TIẾN TỚI UEFA EURO 2024

Mỗi đội tuyển được đăng ký 26 cầu thủ

Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu-UEFA EURO 2024 sẽ khai mạc rạng sáng 15/6 (theo giờ Việt Nam) và sẽ diễn ra trong một tháng tại 10 thành phố của Đức, bế mạc ngày 15/7. Tại giải đấu lần này, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho phép các đội tuyển tham dự tăng quy mô đội hình lên 26 cầu thủ thay vì 23 như trước.
Linh vật EURO 2024-gấu bông Albart với các cổ động viên Đức.
Linh vật EURO 2024-gấu bông Albart với các cổ động viên Đức.

Được biết, VAR sẽ được bố trí giám sát xuyên suốt 51 trận đấu của EURO 2024 và theo đó mỗi trận đấu sẽ có một trọng tài VAR cùng với hai trợ lý VAR và ba người điều hành video để kiểm tra những lỗi rõ ràng liên quan đến bàn thắng, tình huống phạt đền, thẻ đỏ,… 24 đội tuyển tham gia EURO 2024 được chia thành sáu bảng, mỗi bảng bốn đội, mỗi đội chơi ba trận trong bảng để chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp.

Bên cạnh 12 đội nhất, nhì các bảng, có bốn đội xếp thứ ba có thành tích cao nhất trong sáu bảng đấu cũng giành quyền đi tiếp. Các bảng đấu vòng chung kết EURO 2024 bao gồm: Bảng A: Đức, Scotland, Hungary, Thụy Sĩ; Bảng B: Tây Ban Nha, Croatia, Italia, Albania; Bảng C: Anh, Đan Mạch, Serbia, Slovenia; Bảng D: Ba Lan, Pháp, Hà Lan, Áo; Bảng E: Slovakia, Romania, Bỉ, Ukraine; Bảng F: Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc, Gruzia.

Gấu bông Albart mang sứ mệnh truyền cảm hứng

Linh vật của Giải vô địch bóng đá châu Âu-UEFA EURO xuất hiện lần đầu tại EURO 1980 với hình ảnh nhân vật Pinocchio do nước chủ nhà Italia lựa chọn. Kể từ đó đến nay, đã có nhiều loài động vật và nhân vật hoạt hình khác nhau đặc trưng ở các nước đăng cai tổ chức giải được lựa chọn làm linh vật. Để chuẩn bị cho EURO 2024, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) và nước chủ nhà Đức công bố linh vật chính thức cho kỳ giải lần thứ 17 vào tháng 6/2023.

Theo đó, linh vật EURO 2024 là một chú gấu bông Albart mặc trang phục thi đấu bóng đá với nhiều màu sắc rực rỡ cùng tất và giày, do nhà thiết kế Anthony Rule sáng tạo lấy cảm hứng từ chú gấu bông Teddy quen thuộc của Đức. Mang nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn, thân thiện và biểu cảm vui tươi, linh vật Albart mang sứ mệnh truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích bóng đá và thể thao, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đồng đội, lối sống tích cực.

Bóng Fussballliebe độc đáo và hiện đại nhất

Cùng với linh vật Albart, một sản phẩm cũng thu hút người hâm mộ bóng đá quan tâm là quả bóng Fussballliebe (Tình yêu bóng đá) được sử dụng chính thức tại EURO 2024, do hãng Adidas thiết kế và sản xuất. Bóng có mầu trắng chủ đạo, nổi bật với các họa tiết hình tam giác mầu đen, vàng, đỏ và xanh lá cây cùng logo EURO 2024 và thương hiệu Adidas mầu xanh dương. Fussballliebe còn có màu sắc của quốc kỳ nước chủ nhà, hình minh họa của sân vận động tên thành phố nơi nó được sử dụng ở các trận đấu.

Bóng được tích hợp công nghệ kết nối của Adidas hiện đại nhất hiện nay, cung cấp thông tin chi tiết về mọi yếu tố chuyển động của trái bóng, hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định của VAR. Microchip gắn trong bóng kết hợp với công nghệ theo dõi chạm các phần trên cơ thể cầu thủ, nhằm xác định xem có lỗi chạm tay hay không. Vật liệu để sản xuất Fussballliebe bao gồm polyester tái chế cùng các vật liệu có nguồn gốc sinh học bền vững. Lớp vỏ ngoài của bóng được thiết kế đặc biệt nhằm tăng cường độ chính xác và tính nhất quán, bảo đảm hình dạng tròn trong suốt trận đấu và giữ khí tối ưu.

Xem phát sóng trực tiếp các trận đấu ở đâu?

Tổng công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) với nền tảng truyền thông TV360 hiện là đơn vị duy nhất được UEFA cấp sở hữu bản quyền vòng chung kết EURO 2024 tại Việt Nam, độc quyền truyền thông (truyền hình và phát thanh) trên cơ sở miễn phí và trả tiền tất cả các chương trình liên quan tới giải trên mọi hạ tầng truyền dẫn... TV360 cũng được quyền cấp phép lại bản quyền truyền thông EURO 2024 cho các đơn vị thứ ba khai thác trong lãnh thổ Việt Nam.

Khán giả có thể thưởng thức các trận đấu tại kênh truyền hình của TV360 là TV360 + 1 và TV360 + 2 và tại IPTV trên kênh 166 và 167 hoặc tải miễn phí ứng dụng TV360 về các thiết bị cầm tay chạy hệ điều hành iOS và Android thông qua App Store hoặc Google Play. Theo lãnh đạo Viettel Telecom, TV360 dự kiến sẽ chia sẻ quyền phát sóng với Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh-HTV, Truyền hình Vĩnh Long, K+, SCTV, VTVCab...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.