Nâng cao năng lực quản trị rủi ro ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ cùng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, việc xây dựng khuôn khổ quản trị minh bạch, có trách nhiệm và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế đang trở thành vấn đề sống còn đối với các tổ chức tín dụng.

Quang cảnh diễn đàn.
Quang cảnh diễn đàn.

Ngày 21/7, tại Hà Nội, Ủy ban Rủi ro trực thuộc Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp Vietcombank tổ chức Diễn đàn thường niên Ủy ban Rủi ro năm 2026 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị rủi ro ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập các chuẩn mực quốc tế”.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn khẳng định, quan điểm xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước là từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động ngân hàng và quản trị rủi ro theo hướng tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Theo Phó Thống đốc, yêu cầu nâng cao năng lực quản trị rủi ro ngày càng trở nên cấp thiết khi ngành ngân hàng vừa phải đáp ứng mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm an toàn hệ thống. Vì vậy, việc nâng cao chuẩn mực quản trị cần được triển khai theo hướng đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

Theo Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn, trong nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã từng bước nghiên cứu, áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động ngân hàng và quản trị rủi ro. Gần đây, tiến trình này được đẩy nhanh hơn thông qua việc ban hành các quy định mới, góp phần rút ngắn khoảng cách với thông lệ quốc tế, đồng thời tạo cơ sở để hệ thống ngân hàng từng bước nâng cao năng lực quản trị và hội nhập sâu hơn với thị trường tài chính quốc tế.

Trong quá trình xây dựng các quy định mới, Ngân hàng Nhà nước luôn kiên định nguyên tắc xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng có thời gian chuẩn bị, hạn chế tác động đột ngột đến hoạt động của hệ thống nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; đồng thời tạo cơ chế để các ngân hàng có đủ điều kiện có thể chủ động áp dụng sớm các chuẩn mực cao hơn, qua đó khuyến khích các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo khả năng và mức độ sẵn sàng của mình.

ptd-doan-thai-son-4135.jpg
Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

“Bên cạnh việc tham chiếu các thông lệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước luôn xem xét kỹ điều kiện thực tiễn của thị trường tài chính Việt Nam trong quá trình xây dựng chính sách. Theo đó, các quy định được nghiên cứu theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế nhưng vẫn có điều chỉnh phù hợp với điều kiện phát triển của thị trường trong nước nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai”, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh.

Tiến sĩ Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2024 đã đặt ra yêu cầu đối với tổ chức tín dụng trong việc tăng cường quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống trong hoạt động ngân hàng hiện đại. Để cụ thể hóa, vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 14/2025/TT-NHNN ngày 30/6/2025 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư số 83/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đang trong quá trình lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

“Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hệ thống ngân hàng Việt Nam đang từng bước tiếp cận các thông lệ quản trị theo Basel III và các chuẩn mực quốc tế khác”, Tiến sĩ Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Quản trị rủi ro thích ứng kỷ nguyên số

Tại diễn đàn, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn đánh giá cao sự thay đổi trong cách tiếp cận của các tổ chức tín dụng đối với công tác quản trị rủi ro. Nếu trước đây việc triển khai các chuẩn mực mới chủ yếu xuất phát từ yêu cầu tuân thủ quy định, thì những năm gần đây nhiều ngân hàng đã chủ động coi việc áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro là nhu cầu nội tại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng chống chịu và phát triển bền vững.

ts-dao-minh-tu-4004.jpg
Tiến sĩ Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Nhấn mạnh vai trò của quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, Phó Thống đốc cho biết đây là chức năng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi tổ chức tín dụng. Bởi hoạt động ngân hàng luôn gắn với rủi ro, vì vậy việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả sẽ góp phần bảo đảm hoạt động an toàn, hỗ trợ quá trình phát triển bền vững của mỗi ngân hàng cũng như toàn hệ thống.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng cho rằng, các quy định mới và dự thảo thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN từng bước đưa hoạt động ngân hàng tiệm cận chuẩn mực Basel III, góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống và tạo nền tảng để các tổ chức tín dụng tăng cường năng lực cạnh tranh, hội nhập sâu rộng với thị trường tài chính quốc tế.

“Bên cạnh các cơ hội, các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước cũng đặt ra những thách thức, đòi hỏi các tổ chức tín dụng cần tăng cường đầu tư nguồn lực về vốn, công nghệ, dữ liệu, mô hình và đội ngũ nhân sự”, ông Lê Thanh Tùng nêu rõ.

ong-le-thanh-tung-2213.jpg
Ông Lê Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, ba trụ cột quản trị rủi ro đã được định hình rõ nét: Đầu tiên là quản lý rủi ro thanh khoản, nơi các ngân hàng phải đối mặt với áp lực huy động vốn lớn và sự dịch chuyển sang các chỉ số an toàn tiệm cận Basel III. Thứ hai là rủi ro an ninh mạng, lĩnh vực không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành rủi ro quản trị sống còn trước sự tinh vi của các cuộc tấn công và sự phụ thuộc vào bên thứ 3. Thứ ba là rủi ro mô hình, đặc biệt là các mô hình AI. Với xu thế AI được ứng dụng rộng rãi từ quản lý rủi ro đến chăm sóc khách hàng, việc thiết lập một cơ chế quản trị toàn diện là không thể trì hoãn.

“Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng trong giai đoạn mới không chỉ đo bằng quy mô tài sản hay tốc độ tăng trưởng, mà được định đoạt bởi khả năng nhận diện, kiểm soát các loại rủi ro mới. Một hệ thống phát triển bền vững phải cân bằng được giữa đổi mới sáng tạo và kỷ luật quản trị rủi ro nghiêm ngặt. Đó chính là nền tảng vững chắc để củng cố niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư và nâng cao vị thế của ngành ngân hàng Việt Nam trên trường quốc tế”, Tiến sĩ Đào Minh Tú nhấn mạnh thêm.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 23/7: VN-Index bật tăng gần 31 điểm sau 3 phiên lao dốc liên tiếp

Phiên giao dịch ngày 23/7, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền bắt đáy chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, tài chính và năng lượng, đã giúp nhiều cổ phiếu tăng trần và các chỉ số đồng loạt bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 30,85 điểm (+1,85%), lên mức 1.699,38 điểm.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực bán mở rộng khi VN-Index tiếp tục giảm mạnh hơn 63 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực bán mở rộng khi VN-Index tiếp tục giảm mạnh hơn 63 điểm

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch tiêu cực với áp lực bán đột biến mở rộng, gia tăng ở nhiều nhóm mã. VN-Index không giữ được hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm và tiếp tục giảm mạnh với thanh khoản gia tăng tiêu cực. Kết phiên 22/7, VN-Index giảm mạnh 63,03 điểm (-3,58%) về mức 1.668,53 điểm.  

Ảnh minh họa: TTXVN

Chứng khoán ngày 21/7: Cổ phiếu năng lượng và bất động sản suy yếu, VN-Index giảm thêm gần 13 điểm

Phiên giao dịch ngày 21/7, áp lực bán nhanh chóng gia tăng và lan rộng ngay từ đầu phiên, đặc biệt tại nhóm năng lượng và bất động sản, khiến sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền bắt đáy nhập cuộc giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, VN-Index vẫn mất 12,95 điểm (-0,74%), xuống mức 1.730,56 điểm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 20/7: Cổ phiếu lớn bị bán mạnh, VN-Index mất gần 44 điểm

Phiên giao dịch ngày 20/7, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng, các nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,... chìm trong sắc đỏ cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn. Dù thanh khoản tăng mạnh lên hơn 21.262 tỷ đồng, VN-Index vẫn mất 43,94 điểm (-2,46%), xuống mức 1.743,51 điểm.

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 17/7: Khối ngoại đảo chiều bán ròng, VN-Index giảm gần 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 17/7, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực với sắc đỏ chiếm ưu thế. Khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 692 tỷ đồng, trong khi phần lớn nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và năng lượng đồng loạt lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 16,79 điểm (-0,93%), xuống mức 1.787,45 điểm.

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index tăng 22,12 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 16/7: VN-Index tăng 22,12 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước

Kết phiên giao dịch 16/7, VN-Index đảo chiều tăng 22,12 điểm (+1,24%) lên mức 1.804,24 điểm. Độ rộng trên HoSE khá cân bằng với 134 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu, 152 mã giảm giá. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 40,9% so phiên trước.  

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 16/7: Nhóm bất động sản dẫn sóng, VN-Index bật tăng hơn 22 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/7, thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc khi dòng tiền gia tăng mạnh, đưa thanh khoản toàn thị trường vượt 20.891 tỷ đồng. Nhờ sự bứt phá của nhóm bất động sản và ngân hàng, đặc biệt là VIC, VHM, HDB và ACB, VN-Index tăng 22,12 điểm lên 1.804,24 điểm, trong khi khối ngoại đảo chiều mua ròng.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn và đại diện lãnh đạo Cơ quan Thuế và Hải quan Vương quốc Anh.

Việt Nam-Anh: Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng nền tảng thuế số và ứng dụng AI

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Vương quốc Anh, Đoàn công tác của Cục Thuế đã làm việc với Cơ quan Thuế và Hải quan Vương quốc Anh (HMRC), Tập đoàn SAP nhằm trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý thuế, phục vụ xây dựng nền tảng quản trị thuế tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị tập huấn và quán triệt công tác xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027

Sáng 15/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn và quán triệt công tác xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027. Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng chủ trì hội nghị tập huấn. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 34 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu Thuế cơ sở.

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 15/7: Cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, VN-Index mất gần 25 điểm

Phiên giao dịch ngày 15/7, lực bán áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu trụ cột như VHM, VIC, FPT, VPB, BID và TCB đồng loạt gây sức ép lên các chỉ số chính, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 980 tỷ đồng. Chốt phiên, VN-Index giảm 24,51 điểm (-1,36%), xuống mức 1.782,12 điểm.