Ngôi nhà nghĩa tình của những thương, bệnh binh

Là một trong những cơ sở điều dưỡng thương, bệnh binh được thành lập sớm nhất cả nước (tháng 5/1957), Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang thực hiện nuôi dưỡng, điều trị cựu chiến binh thuộc 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hầu hết các thương, bệnh binh ở đây có tình trạng thương tật nặng, có người suy giảm trên 81% sức lao động.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 19/7, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 19/7, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm hỏi và động viên thương binh ¼ Triệu Ngọc Thanh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm hỏi và động viên thương binh ¼ Triệu Ngọc Thanh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm hỏi và động viên thương binh ¼ Nguyễn Xuân Mai.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến thăm hỏi và động viên thương binh ¼ Nguyễn Xuân Mai.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, cuộc sống của những thương, bệnh binh giản dị, song luôn tràn ngập tình yêu thương, sự lạc quan và ấm áp.

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, cuộc sống của những thương, bệnh binh giản dị, song luôn tràn ngập tình yêu thương, sự lạc quan và ấm áp.

Hằng ngày, các y, bác sĩ của trung tâm đều dành thời gian đến từng phòng để thăm hỏi, chăm sóc cho các cựu chiến binh đang điều trị tại đây.

Hằng ngày, các y, bác sĩ của trung tâm đều dành thời gian đến từng phòng để thăm hỏi, chăm sóc cho các cựu chiến binh đang điều trị tại đây.

Dường như mọi nỗi đau, mất mát của chiến tranh đã lùi vào quá khứ, giờ đây với các thương, bệnh binh chỉ còn lại niềm vui với cuộc sống bình dị và sự ấm áp khi được quan tâm, sẻ chia.

Dường như mọi nỗi đau, mất mát của chiến tranh đã lùi vào quá khứ, giờ đây với các thương, bệnh binh chỉ còn lại niềm vui với cuộc sống bình dị và sự ấm áp khi được quan tâm, sẻ chia.

Giây phút thảnh thơi theo dõi các chương trình yêu thích qua ti-vi của một người lính đang điều dưỡng tại đây.

Giây phút thảnh thơi theo dõi các chương trình yêu thích qua ti-vi của một người lính đang điều dưỡng tại đây.

Bữa cơm giản dị, thân mật là thời gian những người bạn cùng nhau chia sẻ câu chuyện thường ngày.

Bữa cơm giản dị, thân mật là thời gian những người bạn cùng nhau chia sẻ câu chuyện thường ngày.

Tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, mỗi thương, bệnh binh cùng người thân có chế độ ở riêng từng phòng, phần lớn mọi sinh hoạt hằng ngày sẽ do họ tự thực hiện.

Tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, mỗi thương, bệnh binh cùng người thân có chế độ ở riêng từng phòng, phần lớn mọi sinh hoạt hằng ngày sẽ do họ tự thực hiện.

Cán bộ Trung tâm luôn sẵn sàng giúp đỡ giải đáp thắc mắc của các thương, bệnh binh liên quan đến những vấn đề về chế độ chính sách, trợ cấp.

Cán bộ Trung tâm luôn sẵn sàng giúp đỡ giải đáp thắc mắc của các thương, bệnh binh liên quan đến những vấn đề về chế độ chính sách, trợ cấp.

Những ngày này, nhiều đoàn viên thanh niên cũng thu xếp thời gian để có mặt tại Trung tâm để tri ân, lắng nghe câu chuyện của những người lính.

Những ngày này, nhiều đoàn viên thanh niên cũng thu xếp thời gian để có mặt tại Trung tâm để tri ân, lắng nghe câu chuyện của những người lính.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.