Diễn đàn Chủ nhật

Nghịch lý thành tích của thể thao Việt Nam

Cuối năm 2024, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và Ban tổ chức SEA Games 33 họp thông báo về kỳ đại hội thể thao khu vực diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Vận động viên (VĐV) các nước sẽ tranh tài ở 44 bộ môn để tranh 567 bộ huy chương. Để chuẩn bị cho đại hội, Cục Thể dục-Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xây dựng kế hoạch năm tổng lực đầu tư, thể hiện bằng số lượng lớn VĐV các đội tuyển được tập trung. Đáng nói, nhiều môn mà đoàn Việt Nam tham gia tranh tài ở SEA Games 33 không có trong chương trình thi đấu Olympic.
Nguyễn Thị Huyền ăn mừng vô địch nội dung chạy 400m rào nữ SEA Games 32. (Ảnh: DƯƠNG THUẬT)
Nguyễn Thị Huyền ăn mừng vô địch nội dung chạy 400m rào nữ SEA Games 32. (Ảnh: DƯƠNG THUẬT)

Trong hai kỳ SEA Games vừa qua, Việt Nam đều giành ngôi đầu bảng xếp hạng thành tích toàn đoàn. Nếu việc nước ta đoạt 205 Huy chương vàng (HCV) trên sân nhà ở SEA Games 31 năm 2021 (trong khi đoàn Thái Lan chỉ giành 92 HCV) không gây nhiều bất ngờ thì việc thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ở SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia với 136 HCV (đoàn Thái Lan xếp thứ 2, có 108 HCV) càng cho thấy rõ quyết tâm đầu tư để giữ vững ngôi vị đứng đầu Đông Nam Á của chúng ta.

Thời gian tới, thể thao Việt Nam tiếp tục khó vươn tầm Olympic nếu không có sự thay đổi đột phá về tư duy, định hướng đầu tư.

Thế nhưng, thành tích này không còn thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong nước, thậm chí còn gây thất vọng khi ngay sau đó, Việt Nam "trắng huy chương" tại kỳ Olympic thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, các nước trong khu vực từ lâu đã tập trung hướng tới mục tiêu vươn tầm châu lục, thế giới và bước đầu gặt hái thành công. Tại Olympic Paris 2024, Philippines đoạt hai HCV, hai Huy chương đồng (HCĐ); Indonesia có hai HCV, một HCĐ; Thái Lan có một HCV, ba Huy chương bạc và hai HCĐ; Malaysia có hai HCĐ; thậm chí đoàn Singapore chỉ đứng thứ sáu tại SEA Games 32 cũng có một HCĐ.

Thời gian tới, thể thao Việt Nam tiếp tục khó vươn tầm Olympic nếu không có sự thay đổi đột phá về tư duy, định hướng đầu tư. Quyết tâm vượt trội ở SEA Games không phải là sai. Những thành tích đạt được là rất đáng ghi nhận. Nhưng đầu tư hiệu quả để các VĐV đủ thực lực vươn tầm châu lục, xa hơn là Olympic thì phải là "một mũi tên trúng hai đích".

Thay vì tiếp tục đầu tư dàn trải, Việt Nam cần lựa chọn trọng tâm, tập trung hỗ trợ VĐV ở các bộ môn có khả năng giành một trong ba vị trí dẫn đầu tại SEA Games, đồng thời đủ sức cạnh tranh huy chương ở các đấu trường ASIAD và Olympic.

Điều này cũng sẽ giải quyết được vấn đề nan giải suốt thời gian qua khi các VĐV tại đấu trường ASIAD và Olympic thường gặp khó khăn trong việc thuê chuyên gia huấn luyện giỏi, nâng cao chế độ dinh dưỡng, thuốc men, cơ sở vật chất…

Bên cạnh đó, chỉ đầu tư mang tính phát triển phong trào cho một số bộ môn lựa chọn, có thể thi đấu ở SEA Games, theo kinh nghiệm ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á: Philippines là bóng rổ, billiards; Thái Lan là muay; Indonesia là cầu lông, pencak silat…

Hiện nay, Cục Thể dục-Thể thao đang nỗ lực hoàn thiện hồ sơ để xin tăng chế độ tập luyện cho VĐV có khả năng giành huy chương Thế vận hội. Đó là động thái tích cực bởi chỉ khi các nhà hoạch định và thi hành chính sách nhìn thẳng vào nghịch lý để tìm cách giải quyết vấn đề từ gốc thì lúc đó, kết quả cuối cùng mà các VĐV nỗ lực đạt được mới tạo ra đột phá và duy trì, phát triển bền vững.

Thời gian tới đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ về định hướng đầu tư chuyên nghiệp cho thể thao thành tích cao với lộ trình và mục tiêu vươn tầm rõ ràng ở từng bộ môn, từng VĐV cụ thể.

Đã đến lúc phải thật sự quyết liệt với định hướng rõ ràng, bài bản nếu chúng ta không muốn thể thao Việt Nam tiếp tục loay hoay tìm cách thay đổi trong khi mục tiêu Huy chương Olympic mãi vẫn là mơ ước.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.