Nghiên cứu, triển khai ngay đầu tư xây dựng giai đoạn 2 sân bay Gia Bình và làm đường kết nối

Chiều tối 23/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương liên quan về tiến độ triển khai giai đoạn 1, nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 của dự án sân bay Gia Bình (Bắc Ninh), xây dựng đường kết nối giữa sân bay với trung tâm Hà Nội và phát triển trung tâm logistics tại sân bay này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về nghiên cứu triển khai ngay đầu tư giai đoạn 2 sân bay Gia Bình và đường kết nối. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về nghiên cứu triển khai ngay đầu tư giai đoạn 2 sân bay Gia Bình và đường kết nối. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tại lễ khởi công sân bay Gia Bình giai đoạn 1 vào tháng 12/2024, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan nghiên cứu, triển khai đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, chậm nhất trong tháng 6/2025 phải có phương án về tuyến đường này. Với mục tiêu xây dựng sân bay đa năng, lưỡng dụng, có chức năng sân bay chuyên dùng tương đương cấp 4E, sân bay Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các công trình quốc phòng-an ninh. Khi hoàn thành, sân bay sẽ phục vụ nhiệm vụ bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Không quân Công an nhân dân, dự bị cho hoạt động bay của Quân chủng Phòng không-Không quân (Bộ Quốc phòng), dự bị cho các cảng hàng không, sân bay trong khu vực khi có tình huống khẩn cấp; định hướng bảo đảm hoạt động của các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính khách quốc tế trên các loại tàu bay cánh bằng loại lớn; đồng thời vận tải hàng hóa, hành khách khi có yêu cầu và đủ điều kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sau khi đại diện Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu báo cáo, thảo luận, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Hồng là các vùng động lực tăng trưởng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là các cực tăng trưởng của cả nước.

Khu vực Đông Nam Bộ đang xây dựng sân bay Long Thành với tiến độ rất khẩn trương, các dự án giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang được thúc đẩy, qua đó giải quyết một bước quan trọng bài toán giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Đông Nam Bộ nói chung. Ở miền bắc, các vùng động lực, các cực tăng trưởng nằm tại đồng bằng sông Hồng. Trong đó, Hà Nội hiện mới có 1 sân bay lớn là Nội Bài, vừa qua đã khởi công thêm nhà ga nhưng với tốc độ tăng trưởng hiện nay thì vẫn quá tải. Do đó, yêu cầu đặt ra phải có thêm một sân bay lưỡng dụng vừa phục vụ an ninh quốc phòng, vừa phát triển kinh tế-xã hội, giảm tải cho sân bay Nội Bài.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, việc quy hoạch, xây dựng sân bay Gia Bình tầm cỡ quốc tế, cấp 4E là có cơ sở thực tiễn, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý rất rõ; vừa qua đã khởi công giai đoạn 1. Thủ tướng yêu cầu phải nghiên cứu triển khai ngay giai đoạn 2 trong lúc đang xây dựng giai đoạn 1, làm luôn khi đang “sẵn nong sẵn né” để tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn lực, chống lãng phí.

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh cần nghiên cứu hướng tuyến, phương án kết nối, xây dựng tuyến đường kết nối giữa sân bay Gia Bình với trung tâm Hà Nội nhanh nhất, thẳng nhất, đẹp nhất, hiệu quả nhất. Yêu cầu hoàn thành tuyến đường này trong thời gian nhiều nhất trong 2 năm, Thủ tướng chỉ rõ, đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè, đối tác quốc tế, kêu gọi đầu tư và thu hút du lịch. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo xây dựng, phát triển trung tâm logistics tại sân bay theo hướng hiện đại, thông minh, phát triển thương mại điện tử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về tiến độ đầu tư xây dựng sân Gia Bình và đường kết nối với Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về tiến độ đầu tư xây dựng sân Gia Bình và đường kết nối với Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, tất cả những việc nói trên phải làm nhanh, kịp thời, hiệu quả, đỡ tốn kém nhất, có những nội dung cần đi tắt đón đầu, những gì luật pháp đã cho phép thì thực hiện theo đúng quy định, đồng thời nghiên cứu xem xét, đề xuất bổ sung một số cơ chế đặc biệt, đặc thù, thẩm quyền cấp nào thì cấp đó quyết; tinh thần là làm nhanh nhưng bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo đảm môi trường sáng xanh sạch đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

* Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, được quy hoạch là sân bay dùng chung dân dụng và an ninh. Thời kỳ 2021-2030, cảng được quy hoạch cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), đáp ứng công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm và 250.000 tấn hàng hóa/năm. Loại tàu bay khai thác là tàu bay B777, B787, A350, A321 và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác, với phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT II tại đầu 07 của đường cất hạ cánh, giản đơn tại đầu 25 của đường cất hạ cánh.

Giai đoạn này, quy hoạch đường cất hạ cánh hướng 07-25, kích thước 3.500m x45m; kích thước lề vật liệu theo quy định. Đồng thời, quy hoạch đường lăn song song về phía Nam đường cất hạ cánh; quy hoạch hệ thống đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh đồng bộ để kết nối giữa đường lăn song song với đường cất hạ cánh, sân đỗ. Đặc biệt, quy hoạch hệ thống sân đỗ tàu bay trực thăng phục vụ Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, cũng như quy hoạch sân đỗ tàu bay khu hàng không dân dụng phục vụ chuyên cơ và tàu bay hàng không dân dụng đáp ứng khoảng 11 vị trí đỗ. Riêng với nhà ga hành khách, sân bay Gia Bình được quy hoạch gồm nhà ga phục vụ chuyên cơ - Nhà ga VIP tại phía Nam khu sân đỗ máy bay chuyên cơ, có diện tích khu đất khoảng 3,2 ha. Nhà ga hành khách được quy hoạch nhà ga khai thác hàng không dân dụng kết hợp khai thác hàng không chung phía Tây Nam nhà ga VIP với công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm trong giai đoạn 2021-2030. Nhà ga hàng hóa được quy hoạch phía Tây Nam nhà ga hành khách, đáp ứng công suất khoảng 250.000 tấn hàng hóa/năm…

Có thể bạn quan tâm

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

[Infographic] Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới

Theo Nghị quyết về phát triển vùng vừa được Bộ Chính trị ban hành, tầm nhìn đến năm 2045, các vùng phát triển và vận hành theo phương thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng và phát triển.

Cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN

Niềm tin cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số vừa phản ánh yêu cầu phát triển nhanh của đất nước, vừa thể hiện khát vọng xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng suất, chất lượng và có sức cạnh tranh cao. 

Chi bộ Trường trung học cơ sở Phùng Chí Kiên khen thưởng đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác.

Nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức cơ sở đảng

Cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều chi bộ trực thuộc được nâng cấp thành chi bộ cơ sở, qua đó nâng cao vai trò, vị thế và trách nhiệm của nhiều tổ chức cơ sở đảng, tạo ra thẩm quyền mới cho cấp ủy thực hiện chỉ đạo, lãnh đạo thêm sâu sát, linh hoạt. 

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

Trên dải cù lao An Giang

Trong không khí phấn khởi cùng cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2026), đồng thời nhìn lại hành trình đổi thay của cù lao Mỹ Hòa Hưng, nơi Bác Tôn chào đời.

Khách tham quan triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tạo chuyển biến trong học tập và thực hành theo Bác

Lịch sử phát triển của các dân tộc cho thấy, không có quốc gia nào trở nên hùng cường chỉ nhờ vào vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên, vốn đầu tư hay công nghệ. Những yếu tố ấy rất quan trọng, nhưng suy cho cùng đều phải được tạo ra, vận hành và phát huy bởi con người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình cùng các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nghiêm Đình Vỳ đã từ trần vào hồi 17 giờ 59 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2026, hưởng thọ 81 tuổi.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

[Video] Thời sự 24h ngày 31/8/2026: Cục Cảnh sát giao thông: Quan sát kỹ clip, chỉ xử lý xe cố ý không giữ khoảng cách an toàn

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng; 21 tỉnh thành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão; Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều chủ trương, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới đã được thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và ban hành kịp thời. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhiều nghị quyết có ý nghĩa chiến lược, tạo không gian phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực 9 nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các chính sách đặc thù; phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia; thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án.