Nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Sáng 7/3, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, xuất bản Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2021, phương hướng năm 2022; tổng kết Quyết định số 222-QĐ/ĐUQSTƯ ngày 22/8/1987 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Văn Dũng)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Văn Dũng)

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân, chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Hội đồng Chỉ đạo: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân -0

Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Thư ký Hội đồng Chỉ đạo, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân, trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Văn Dũng)

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu, biên tập, tuyên truyền, xuất bản, phát hành Tạp chí năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do Thiếu tướng Tạ Quang Chuyên, Thư ký Hội đồng Chỉ đạo, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân, trình bày tại hội nghị cho biết: Năm 2021, Tạp chí Quốc phòng toàn dân bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Chỉ đạo, tình hình thực tế và các sự kiện quốc tế, khu vực, trong nước liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tuyên truyền theo đúng tôn chỉ, mục đích, thể hiện rõ vai trò, chức năng của cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Trong năm, Tạp chí đã tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản, phát hành 12 số Tạp chí in với 413 bài, tin; trong đó có 2 số đặc biệt. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử đã đăng tải 100% các bài từ Tạp chí in và biên dịch sang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc; đã tuyên truyền hơn 160 tin, bài viết riêng cho Tạp chí điện tử, trong đó có 94 bài, 47 tin, cùng hàng chục phóng sự ảnh, video clip. Năm qua, đã có hơn 5,2 triệu lượt người truy cập trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử, tăng gần 2 triệu lượt người so với năm 2020 truy cập trên Tạp chí. 

Chất lượng các chuyên mục ngày càng được đổi mới, sát thực tế. Về nội dung, đã bao quát tương đối toàn diện các sự kiện trong nước và quốc tế, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong đó, tập trung triển khai các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các nhà khoa học, tiếp tục làm sáng tỏ quan điểm Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương trên nhiều khía cạnh, trọng tâm là lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tạp chí đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn và cả nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tạp chí Quốc phòng toàn dân xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; bám sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của cấp trên để xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng tháng, quý đúng tôn chỉ, mục đích. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng Tạp chí đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài quân đội.

Cũng tại hội nghị, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã Tổng kết Quyết định số 222-QĐ/ĐUQSTƯ ngày 22/8/1987 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Theo đó, Quyết định 222 là văn bản pháp lý quan trọng xác định rõ về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Qua đó thể hiện tầm nhìn, tư duy nhạy bén và sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đối với tạp chí. Đồng thời, văn bản khẳng định vị thế, tầm quan trọng của Tạp chí trong hệ thống báo chí quốc gia, cơ quan lý luận quân sự và chính trị của Đảng trong quân đội.

Trải qua 35 năm thực hiện Quyết định 222, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Tạp chí bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và đó là nhân tố quyết định để Tạp chí hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, việc thành lập Hội đồng Chỉ đạo đã phát huy vai trò, trách nhiệm chỉ đạo nội dung tuyên truyền trên Tạp chí có trọng tâm, sát tình hình, đúng quan điểm, đường lối của Đảng; chất lượng bài viết được nâng cao.

Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặt ra yêu cầu mới, cao hơn về công tác chỉ đạo nghiên cứu lý luận, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên Tạp chí. Sự phát triển về chức năng, nhiệm vụ, tên gọi của cơ quan chủ thể ban hành văn bản; về thành phần Hội đồng Chỉ đạo; sự phát triển của báo chí hiện đại, vai trò, tầm quan trọng không thể thiếu của công tác tuyên truyền,… đòi hỏi sự cần thiết phải tổng kết Quyết định số 222, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; trên cơ sở đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với Tạp chí, bảo đảm cho Tạp chí không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, nghiên cứu lý luận quân sự, chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Nâng cao chất lượng tuyên truyền trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân -0

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Văn Dũng)

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị, Hội đồng chỉ đạo Tạp chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng quý, hằng tháng bảo đảm theo định hướng, bám sát tình hình. Các thành viên Hội đồng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát mọi mặt hoạt động, công tác của Tạp chí và chủ động viết bài đăng trên Tạp chí; thường xuyên chỉ đạo Tạp chí nêu cao tính chủ động, đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, chức năng của quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Tạp chí Quốc phòng toàn dân tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên tập từng tháng, quý, năm đảm bảo cơ cấu bài phù hợp, bao quát các mặt hoạt động quân sự, quốc phòng, các loại hình đơn vị, không để sót sự kiện. Tiếp tục tăng cường các bài viết nghiên cứu, có tính chuyên môn cao, trong đó tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đảng ủy, Ban Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm, bồi dưỡng; phát huy vai trò tự học, tự nghiên cứu của biên tập viên, phóng viên nâng cao trình độ nghiên cứu, biên tập, viết bài; đổi mới cách thể hiện.

Về nội dung Tổng kết Quyết định số 222, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, đến nay, về cơ bản Quyết định 222 vẫn phù hợp, phát huy tác dụng tốt, nhất là cơ chế Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng định hướng, chỉ đạo (thông qua Hội đồng Chỉ đạo); Tổng cục Chính trị trực tiếp chỉ đạo, quản lý đối với Tạp chí. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân nghiên cứu đề xuất, tham mưu, xây dựng văn bản mới báo cáo các cấp thay thế Quyết định 222 cho phù hợp với thực tế.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.