Nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Uzerbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng 7/4 theo giờ địa phương, tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã đến thăm Đại học Phương Đông Tashkent, gặp gỡ giáo viên và sinh viên học tiếng Việt tại đây.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent (Ảnh: QUOCHOI.VN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent (Ảnh: QUOCHOI.VN)

Trò chuyện với các thầy cô giáo và các bạn sinh viên đang theo học tiếng Việt tại Trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi ở một nơi cách Việt Nam hàng nghìn cây số được nghe tiếng Việt thân thương cất lên từ những bạn trẻ Uzbekistan.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo và tất cả những người đã góp công sức, trí tuệ trong việc giảng dạy tiếng Việt tại đây. Nhờ sự tận tâm, truyền cảm hứng của các thầy cô, ngày càng có nhiều sinh viên biết đến Việt Nam, tìm hiểu và yêu mến Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên, những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết, những đại sứ văn hóa tương lai đã dành tình yêu và chọn tiếng Việt để học tập, chọn Việt Nam để trải nghiệm và kết nối.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nghiên cứu phương Đông không đơn thuần là việc tìm hiểu về lịch sử, văn hóa hay ngôn ngữ của các quốc gia châu Á, mà còn là chìa khóa để giải mã những giá trị cốt lõi đã định hình nên các xã hội phương Đông qua hàng nghìn năm. Đây là nơi mà những giá trị nhân văn được bảo tồn, những ý tưởng lớn được ươm mầm, những giải pháp sáng tạo được tạo ra để thúc đẩy sự tiến bộ và gắn kết toàn cầu trước một thế giới đầy biến động.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc nghiên cứu phương Đông giúp hiểu rõ hơn về sự giao thoa văn hóa, từ đó thúc đẩy sự hợp tác quốc tế và xây dựng một thế giới hòa bình, thấu hiểu lẫn nhau. Nghiên cứu phương Đông không chỉ là một lĩnh vực học thuật mà còn là một lăng kính quan trọng để nhìn nhận và giải quyết những vấn đề toàn cầu.

Hy vọng, sau khi hoàn thành chương trình học, nhiều bạn sinh viên sẽ trở thành những nhà ngoại giao, doanh nhân, giáo viên, phiên dịch viên, hoặc chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, trở thành cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và đất nước Uzbekistan, đóng góp vào sự phát triển chung của cả hai nước. Việt Nam chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các bạn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Nhấn mạnh Việt Nam và Uzbekistan tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cả hai đất nước đều có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, trải qua nhiều thăng trầm để bảo vệ nền độc lập, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào kho tàng tri thức chung của nhân loại. Chính những điểm chung này là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Khẳng định ngôn ngữ là cầu nối quan trọng để gắn kết con người với con người, dân tộc với dân tộc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ việc học tiếng Việt không chỉ giúp các bạn sinh viên hiểu về một ngôn ngữ, mà còn giúp khám phá một nền văn hóa giàu bản sắc của một dân tộc với hơn 100 triệu dân, có truyền thống kiên cường và sáng tạo, thân thiện và bao dung. Hơn tất cả, các bạn sinh viên đang góp một phần không nhỏ thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Uzbekistan.

Chủ tịch Quốc hội hy vọng, sau khi hoàn thành chương trình học, nhiều bạn sinh viên sẽ trở thành những nhà ngoại giao, doanh nhân, giáo viên, phiên dịch viên, hoặc chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, trở thành cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và đất nước Uzbekistan, đóng góp vào sự phát triển chung của cả hai nước. “Việt Nam chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các bạn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cho rằng tiếng Việt có những nét độc đáo, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, phải dành rất nhiều thời gian để làm quen với cách phát âm, ngữ điệu và hệ thống thanh điệu đặc trưng của tiếng Việt, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chăm chỉ và lòng đam mê, các bạn sinh viên sẽ từng bước chinh phục được ngôn ngữ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại học Phương Đông Tashkent (Ảnh: QUOCHOI.VN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại học Phương Đông Tashkent (Ảnh: QUOCHOI.VN)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, ngoài việc học ngôn ngữ, các bạn sinh viên sẽ dành thời gian tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam để biết được sâu sắc về Việt Nam 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước; nhiều danh thắng quý giá, nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bên cạnh đó, Việt Nam còn có nét ẩm thực phong phú, đa dạng, hấp dẫn, được nhiều du khách quốc tế đã từng thưởng thức và yêu thích.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hy vọng, trong tương lai, nhiều bạn sinh viên sẽ có cơ hội đến Việt Nam để học tập, làm việc, trải nghiệm trực tiếp cuộc sống và văn hóa cũng như sự phát triển năng động của đất nước Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng khi biết Đại học Phương Đông Tashkent đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 2011 và đã triển khai các chương trình nghiên cứu về văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hợp tác hai nước sẽ ngày càng bền chặt hơn, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước sẽ càng sâu sắc hơn, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững và thịnh vượng.

Trước đó, gặp gỡ với Ban Giám hiệu nhà trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Trường phối hợp chặt chẽ với các trường đại học lớn của Việt Nam nhằm thúc đẩy sinh viên, giảng viên hai nước phát triển các dự án chung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI)… trong giảng dạy, học tập; đề nghị Đại học Phương Đông Tashkent cử lãnh đạo, chuyên gia và học giả tham dự Hội thảo Việt Nam học lần thứ 7, dự kiến được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay.

Viết lưu bút tại đây, Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và tất cả những người đã góp công sức, trí tuệ trong việc giảng dạy tiếng Việt; cảm ơn các bạn sinh viên đã dành tình yêu đất nước Việt Nam và chọn tiếng Việt để học tập, nghiên cứu.

“Chúc Đại học Phương Đông Tashkent tiếp tục phát triển mạnh mẽ; góp phần tích cực vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Uzbekistan ngày càng bền chặt, sâu sắc, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững và thịnh vượng”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết.

Đại học Phương Đông Tashkent được thành lập vào tháng 11/1918, là một trong những trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất ở Uzbekistan về nghiên cứu phương Đông. Trường chuyên đào tạo về các lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ học, quan hệ quốc tế và nghiên cứu khu vực; có nhiều chương trình hợp tác quốc tế với các trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, Trường có khoa giảng dạy tiếng Việt.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.