Nâng cao giá trị rừng trồng, góp phần tạo sinh kế vững vàng

Với lợi thế diện tích đất lâm nghiệp lớn, tỉnh Thái Nguyên sở hữu hàng trăm nghìn héc-ta rừng trồng, trong đó có nhiều rừng gỗ lớn. Đây là vùng nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến gỗ.

Sản xuất tại Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam trong Khu công nghiệp Thanh Bình.
Sản xuất tại Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam trong Khu công nghiệp Thanh Bình.

Tại các xã phía bắc Thái Nguyên ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình về trồng rừng, nhiều hộ sở hữu trung bình 10 ha rừng trồng, thậm chí có những hộ sở hữu hàng trăm héc-ta. Trồng rừng trở thành phong trào và là hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững. Chị Hoàng Thị Yến, xã Nghĩa Tá sở hữu đồi cây mỡ 10 năm tuổi. Chị Yến cho biết, gia đình ít nhân lực, cho nên mở rộng diện tích theo từng năm. Vất vả nhất là công chăm sóc ba năm đầu. Sau khi cây khép tán thì việc chăm sóc đơn giản hơn. Đến nay, gia đình chị sở hữu 10 ha rừng mỡ, là nguồn thu nhập chính.

Tại xã Yên Phong, giáp ranh với xã Nghĩa Tá, gia đình ông Trương Quốc Bùi là một trong những hộ tiên phong trồng rừng. Từ những năm 90, ông Bùi mạnh dạn nhận giao 20 ha đất lâm nghiệp để trồng rừng. Công sức, mồ hôi đổ xuống sau hàng chục năm đã mang lại trái ngọt khi những cánh rừng mỡ mọc đều tăm tắp để cho thu hoạch. Trung bình 1 ha gỗ mỡ rừng trồng cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Với sự hướng dẫn, hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, địa phương, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây lâm nghiệp phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, khả năng tiêu thụ. Tại phường Bắc Kạn, gia đình ông Triệu Hữu Quan sau khi nhận thấy trồng mỡ không phù hợp đã chuyển sang trồng quế. Theo ông Quan, thị trường ưa chuộng cây quế, từ thân, cành, lá đều tiêu thụ được. Gia đình đã trồng 2 ha, chăm sóc hơn 5 năm, chuẩn bị khai thác.

Sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên có hơn 578.000 ha đất lâm nghiệp, chủ yếu nằm ở phía bắc. Tại 37 xã phía bắc hiện có khoảng 100.000 ha rừng trồng, trong đó khoảng một nửa đã đến tuổi khai thác. Cơ cấu cây lâm nghiệp chủ yếu là keo, mỡ, quế, hồi, bồ đề. Trung bình mỗi năm, các xã này trồng mới hơn 5.000 ha. Sản lượng gỗ khai thác đạt hơn 370.000 m3/năm với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Song song với mở rộng diện tích, Thái Nguyên vào cuộc quyết liệt thúc đẩy công nghiệp chế biến gỗ, mang lại giá trị mới cho kinh tế rừng trồng. Hiện Thái Nguyên có hơn 860 cơ sở chế biến gỗ đang hoạt động. Mỗi năm, các cơ sở thu mua và chế biến hàng trăm nghìn mét khối gỗ, tập trung vào các sản phẩm ván bóc, ván ép, đũa gỗ, gỗ xẻ… Sau hợp nhất, tiềm năng và khả năng công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh ngày càng rộng mở. Hiện trên địa bàn có nhiều nhà máy, như: Ván MDF của Công ty Dongwha; Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ; Công ty Ván ép Việt Bắc; Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam; Công ty cổ phần đầu tư Govina…

Theo bà Nông Thị Kiểm, đại diện Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam tại Khu công nghiệp Thanh Bình, công ty đã đầu tư dây chuyền chế biến ván ép, ván sàn xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Với nguồn nguyên liệu dồi dào tại các xã phía bắc, công ty hoạt động ổn định, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động địa phương, tiêu thụ gỗ rừng trồng với sản lượng lớn.

Trong bối cảnh hội nhập, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc gỗ ngày càng cao, nhiều địa phương tích cực mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC. Đến nay, khu vực phía bắc Thái Nguyên đã lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ FSC cho khoảng 13.000 ha rừng, như: Công ty cổ phần Bình Minh HP quản lý 4.000 ha keo tại xã Chợ Mới; Công ty TNHH Kẻ Gỗ phát triển 3.000 ha cây mỡ tại xã Thanh Thịnh; Hợp tác xã An Thành (xã Chợ Mới) đầu tư 6.000 ha keo, mỡ, bạch đàn… Những diện tích rừng trồng có chứng chỉ FSC là nền tảng giúp sản phẩm chế biến từ gỗ nguyên liệu vươn ra thế giới.

Nhà máy chế biến đồ gỗ dùng một lần của Công ty TNHH Kẻ Gỗ trong khu công nghiệp Thanh Bình là địa chỉ tiêu thụ gỗ tin cậy của người dân. Nhà máy đạt các tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ, Canada, Đức, Pháp… Sản phẩm của công ty là dao, thìa, nĩa gỗ xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ. Theo Phó Giám đốc công ty Trịnh Đức Kiên, quá trình sản xuất phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đối tác quốc tế từ nguyên liệu đến chế biến. Do đó việc thực hiện diện tích rừng đạt chứng chỉ FSC rất quan trọng, chính quyền, người dân phải cùng vào cuộc. Nếu đạt chứng chỉ FSC thì giá thu mua gỗ rừng trồng sẽ tăng từ 20-30%.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, đến nay tỉnh đã có khoảng 16.000 ha rừng gỗ lớn, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ có hơn 26.000 ha rừng trồng đạt chứng chỉ FSC. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng 40.000 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC.

Để thúc đẩy công nghiệp chế biến gỗ, Thái Nguyên xác định giai đoạn 2025-2030 sẽ giữ vững độ che phủ rừng hơn 46%, đồng thời phát triển rừng sản xuất theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sử dụng đất rừng. Song song với đó, tỉnh chú trọng cấp chứng chỉ FSC cho rừng sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong quản lý, truy xuất nguồn gốc gỗ.

Việc xây dựng chuỗi giá trị ngành lâm nghiệp từ giống, trồng, chăm sóc, khai thác đến chế biến và tiêu thụ được xác định là giải pháp then chốt nâng cao giá trị rừng, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Thái Nguyên cam kết rà soát, sắp xếp lại các cơ sở chế biến gỗ theo hướng hiện đại, không khuyến khích sơ chế thô hoặc xuất nguyên liệu ra ngoài tỉnh. Các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, sử dụng nguyên liệu địa phương sẽ được ưu tiên tiếp cận vốn tín dụng, mặt bằng sản xuất và chính sách hỗ trợ theo cơ chế đặc thù.

Có thể bạn quan tâm

Trường mầm non 19/5 Thái Nguyên được xây dựng nhiều năm, thiết kế không còn phù hợp với đổi mới giáo dục. (Ảnh THẾ BÌNH)

Thái Nguyên dành gần 6.600 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học

Cùng với niềm vui đón chào năm học mới 2026-2027 với mô hình tổ chức tinh gọn, đổi mới toàn diện, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên, xã hội phấn khởi nhận thấy, những năm tới, toàn tỉnh triển khai đầu tư 547 dự án, tổng số vốn 6.568 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khánh thành Trường nội trú liên cấp Petrovietnam-Phong Thổ. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Niềm vui mới trong ngày khai giảng nơi biên cương xứ Lạng

Ngày 5/9, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn. Đây là điểm cầu chính của tỉnh Lạng Sơn, được kết nối trực tuyến với Lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên chụp ảnh lưu niệm với thầy, trò nhà trường. (Ảnh: LÊ LAN)

[Ảnh] Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chung vui với thầy, trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa

Sáng 5/9, sau khi dự Lễ khai giảng và Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa (xã Thanh Nưa), tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã dành thời gian thăm nơi học, phòng ở của học sinh, giáo viên nhà trường...

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự Lễ khai giảng năm học mới và Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khai giảng và lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên

Sáng 5/9, tại Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa (xã Thanh Nưa), tỉnh Điện Biên, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dự Lễ khai giảng năm học mới và Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa.

Tái hiện đám cưới người Dao tại lễ hội.

Rộn ràng hội Pay tái ở Lâm Thượng

Theo phong tục truyền thống của người Tày, Nùng, hằng năm, vào dịp rằm tháng Bảy, người Tày xã Lâm Thượng nói riêng và dân tộc Tày toàn tỉnh Lào Cai đều tổ chức Tết rằm tháng Bảy, thu hút khách mọi miền về tham dự.

Tại điểm ổn định sắp xếp dân cư mới, 42 hộ với 255 nhân khẩu đồng bào dân tộc H'Mông bản Huổi Có, xã Mường La được hỗ trợ làm nhà và đầu tư đường, điện, nước và điểm trường mầm non.

Sơn La tạo chuyển biến ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Sơn La có bước phát triển tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng lên, hạ tầng thiết yếu được cải thiện.

Chính quyền địa phương đã hoàn thành mặt bằng khu tái định cư Nàn Ma, xã Pà Vầy Sủ, đáp ứng nơi ở cho gần 80 hộ dân.

Khẩn trương thi công các dự án tái định cư ở Pà Vầy Sủ

Do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở, sụt lún đất tại xã Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang) diễn biến ngày càng phức tạp. Trước nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã, đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư, nhằm sớm đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.