Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nhà cửa và diện tích cây trồng ở Đắk Lắk

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, có nơi mưa to. 6 giờ sáng 10/8, mưa lớn đã gây ngập nhiều nhà cửa và hàng nghìn ha cây trồng tại các địa phương trong tỉnh, nhất là tại huyện biên giới Ea Súp.
Lực lượng chức năng huyện Ea Súp phối hợp Đồn biên phòng 735, Đoàn Kinh tế quốc phòng 737, Quân khu V và Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp đã tổ chức cứu hộ 15 hộ với 37 người ở vùng ngập lụt tại Làng Thanh niên lập nghiệp đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng huyện Ea Súp phối hợp Đồn biên phòng 735, Đoàn Kinh tế quốc phòng 737, Quân khu V và Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp đã tổ chức cứu hộ 15 hộ với 37 người ở vùng ngập lụt tại Làng Thanh niên lập nghiệp đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, từ 19 giờ ngày 6/8 đến nay, lượng mưa lớn chủ yếu tập trung ở các khu vực phía Đông Bắc và Tây Bắc tỉnh, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, một số nơi có lượng mưa cao hơn.

Lượng mưa đo được ở một số khu vực xảy ra mưa lớn kéo dài như: Trạm Ea H’leo 200,4mm, trạm Cư Amung 178,4mm, trạm Ea Sol 155,2mm thuộc huyện Ea H’leo; trạm Ea Tar 200mm, trạm Ea Tul 186,4mm, trạm Ea Kiết 189,8mm, trạm Ea Pốk 138,6mm thuộc huyện Cư M’gar; trạm Cư Pơng 183,8mm thuộc huyện Krông Búk và trạm Ia Lốp 166,8mm thuộc huyện Ea Súp...

Tại huyện biên giới Ea Súp, từ đêm 6/8 đến nay, trên địa bàn huyện có mưa lớn trên diện rộng đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số địa phương của huyện.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp, mưa lớn đã làm ngập 50 nhà dân ở xã Ea Rốk và khoảng 1.000ha lúa, ngô, rau màu ở các xã Ea Rốk và Ya Tờ Mốt; nhiều công trình thủy lợi bị sạt lở…

Mưa lũ làm ngập lụt nhiều nhà cửa và diện tích cây trồng tại Làng Thanh niên lập nghiệp, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Mưa lũ làm ngập lụt nhiều nhà cửa và diện tích cây trồng tại Làng Thanh niên lập nghiệp, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Bên cạnh đó, mưa kéo dài cộng với việc hồ Ea Súp hạ và hồ Ea Súp thượng xả tràn đã khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn bị chia cắt, cụ thể: Quốc lộ 14C đoạn qua xã biên giới Ia Rvê và Ia Lốp bị ngập sâu trên 1m; tại thôn Trung và Làng Thanh niên lập nghiệp của xã Ia Lốp nước lũ làm ngập lụt nhiều nhà cửa và diện tích cây trồng của nhân dân…

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng huyện Ea Súp phối hợp Đồn biên phòng 735, Đoàn Kinh tế quốc phòng 737, Quân khu V và Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp tổ chức cứu hộ 15 hộ với 37 người ở vùng ngập lụt tại Làng Thanh niên lập nghiệp đến nơi an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang chủ động tổ chức công tác ứng phó, trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo cho người dân, hỗ trợ người dân có nhà bị ngập và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Đến sáng 10/8, tình hình mưa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ngớt nhưng để ứng phó với cơn bão số 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị, nhất là các huyện ở vùng trũng, ven các sông lớn tổ chức triển khai phương án ứng phó với tình hình mưa lớn diện rộng được cảnh báo xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các bản tin dự báo, cảnh báo và các nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn Trung ương cũng như Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh, các địa phương, đơn vị đã kịp thời chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.