Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Báo cáo tóm tắt công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại được thực hiện bài bản, chủ động, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 1 cổng/trang thông tin đối ngoại quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam triển khai xây dựng Kênh truyền hình đối ngoại “Vietnam Today”.

Công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương, giữa các cơ quan trong và ngoài nước ngày càng chặt chẽ. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực tham gia đầy đủ một số cơ chế liên ngành như Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Ủy ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông, hải đảo; Ban Chỉ đạo Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền; Ban Chỉ đạo Nhân quyền…, góp phần định hướng tuyên truyền, đấu tranh trên một số lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với các cơ quan đại diện Việt Nam, thường trú báo chí Việt Nam tại nước ngoài có những bước tiến mới.

Các cơ quan báo chí chủ lực thực hiện tốt vai trò cơ quan thông tin đối ngoại chủ lực quốc gia, hoàn thành các kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nhất là những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước. Công tác đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc được triển khai hiệu quả, giữ được thế chủ động trên mặt trận truyền thông, bảo đảm thông tin tích cực giữ vai trò chủ đạo, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân, giữ vững đồng thuận xã hội. Dư luận quốc tế về tình hình mọi mặt của Việt Nam cơ bản tích cực, cân bằng, trong đó theo sát và đánh giá cao các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương của lãnh đạo cấp cao và công cuộc tinh gọn hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI và Giải thưởng về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc–Happy Việt Nam” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế tham gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thông tin đối ngoại cũng còn một số hạn chế, khó khăn, như chưa có quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Trung ương sau khi thực hiện sáp nhập các cơ quan, đơn vị; việc cung cấp nội dung và xác định phương thức triển khai thông tin đối ngoại có lúc, có nơi chưa chủ động, chưa kịp thời, chưa đạt hiệu quả cao như kỳ vọng. Ứng dụng công nghệ mới trong công tác thông tin đối ngoại còn chậm, chưa đồng đều.

dong-chi-nguyen-trong-nghia-7648.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2025, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần tiếp tục tập trung quán triệt và nhận thức sâu sắc hơn nữa, toàn diện hơn nữa những chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023, Kết luận số 71-KL/TW ngày 16/2/2024 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII; Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đồng chí cũng yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nỗ lực tăng cường hiệu quả quan hệ đối tác với các nước lớn, các đối tác quan trọng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tiếp tục theo dõi, nắm bắt dư luận để chủ động định hướng công tác thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, cần nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của truyền thông hiện đại; chủ động ứng dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để nâng cao năng lực tiếp cận công chúng, tăng sức lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.