Mong muốn EIB cung cấp tài chính ưu đãi cho các dự án chuyển đổi năng lượng của Việt Nam

Chiều 12/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cùng lãnh đạo Tập đoàn Brosnan Norden (CHLB Đức).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, cảm ơn những đóng góp của EIB cho phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, nhất là các dự án phát triển hạ tầng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, đang nỗ lực tập trung phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, với mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025 và 2 con số trong thời gian tới, do đó cần lượng vốn rất lớn.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị EIB ngoài tiếp tục thúc đẩy các dự án hiện có, tiếp tục tài trợ vốn, hỗ trợ Việt Nam huy động các nguồn vốn, cung cấp các gói tài chính ưu đãi cho các dự án chuyển đổi năng lượng; phát triển hạ tầng quy mô lớn, hạ tầng chiến lược của Việt Nam gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục; hỗ trợ Việt Nam xây dựng, vận hành các Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; đề nghị EIB và Việt Nam ký kết hiệp định ODA thế hệ mới, với quy mô tài chính lớn hơn, lãi suất ưu đãi hơn, thủ tục đơn giản hơn, điều kiện ít khắt khe hơn; không chỉ cung cấp tài chính cho khu vực Nhà nước, mà hỗ trợ tài chính cho cả khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam.

Thủ tướng cũng mong muốn EIB chia sẻ kinh nghiệm quản lý và vận hành hệ thống tài chính thành công, bền vững; hỗ trợ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học quản lý cho Việt Nam. Thủ tướng đề nghị EIB chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy động nguồn lực tài chính xanh, xây dựng các cơ chế ưu đãi và giải pháp tài chính sáng tạo để hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch EIB Nicola Beer cho biết, EIB đã thiết lập quan hệ hợp tác tài chính với Việt Nam từ năm 1997; đã hợp tác, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường và năng lượng tại Việt Nam, trong đó có các dự án Đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định, với khả năng huy động vốn từ các nước, tổ chức tài chính châu Âu, EIB sẵn sàng và muốn hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án cụ thể. Bà mong muốn Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để các nguồn vốn của EIB sớm được đưa vào các dự án phát triển của Việt Nam; sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển các trung tâm tài chính, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học quản lý…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.