Ngành ngoại giao đồng hành kiến tạo không gian phát triển cho địa phương trong kỷ nguyên mới
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết "Ngành ngoại giao đồng hành kiến tạo không gian phát triển cho địa phương trong kỷ nguyên mới" của Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn.
Trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: BẢO LONG)
Năm 2025 là năm bản lề chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước biến động sâu sắc, phức tạp và đan xen nhiều thách thức mới. Đây cũng là dấu mốc 80 năm hình thành và phát triển của ngành ngoại giao Việt Nam (1945-2025).
Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đối ngoại địa phương được triển khai chủ động, phát huy vai trò kiến tạo, dẫn dắt và tích hợp các nguồn lực để phục vụ phát triển nhanh và bền vững tại các tỉnh, thành phố Việt Nam.
Trong thành tựu chung đó, ngành ngoại giao khẳng định vị trí tiên phong trong mở rộng không gian phát triển và huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước từ nền tảng địa phương.
Năm 2025 - Điểm xoay chiến lược của đối ngoại địa phương trong tiến trình hội nhập
Năm 2025, cùng với tiến trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, công tác đối ngoại địa phương chuyển mình rõ nét về cả tư duy, cách tiếp cận và phương thức triển khai. Bước ra khỏi vai trò bổ trợ truyền thống với những hoạt động giao lưu, kết nối, đối ngoại đã gắn chặt hơn với nhịp phát triển của từng vùng kinh tế, từng địa phương; tham gia trực tiếp và thực chất hơn vào mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và xây dựng niềm tin. Những kết quả cụ thể của đối ngoại địa phương, phản ánh tư duy đối ngoại địa phương ngày càng chủ động, linh hoạt và hướng tới hiệu quả thực chất.
Trên bình diện ngoại giao chính trị, các địa phương Việt Nam không chỉ duy trì, củng cố và làm mới các khuôn khổ quan hệ kết nghĩa và hợp tác, mà còn chú trọng chiều sâu, tính bền vững và mức độ gắn kết lợi ích với các đối tác nước ngoài. Thông qua sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, các địa phương ta đã xây dựng và ký kết 135 thỏa thuận quốc tế với đối tác nước ngoài, gắn kết với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Hợp tác cấp địa phương được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với đường lối đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng lòng tin, tạo thế đan xen lợi ích và củng cố môi trường hòa bình, ổn định từ cơ sở. Đối ngoại Đảng tại địa phương được đẩy mạnh với sự chỉ đạo, trực tiếp tham gia của lãnh đạo Đảng cấp cao nhất tại các địa phương trong triển khai công tác. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng và phân hóa địa chính trị ngày càng rõ nét, những kênh tiếp xúc, hợp tác cấp địa phương đã trở thành những mạch dẫn mềm, giúp duy trì đối thoại, tăng cường hiểu biết và hạn chế nguy cơ va đập lợi ích ở cấp độ quốc gia.
Đối ngoại địa phương ngày càng được lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước quan tâm, trực tiếp chỉ đạo và tham gia sâu sát, coi đây là kênh chiến lược quan trọng để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cam kết. Nhiều hoạt động đối ngoại của địa phương có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao giúp nâng tầm vị thế đối ngoại của địa phương, tạo “độ tin cậy chính trị” cần thiết, giúp các thông điệp chiến lược nhanh chóng được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Các hoạt động thu hút sự tham gia tích cực của các đối tác quốc tế. Nổi bật là việc tổ chức thành công 4 hội nghị lớn kết nối địa phương với đối tác quốc tế, thu hút từ 400-800 đại biểu mỗi hoạt động, với sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Hơn 1.000 cuộc kết nối trực tiếp giữa các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp và đối tác nước ngoài trong khuôn khổ các hoạt động. Đối ngoại địa phương từng bước khẳng định vai trò cánh tay nối dài của đối ngoại cấp cao, nơi các tuyên bố và sáng kiến được “neo đậu” bằng những chương trình hợp tác cụ thể, thực chất và bền vững.
Các địa phương đã có bước chuyển từ tư duy “xúc tiến đơn lẻ” sang “đồng hành phát triển” trong triển khai ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được triển khai liên hoàn, gắn với phát triển vùng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực bên ngoài. Vốn đầu tư nước ngoài FDI trong 11 tháng năm 2025 tại các địa phương đạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước với 3.695 dự án được cấp phép, vốn đăng ký đạt 15,96 tỷ USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 9,17 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng vốn đăng ký cấp mới. Nhiều địa phương đã chủ động tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, kết nối với các tập đoàn đa quốc gia, hiệp hội doanh nghiệp và đối tác công nghệ, từng bước đưa ngoại giao kinh tế vào sâu trong cấu trúc phát triển của địa phương. Đối ngoại địa phương không chỉ mang về dòng vốn đầu tư, mà còn góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và vị thế của địa phương trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Ngoại giao văn hóa năm 2025 khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của văn hóa như một nguồn lực mềm cho phát triển tại các địa phương. Với sự hỗ trợ và phối hợp tích cực của các địa phương cũng như doanh nghiệp, 08 công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nước ngoài, số lượng lớn nhất trong 15 năm qua, được hoàn tất. Xây dựng “Không gian Hồ Chí Minh” tiếp tục được các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chú trọng, xác định là điểm nhấn quan trọng. Thông qua sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, 23 địa phương đã hoàn tất 48 bộ hồ sơ liên quan đến di sản, 7 danh hiệu mới của UNESCO được vận động thành công, đưa tổng số danh hiệu Việt Nam được UNESCO ghi danh lên 77 danh hiệu. Nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa quốc tế được tổ chức thành công tại các địa phương, giúp quảng bá hình ảnh, văn hóa đặc sắc của các tỉnh thành phố Việt Nam, gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu địa phương.
Công tác quản lý nhà nước về đối ngoại tại địa phương tiếp tục được củng cố, bảo đảm tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật đối ngoại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo trong khuôn khổ cho phép. Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp công tác biên giới lãnh thổ, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Hợp tác về biến đổi khí hậu, môi trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo từng bước được lồng ghép vào chương trình đối ngoại của địa phương, phản ánh sự nhạy bén trong nắm bắt các xu thế lớn. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai linh hoạt, hướng tới việc kết nối trí thức, doanh nhân kiều bào với phát triển địa phương. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, chăm lo con người và tranh thủ thêm nguồn lực cho phát triển bền vững.
Đối ngoại địa phương trong kỷ nguyên mới: một số vấn đề đặt ra và vai trò của Bộ Ngoại giao
Trong hành trình hội nhập ngày càng rộng mở của các địa phương, nếu mỗi địa phương là một con tàu đang vươn ra biển lớn, thì Bộ Ngoại giao chính là bánh lái chiến lược giúp các con tàu ấy giữ vững phương hướng, đi đúng hải trình và tăng tốc đúng thời điểm. Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò đồng hành, định hướng, vừa kết nối, vừa hỗ trợ, để sức bật hội nhập của địa phương được phát huy bền vững.
Trước những thay đổi nhanh và khó lường của môi trường quốc tế, Bộ Ngoại giao không chỉ dừng lại ở việc “mở cửa” đối ngoại, mà chủ động điều tiết, giúp các địa phương nhận diện cơ hội, phòng ngừa rủi ro và khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế ở tầm chiến lược. Thông qua mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Bộ Ngoại giao đã và đang đưa thế giới đến gần hơn với từng địa phương. Những hoạt động hợp tác, kết nối với vai trò dẫn dắt, đồng hành của Bộ Ngoại giao giúp địa phương gắn kết, từng bước tham gia sâu hơn vào những chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu. Bộ Ngoại giao cũng quan tâm, hỗ trợ các địa phương trong nâng cao năng lực nội tại, từ hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước về đối ngoại, đến đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng. Đây chính là nền tảng để mỗi địa phương đủ “bản lĩnh” và “năng lực” để đứng vững trước “sóng gió”, tận dụng cơ hội và xử lý những thách thức phát sinh trong quá trình hội nhập.
Nhìn từ những kết quả của năm 2025, công tác đối ngoại địa phương trong năm 2026 cần tập trung vào những nội dung sau:
Thứ nhất, khẳng định vai trò tiên phong trong phục vụ phát triển bền vững tại địa phương. Các địa phương cần khai thác, tận dụng tối đa cục diện thuận lợi hiện nay, vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao của đất nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút nguồn lực bên ngoài. Trong đó, xác định hợp tác về kinh tế, khoa học-công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi số là động lực để bứt phá, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển “nhanh, mạnh và bền vững” tại từng địa phương.
Thứ hai, làm rõ nét vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, kết hợp hài hòa và gắn kết chặt chẽ giữa an ninh và phát triển. Cụ thể là thực hiện tốt công tác biên giới lãnh thổ, bảo đảm an ninh, đồng thời đẩy mạnh hợp tác hữu nghị, “cùng thắng” với các địa phương láng giềng chung biên giới.
Thứ ba, chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế cấp địa phương, đóng góp hơn nữa vào giải quyết các vấn đề chung của các đô thị trên thế giới thông qua đề xuất, bảo trợ các sáng kiến. Bên cạnh đó, là học tập các mô hình phát triển tiên tiến và tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các địa phương quốc tế, đặc biệt là công nghệ mới, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc trưng.
Thứ tư, triển khai đồng bộ, kết hợp hài hòa và hiệu quả các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa cùng các lĩnh vực khác. Đồng thời, cùng Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan phối hợp đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác khác trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu phát triển và vị thế của địa phương nói riêng và đất nước nói chung trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là ngoại giao công nghệ, ngoại giao bán dẫn, ngoại giao nông nghiệp chất lượng cao, ngoại giao năng lượng…
Thứ năm, củng cố, có đầu tư tương xứng để tổ chức bộ máy làm công tác đối ngoại tại địa phương, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao triển khai công tác đối ngoại tại địa phương với bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ cao, có khả năng làm việc trong môi trường nhiều sức ép, cũng như đáp ứng các đòi hỏi của tình hình mới.
Ngành ngoại giao - với Bộ Ngoại giao là trung tâm - sẽ luôn đồng hành, giữ nhịp, định hướng và gia tốc cho tiến trình.
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn
Trong tiến trình triển khai công tác đối ngoại địa phương, ngành ngoại giao - với Bộ Ngoại giao là trung tâm - sẽ luôn đồng hành, giữ nhịp, định hướng và gia tốc cho tiến trình. Để từ đó, mỗi địa phương trở thành một chủ thể hội nhập năng động, gắn kết chặt chẽ với chiến lược đối ngoại chung của đất nước, sức mạnh tổng hợp của quốc gia được bồi đắp từ chính những chuyển động bền bỉ, đổi mới và sáng tạo ở cơ sở. Đây chính là nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với một thế đứng tự tin, một không gian phát triển rộng mở và một bản lĩnh hội nhập ngày càng vững chắc trên trường quốc tế.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, PGS,TS Bùi Hoài Sơn, cho rằng điểm nổi bật của Nghị quyết số 80-NQ/TW là lần đầu nhiều mục tiêu chiến lược được đặt ra theo hướng toàn diện, gắn chặt với hệ thống giải pháp và yêu cầu tổ chức thực hiện, mở rộng không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập.
Nói về những điểm mới của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, một trong những điều bà tâm đắc nhất là Nghị quyết đã nhấn mạnh và đề cao giá trị của bản sắc dân tộc.
Ngày 7/2, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức 3.721 điểm cầu với hơn 114.000 đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.
Ngày 30/1, Ủy ban đối ngoại của Chính quyền thành phố Saint Petersburg (Nga) đã tổ chức hội thảo bàn tròn thông báo và phân tích kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026).
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang được giới chuyên gia và cộng đồng văn nghệ sĩ đánh giá như một “bản thiết kế” mang tầm vóc lịch sử.
Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).
Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được đánh giá là bản định hướng chiến lược quan trọng, tạo động lực đổi mới tư duy và hành động trong toàn Đảng, toàn dân.
Báo L’Humanité của Pháp đăng bài phân tích cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện những mục tiêu phát triển với quyết tâm lớn, dựa trên nền tảng thành tựu kinh tế – xã hội sau gần 40 năm Đổi mới.
Truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin và đánh giá Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc quan trọng, phản ánh tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21/1, các đại biểu tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và các đại biểu dự phiên thảo luận.
Học giả Mỹ-Latinh đánh giá Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là cột mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa đất nước tiến gần mục tiêu thịnh vượng và hùng cường.
Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa định hướng phát triển và thông điệp ổn định chính trị của sự kiện.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức triển khai buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân.
Từ Đại hội, lắng nghe tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ CATW, các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng cũng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và đặc biệt đánh giá cao Bộ Công an – khi đưa ra những định hướng lớn trong công tác Công an.
Qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu “vượt qua chính mình”, lực lượng Công an nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, cơ bản đã được xây dựng “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều phương án, biện pháp công tác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động liên quan, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.
Với vị trí địa kinh tế-chính trị đặc biệt quan trọng, sau sáp nhập, tỉnh Tây Ninh đứng trước thời cơ lớn để bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vai trò là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và hành lang kinh tế xuyên biên giới với Campuchia.
Nhân sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội, phóng viên Báo và PTTH Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIV của Đảng chung quanh mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.
Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại nơi cực tây Tổ quốc, lực lượng công an Điện Biên đang ngày đêm bám địa bàn, sát dân, lấy “gần dân nhất” làm nền tảng để giữ vững bình yên từ cơ sở.
Hòa chung khí thế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu lớn: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang bản sắc riêng có của “Đô thị di sản thiên niên kỷ”.
Niềm tin vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, với nền tảng là những thành tựu phát triển toàn diện và vững chắc mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ 2021–2025.
Ngày 22/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
5 năm qua, các chương trình, chính sách xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rõ nét, đem lại những hiệu ứng tích cực. Trong bức tranh an sinh ấy, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát nổi lên như một dấu ấn đặc biệt của cả nhiệm kỳ.
Trong tiến trình phát triển của đất nước, mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc đều mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của đất nước, dân tộc.
Trên khắp mọi miền đất nước, không khí thi đua lao động sản xuất đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại các nhà máy, công trường, xưởng sản xuất, mỗi ca làm việc hôm nay không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người lao động vào những quyết sách lớn, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước.
Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tại Trung tâm báo chí đã có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.
Để góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống.
Hòa trong không khí phấn khởi về thành công Đại hội XIV của Đảng, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) những ngày này rợp cờ hoa, đón tiếp nhiều đoàn du khách về tham quan, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phục vụ Nhân dân, Công an Nghệ An tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự.