Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

Thứ trưởng Quốc phòng Lê Huy Vịnh đề nghị, đối với các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, cần quan tâm, bảo đảm bình đẳng giới trong tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để phụ nữ được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, có điều kiện phát huy tài năng, sức sáng tạo và phát triển toàn diện.
Trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.
Trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng.

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025, Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội cho biết, giai đoạn 2021-2023, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò tích cực trong tham mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ toàn quân về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội trình bày Báo cáo.

Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội trình bày Báo cáo.

Trong đó, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có đại diện phụ nữ tham gia các hội đồng tư vấn, các đoàn kiểm tra về những vấn đề liên quan phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trong tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với nhiều mô hình phong phú, phù hợp, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; trong đó, duy trì nguồn vốn vay không tính lãi của Bộ Quốc phòng cho 1.300 lượt hội viên phụ nữ, với mức vay 20 triệu đồng/hộ; quỹ hỗ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng hỗ trợ 530 nữ đoàn viên công đoàn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tổng số 5,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị luôn thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động, hội viên phụ nữ tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, trong đó tập trung tuyên truyền về vai trò của nam giới trong thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc; đổi mới hình thức, phương pháp, phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên và công nghệ thông tin trong tuyên truyền.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng biểu dương kết quả, thành tích của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2021-2023.

Để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội giai đoạn 2023-2025 đạt kết quả cao hơn, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị, đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ trong toàn quân, nhất là của nam giới về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh chỉ huy, quản lý ở những lĩnh vực phù hợp.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị biểu dương kịp thời và khuyến khích hội viên phụ nữ không ngừng nỗ lực vươn lên, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu đạt học hàm, học vị cao, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Cần quan tâm, tạo điều kiện để cả hai giới được tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, xây dựng gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, người lao động trong Quân đội no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đổi mới công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng đề nghị, đối với các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, cần quan tâm, bảo đảm bình đẳng giới trong tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để phụ nữ được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời, có điều kiện phát huy tài năng, sức sáng tạo và phát triển toàn diện.

Dịp này, 52 tập thể, 45 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2023 được trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.