Ngày Biên phòng toàn dân đã trở thành phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân

Sáng 6/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024 và biểu dương, khen thưởng cán bộ bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/2/1989 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thực hiện Ngày Biên phòng hằng năm (3/3) trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, tại tỉnh Điện Biên, việc thực hiện các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo; các sở, ngành, các huyện đặc biệt quan tâm tuyên truyền tổ chức nhiều hoạt động vận động nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân trong giữ gìn, bảo vệ biên giới.

Đại biểu dự hội nghị Sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân, do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức.

Đại biểu dự hội nghị Sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân, do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức.

Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Việc sơ kết Ngày Biên phòng toàn dân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện có đường biên giới giáp Lào, Trung Quốc phối hợp tổ chức ở cấp xã vào dịp 3/3 hằng năm gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng tiêu biểu đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân các dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân đã trở thành phong trào cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên về cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới tích cực tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên về cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới tích cực tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.

Quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.084 nhà theo tiêu chí "ba cứng" cho hộ nghèo tại 3 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông; phân công 82 đơn vị giúp 101 xã (trong đó có 24 xã biên giới) củng cố chính trị cơ sở, giúp nhân dân phát triển kinh tế.

Đến nay, trên địa bàn các xã biên giới có 14 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 100 xã và 258/299 thôn, bản có điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô-tô đến trung tâm; 263/299 thôn, bản có nước sạch nông thôn…

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để Ngày Biên phòng toàn dân thực sự in sâu trong tiềm thức và trở thành "Ngày hội" của toàn dân hướng về biên giới góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt là Bộ đội biên phòng, các huyện có đường biên giới trong tỉnh cần coi trọng tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc về trách nhiệm quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng các xã biên giới vững mạnh.

Đồng chí cũng nhấn mạnh cần quan tâm đến công tác phát triển đảng, nhất là ở các bản chưa có tổ chức đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở; nâng cao chất lượng xây dựng điểm sáng văn hóa vùng biên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc khu vực biên giới.

Ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã quyết định tặng Bằng khen cho 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng Bằng khen 7 tập thể, cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen 14 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và giữ gìn, xây dựng biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.