Mở ra không gian phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với ba nước Trung Đông

Trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm ba nước Trung Đông của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm này là dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Nhà nước Qatar và Vương quốc Saudi Arabia.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết ý nghĩa chuyến thăm ba nước Trung Đông của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm đến ba nước Trung Đông. Chuyến thăm là dấu ấn quan trọng, thể hiện mối quan hệ đang trên đà phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam với ba nước và có những ý‎ nghĩa đặc biệt sau:

Thứ nhất, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định tư duy mới, tầm nhìn chiến lược mới, quyết tâm cao của lãnh đạo ta trong việc đưa quan hệ với ba nước chủ chốt của khu vực vùng Vịnh bước vào một giai đoạn mới, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, tin cậy sâu sắc hơn, với nhiều cơ hội rộng mở hơn.

Thứ hai, chuyến thăm đã nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước nói riêng, với khu vực Trung Đông-Bắc Phi nói chung. Việc chính thức nâng cấp quan hệ với UAE lên Đối tác toàn diện đã mở ra không gian phát triển mới cho quan hệ hai nước, mở rộng mạng lưới Đối tác toàn diện của ta lên 13 nước; đồng thời, việc Việt Nam và Saudi Arabia và Qatar nhất trí thúc đẩy sớm nâng quan hệ lên tầm cao mới trong thời gian tới đã tạo xung lực để phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa ta với các nước, tạo đòn bẩy để tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng khác ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi.

Thứ ba, chuyến thăm một lần nữa thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt trong việc thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với khu vực Trung Đông giàu tiềm năng. Chuyến thăm đã khai mở mạnh mẽ thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao từ những Quỹ Đầu tư, tập đoàn hàng đầu thế giới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, năng lượng sạch, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển ngành Halal..., mang về những lợi ích cụ thể, thiết thực cho phát triển đất nước trong thời gian tới.

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết những kết quả chính của chuyến thăm?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Trong những ngày ở thăm ba nước, Thủ tướng Chính phủ đã có chương trình làm việc dày đặc, phong phú, thực chất, hiệu quả với gần 60 hoạt động, bao gồm các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao, các bộ trưởng, lãnh đạo các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của ba nước; phát biểu tại Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 (FII8) tại Saudi Arabia; phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao UAE; phát biểu tại Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-UAE; dự lễ khai trương Phòng trưng bày của Vinfast tại UAE; lễ khai trương Văn phòng của FPT tại Saudi Arabia; thăm khu liên hợp hóa dầu Ras Laffan tại Qatar; gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại ba nước… Trong chuyến công tác, các bộ trưởng, lãnh đạo địa phương tham gia đoàn cũng có hàng chục cuộc tiếp xúc, làm việc với các đối tác.

Chuyến thăm của Thủ tướng đã thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu đề ra với nhiều kết quả quan trọng, thực chất, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với ba nước. Lãnh đạo các nước dành sự tiếp đón chu đáo, trọng thị với nhiều biệt lệ dành cho lãnh đạo ta cho thấy cả ba nước đều coi trọng quan hệ với Việt Nam trong chính sách “Hướng Đông”, đồng thời coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á. Lãnh đạo ba nước đều bày tỏ ngưỡng mộ về lịch sử hào hùng của Việt Nam, đánh giá cao tiềm năng, thành tựu phát triển và vị thế, vai trò ngày càng cao của Việt Nam. Trong các cuộc gặp với Thủ tướng, lãnh đạo các quỹ đầu tư lớn nhất, các tập đoàn lớn của ba nước đều rất hào hứng, đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và khẳng định sau chuyến thăm sẽ cử ngay đoàn vào Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Chúng ta có thể thấy những kết quả chính như sau:

Thứ nhất, trong khuôn khổ chuyến thăm, nhiều văn kiện quan trọng đã được thông qua, đó là Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-UAE lên Đối tác toàn diện, Thông cáo chung giữa Việt Nam và Qatar, 33 văn bản hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, tài chính, năng lượng, đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, giáo dục-đào tạo, thể thao, hợp tác giữa các doanh nghiệp…, tạo cơ sở cho việc thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và ba nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thứ hai, chuyến thăm làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị, củng cố quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao ta với lãnh đạo cấp cao và Hoàng gia ba nước. Các cuộc gặp, tiếp xúc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo UAE, Saudi Arabia và Qatar diễn ra trong bầu không khí chân thành, tin cậy, thực chất và hiểu biết lẫn nhau, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Thứ ba, chuyến thăm đạt nhiều kết quả thực chất, đột phá trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) với UAE là hiệp định tự do thương mại thứ 17 Việt Nam tham gia ký kết, đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ trong thời gian tới... Với Saudi Arabia, hai bên thống nhất mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD; thúc đẩy việc đưa Saudi Arabia trở thành một trong các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam… Với Qatar, hai bên nhất trí nỗ lực nâng kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới; nghiên cứu thành lập Tổ công tác chung về thương mại; xem xét khả năng xây dựng Trung tâm trưng bày sản phẩm của Việt Nam tại Qatar; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính...

Thứ tư, chuyến thăm đã tạo ra động lực mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và ba nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực mới, tiềm năng. Bên cạnh mục tiêu đưa các lĩnh vực truyền thống như an ninh, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân... trở thành nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài, Việt Nam xác định trụ cột hợp tác tương lai với các nước là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển ngành Halal tại Việt Nam...

Thứ năm, tại Saudi Arabia, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 với chủ đề "Chân trời vô tận: đầu tư hôm nay, định hướng tương lai", gửi đi thông điệp về nước Việt Nam đổi mới, năng động và sẵn sàng cùng các nước trao đổi, chia sẻ, đưa ra các sáng kiến đầu tư vì một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng. Trong các cuộc gặp Thủ tướng các nước Pakistan, Ai Cập và Hoàng Thái tử Jordan, lãnh đạo các nước ngưỡng mộ sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành tình cảm đặc biệt cho đất nước, nhân dân Việt Nam. Thủ tướng và lãnh đạo các nước đã trao đổi sâu sắc, toàn diện về quan hệ giữa Việt Nam và các nước cũng như các biện pháp thúc đẩy quan hệ phát triển mọi mặt cho xứng với tiềm năng và mong muốn của Việt Nam và các nước.

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng cho biết hướng triển khai những kết quả đạt được từ chuyến thăm?

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Trên tinh thần coi trọng “thời gian”, coi trọng “trí tuệ” như Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chúng ta cần quyết tâm thực hiện những ưu tiên sau:

Thứ nhất, tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch...; thường xuyên trao đổi cụ thể với các đầu mối hai bên đã thống nhất trong chuyến thăm trên tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”.

Thứ hai, cụ thể hóa các thỏa thuận đã ký kết và các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước, các Bộ trưởng, các ngành, các địa phương liên quan chủ động rà soát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó có Hiệp định CEPA giữa Việt Nam và UAE, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai cao nhất.

Thứ ba, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam và các nước tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh vào nhau.

Thứ tư, thúc đẩy giao lưu nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với ba nước; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại ba nước ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc lâu dài, góp phần làm cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và ba nước.

Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm cao độ, các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và UAE, Saudi Arabia và Qatar ngày càng phát triển toàn diện, sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai bên, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới cũng như góp phần đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ảnh chụp màn hình bài báo trên tờ La Jornada.

Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng tại châu Á

Tờ nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico “La Jornada” có bài viết đánh giá Việt Nam và Mexico từng bước củng cố vai trò tại khu vực, có nhiều lợi thế bổ trợ cho nhau để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại... trong đó Mexico có thể đóng vai trò cửa ngõ vào Mỹ Latinh, còn Việt Nam là điểm kết nối quan trọng với Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.