Nga và Iran hợp tác chống trừng phạt của phương Tây

Tại cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, người tiến hành chuyến thăm chính thức Iran, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã kêu gọi Nga tăng cường mối quan hệ hợp tác lâu dài với quốc gia Trung Đông này. Sự hợp tác giữa hai bên đem lại rất nhiều lợi ích cho cả hai phía, nhất là trong bối cảnh hai cường quốc dầu khí cùng đang hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Tehran, Iran, ngày 19/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Tehran, Iran, ngày 19/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khuôn khổ cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đánh giá cao việc Nga luôn giữ vững vị thế độc lập, đồng thời cho rằng các nước nên loại bỏ dần đồng USD khỏi giao dịch thương mại toàn cầu, thay vào đó là sử dụng đồng nội tệ. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng kêu gọi dần loại bỏ đồng USD trong giao dịch song phương. Trong một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ kinh tế với Nga, Iran đã thực hiện giao dịch trao đổi tiền tệ giữa đồng nội tệ rial với đồng ruble của Nga. Hai bên đã ký bản ghi nhớ về việc sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch thương mại quy mô nhỏ. Iran cũng đã bắt đầu đưa giao dịch đồng rial-ruble lên thị trường ngoại hối.

Trong bối cảnh cả Iran và Nga đều đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây do Mỹ đứng đầu, Điện Kremlin cho biết, Nga sẽ dần loại bỏ đồng USD trong các giao dịch của nước này với Iran. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Ali Salehabadi nhấn mạnh, khi các cường quốc dùng những đồng tiền lớn làm công cụ chính trị thì việc sử dụng đồng nội tệ và việc ký kết các thỏa thuận tiền tệ song phương, đa phương có thể là giải pháp hiệu quả nhằm vô hiệu hóa các biện pháp gây sức ép của các cường quốc đối với các nước khác. Theo người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Iran, hoạt động xuất khẩu của Iran sang Nga sẽ gia tăng sau khi thực hiện giao dịch trao đổi tiền tệ giữa đồng rial và đồng ruble.

Cũng trong chuyến thăm Iran mới đây của Tổng thống Nga Putin, Công ty dầu khí quốc gia Iran (NIOC) và Tập đoàn Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 40 tỷ USD nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng. Theo thỏa thuận, Gazprom sẽ giúp NIOC phát triển các mỏ khí ở Kish và North Pars và sáu mỏ dầu. Gazprom cũng tham gia các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và xây dựng các đường ống dẫn khí xuất khẩu cho Iran.

Iran hiện là nước có trữ lượng khí tự nhiên lớn thứ hai thế giới sau Nga, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ngăn cản nước này tiếp cận công nghệ và làm chậm lại sự phát triển của lĩnh vực xuất khẩu khí đốt. Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Iran thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh xung đột tại Ukraine đang làm rối loạn thị trường dầu khí toàn cầu, đẩy giá cả tăng cao dẫn tới lạm phát tiêu dùng phi mã.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Iran là đối tác của Nga và Moskva coi trọng mối quan hệ song phương với Tehran. Quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước đã vượt con số 4 tỷ USD vào năm ngoái và Moskva sẽ dần từ bỏ thông lệ sử dụng đồng USD trong hoạt động thương mại khi hai bên phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Cũng theo ông Peskov, Nga và Iran có cơ hội để xây dựng hợp tác nhằm giảm bớt tác động từ các lệnh trừng phạt.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.