesh Chandra do Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ sáng lập, mang tên ông Romesh Chandra, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới, một biểu tượng sáng ngời của phong trào hòa bình quốc tế, người chiến sĩ kiên trung đã dành trọn cuộc đời mình cho lý tưởng hòa bình, chống chủ nghĩa đế quốc và vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Ông Romesh Chandra cũng là người bạn thủy chung, luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam, tích cực vận động phong trào tiến bộ và lực lượng yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Giải thưởng Romesh Chandra ra đời nhằm tưởng nhớ cuộc đời và sự nghiệp của ông Romesh Chandra, tôn vinh những đóng góp phi thường của ông cho phong trào hòa bình quốc tế; vinh danh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy hòa bình, củng cố đoàn kết quốc tế, ghi nhận tâm huyết và nỗ lực không mệt mỏi của các nhà hoạt động vì hòa bình, truyền cảm hứng để các thế hệ mai sau tiếp tục cống hiến, lan tỏa những giá trị cao quý của hòa bình, độc lập, tự do và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra được trao cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam) - nhà ngoại giao đã để lại dấu ấn sâu sắc trên diễn đàn quốc tế.

Cuộc đời và sự nghiệp của bà gắn liền với những giai đoạn quan trọng của lịch sử hiện đại Việt Nam, từ cuộc đấu tranh giành độc lập đến công cuộc kiến thiết đất nước sau thống nhất.

babinh3.jpg
Ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam được trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pallab Sengupta, Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ nhấn mạnh, tên tuổi bà Nguyễn Thị Bình tỏa sáng rực rỡ trong lịch sử đấu tranh anh hùng của Việt Nam.

Bà là nhà đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Paris. Bà đã đứng trước thế giới lên tiếng không chỉ cho khát vọng của nhân dân Việt Nam mà còn cho tất cả những người đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và vì hòa bình.

Theo ông Pallab Sengupta, sau chiến thắng và thống nhất đất nước, bà Nguyễn Thị Bình tiếp tục phục vụ đất nước với vai trò Bộ trưởng Giáo dục và sau đó là Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thúc đẩy hòa giải, tiến bộ xã hội và hữu nghị quốc tế. Cam kết trọn đời của bà vì hòa bình, độc lập dân tộc, giáo dục và giải phóng phụ nữ thể hiện những lý tưởng mà ông Romesh Chandra đã theo đuổi.

Đối với ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Giải Hòa bình Romesh Chandra nhằm vinh danh những cống hiến nổi bật của ông cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Đánh giá cao những đóng góp của ông Uông Chu Lưu trong việc thúc đẩy hòa bình, đối thoại và đoàn kết quốc tế, ông Pallab Sengupta nhấn mạnh, là một chính khách lỗi lạc, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp thúc đẩy những lý tưởng độc lập, bình đẳng và tiến bộ xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng nêu cao.

Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, ông Uông Chu Lưu đã góp phần nâng cao tiếng nói của Việt Nam trong phong trào hòa bình và hữu nghị quốc tế, đồng thời đóng góp to lớn vào việc xây dựng phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế.

“Sự lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và Ấn Độ, cũng như giữa các dân tộc trên thế giới cùng chung khát vọng về một thế giới công bằng và hòa bình", ông Pallab Sengupta nhấn mạnh.

Theo ông Pallab Sengupta, Giải thưởng Romesh Chandra không chỉ ghi nhận đóng góp cá nhân của ông Uông Chu Lưu trong việc thúc đẩy hòa bình, đối thoại và đoàn kết, mà còn tôn vinh nỗ lực tập thể của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng một trật tự thế giới công bằng và hòa bình, dựa trên bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được nhận Giải thưởng Romesh Chandra - mang tên người chiến sĩ hòa bình kiệt xuất của thế giới, người đã cống hiến cuộc đời mình cho phong trào hòa bình quốc tế, chống chiến tranh, thúc đẩy công lý và vun đắp tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc.

babinh2.jpg
Ông Pallab Sengupta, Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho ông Uông Chu Lưu. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Theo ông Uông Chu Lưu, phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân tôi, mà còn là sự đánh giá và tôn vinh đối với những nỗ lực của những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đồng thời bày tỏ cảm ơn tới các đồng nghiệp, bạn bè trong nước và quốc tế, trong đó có Hội đồng Hòa bình thế giới, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ, Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào, những người đã luôn đồng hành, sát cánh cùng Ủy ban Hòa bình Việt Nam trong sự nghiệp hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc.

Ông Uông Chu Lưu chia sẻ, Ủy ban Hòa bình Việt Nam ra đời vào năm 1950, là một trong những tổ chức nhân dân đa phương đầu tiên của Việt Nam, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập để hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, gắn phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam với sự nghiệp bảo vệ hòa bình của nhân dân thế giới.

babinh1.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho ông Uông Chu Lưu chup ảnh kỷ niệm. (Ảnh: ĐINH HÒA)

Trải qua nhiều thế hệ lãnh đạo đã đặt nền móng và dày công vun đắp, Ủy ban Hòa bình Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam, đồng thời đóng góp cho phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong thời gian tới, Ủy ban Hòa bình Việt Nam sẽ kiên định thực hiện sứ mệnh thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế; đồng thời góp phần tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng một thế giới văn minh, công bằng và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Định hướng hành động từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những bài viết, bài phát biểu quan trọng vừa định hình tư duy phát triển dài hạn, vừa tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, định hướng hành động rõ ràng trong kỷ nguyên mới. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chuyên mục Định hướng hành động từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 18/5/2026 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Phải chuyển mạnh từ "tham mưu thủ tục" sang "tham mưu chiến lược"

Chiều 20/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chuyển mạnh từ "tham mưu thủ tục" sang "tham mưu chiến lược", chuyển từ tư duy “làm đúng quy trình” sang tư duy thiết kế chính sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng

[Video] Thời sự 24h ngày 15/5/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực chậm đưa vào sử dụng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Đề xuất giảm thuế xăng E10 để hút người tiêu dùng, Hãng bay tăng phí hành lý ký gửi trước cao điểm hè; Tổng thống Mỹ D. Trump cảnh báo nối lại tấn công Iran trong những ngày tới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì buổi kiểm tra.

Học viện Kỹ thuật Quân sự phấn đấu có nhiều nhà khoa học đầu ngành, có tổng công trình sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sáng 20/5, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Hồng Diên chủ trì, điều hành cuộc làm việc.

Đổi mới mạnh phương thức từ "thẩm tra hồ sơ" sang "thẩm tra chính sách"

Sáng 20/5, làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ trọng tâm, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Ủy ban phải tham mưu để Quốc hội có quyết sách đúng, tạo dư địa phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Công tác tổng kết phải hoạch định tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển đất nước

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Tổ Biên tập Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tổ chức Phiên họp thứ nhất.