Nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2022, phương hướng năm 2023.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng chỉ đạo: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, biên tập, tuyên truyền, xuất bản, phát hành Tạp chí năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, do Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân cho biết, năm 2022, Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, tình hình thực tiễn và các sự kiện quốc tế, khu vực, trong nước liên quan lĩnh vực quân sự, quốc phòng để tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích, thể hiện rõ vai trò, chức năng của cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Luôn chủ động, linh hoạt, nhạy bén, bảo đảm tốt chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm của Tạp chí, được các cơ quan chức năng và bạn đọc đánh giá cao.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, Đảng ủy, Ban Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành 12 số Tạp chí in, với hơn 400 tin, bài. Trong đó, cơ cấu bài viết trên Tạp chí cơ bản bảo đảm cân đối giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, địa phương, vùng miền; duy trì ổn định cả số lượng, chất lượng các chuyên mục; nội dung bao quát tương đối toàn diện các sự kiện trong nước và quốc tế, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử được quản lý, vận hành theo đúng quy chế, hoạt động ổn định, được độc giả, nhất là cán bộ các đơn vị đánh giá cao; số lượng bạn đọc, cộng tác viên truy cập tăng cao so các năm trước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, Ban Biên tập, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản năm 2022; chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu Ban Biên tập nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới, quyết tâm không để xảy ra các sai sót phải đính chính.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, Đảng ủy, Ban Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bám sát tình hình trong nước, khu vực, thế giới và định hướng tuyên truyền năm 2023 đã được Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo phê duyệt, sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị để xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng tháng, quý bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng bài, tin, ảnh, triển khai nhiều hơn nữa các bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong và ngoài Quân đội.

Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên đọc báo cáo tóm tắt tại hội nghị,

Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên đọc báo cáo tóm tắt tại hội nghị,

Tạp chí cần đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp; tập trung triển khai các bài viết nghiên cứu, chuyên sâu làm nổi bật những điểm mới, tính ưu việt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, trọng tâm là xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Lương Cường lưu ý, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Biên tập Tạp chí cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, quản lý chặt chẽ để đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động báo chí trong Quân đội. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên; tích cực mở rộng xây dựng đội ngũ cộng tác viên cả trong và ngoài Quân đội, nhất là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Tạp chí vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quyết định Quy định cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Tạp chí Quốc phòng toàn dân và Quy chế hoạt động của Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân, do Cơ quan Thường trực Hội đồng chỉ đạo chủ trì, phối hợp xây dựng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.