Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Malaysia không quá mạnh dù có đủ ba cầu thủ nhập tịch

Theo lịch thi đấu mới nhất do AFC công bố, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp Indonesia ngày 7-6, gặp Malaysia ngày 11-6, gặp UAE ngày 15-6 tới trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng chưa có địa điểm thi đấu chính xác. Ngoại trừ Indonesia bị đánh giá là yếu nhất thì hai đối thủ đáng gờm của đội tuyển Việt Nam là Malaysia và UAE đều có những sự bổ sung bằng cách nhập tịch cầu thủ gốc nước ngoài. 

Tiền đạo Guilherme. (Ảnh: New Straits Times)
Tiền đạo Guilherme. (Ảnh: New Straits Times)

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd Amin đã tuyên bố đội tuyển của họ sẽ có sự bổ sung chất lượng khi sử dụng ba cầu thủ nhập tịch. Trong đó, đáng kể nhất là tiền đạo gốc Brasil Guilherme De Paula Lucrécio, người sẽ đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia vào tháng 5-2021 (sau khi đủ năm năm ở Malaysia).

Guilherme sinh năm 1986, cao 1m85 nặng 80 kg. Từ khi chơi bóng tại Malaysia năm 2016 (khoác áo CLB PDRM), ba năm liên tiếp sau đó chơi cho CLB Kuala Lumpur trước khi chuyển đến CLB Perak, Guilherme đã ghi 77 bàn thắng và 95 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Sự bổ sung thứ hai ở đội tuyển Malaysia là tiền vệ 29 tuổi Liridon Krasniqi - người đã đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia trong năm 2020 nhưng anh chưa thể có trận ra mắt vì dịch Covid-19.

Ở hai mùa bóng gần đây, Krasniqi chỉ thi đấu tám trận trong màu áo câu lạc bộ Melaka United và Joho Darul Ta’zim. Tuy nhiên, trước đó trong giai đoạn 2015-2017, khi HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt đội Kedah, Krasiqi là một trong những tiền vệ hay nhất giải vô địch quốc gia Malaysia, được bầu chọn là Cầu thủ nước ngoài hay nhất năm 2016.

Malaysia không quá mạnh dù có đủ ba cầu thủ nhập tịch -0
Tiền vệ Liridon Krasniqi. (Ảnh: New Straits Times)

Xa hơn nữa, Malaysia đã nhập tịch cầu thủ Mohamadou Sumareh người từng góp công lớn đưa đội tuyển nước này vào chung kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên việc cầu thủ này có thể vào sân thi đấu chính thức hay không vẫn là câu hỏi lớn sau khi anh bị CLB Police Tero của Thái Lan kết thúc hợp đồng sau những rắc rối và chấn thương thời gian qua.

Với ba cầu thủ nhập tịch nhưng đều không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Malaysia không quá mạnh như những gì Chủ tịch FAM Datuk Hamidin Mohd Amin và các cổ động viên nước này mong đợi.

Giải bóng đá vô địch quốc gia Malaysia 2020 đã phải kết thúc sớm sau lượt đi, Cúp quốc gia Malaysia sau khi xác định tám đội vào tứ kết cũng bị hủy khiến các cầu thủ đội tuyển Malaysia rất ít cơ hội ra sân ở mầu áo CLB và không thể tập trung đội tuyển quốc gia.

Đợt tập huấn đầu tiên dự kiến trong tháng 2-2021 của đội tuyển Malaysia cũng bị hủy vì AFC đổi lịch thi đấu từ tháng ba sang tháng sáu, một phần khác là do đợt giãn cách xã hội tại nước ngày từ ngày 18-1 vừa qua. Trong khi đó, nhờ làm tốt hơn công tác phòng, chống Covid-19, các cầu thủ Việt Nam đã kết thúc V.League 2020, Cúp quốc gia an toàn và có đợt tập huấn đội tuyển quốc gia gần một tháng vào cuối năm 2020 với lực lượng hùng hậu nhất.

Hiện nay, tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Malaysia đang đứng thứ hai với chín điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam hai điểm.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.