Luôn lắng nghe, nỗ lực giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri thành phố Cần Thơ

Sáng 15/12, tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp 8, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV (Ảnh: Thanh Giang).

Cùng tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính–Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương cùng hơn 200 cử tri đại diện cử tri huyện Cờ Đỏ, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cử tri huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cử tri huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ (Ảnh: THANH GIANG).

Tại cuộc tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8. Theo đó, công tác lập pháp được tổ chức thực hiện với khối lượng công việc nhiều nhất kể từ đầu nhiệm kỳ; 18 dự án luật được xem xét, thông qua (như Luật sửa 4 luật, Luật sửa 9 luật và một số luật được thông qua theo quy trình 1 kỳ họp và trình tự, thủ tục rút gọn). Trong thời gian 2 ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn đối với 3 Bộ trưởng, trưởng ngành (gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông) với tinh thần nghiêm túc, bài bản, đổi mới, xây dựng...

Thủ tướng Chính phủ đã có báo cáo làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; đồng thời trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, sâu sát và mang tính thông điệp cao. Quốc hội thông qua các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2025; các Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (Tổng mức đầu tư sơ bộ 1.713.548 tỷ đồng, chiều dài 1.541 km; đi qua 20 tỉnh, thành phố; tốc độ thiết kế 350 km/giờ; phấn đấu hoàn thành vào năm 2035). Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 8 với nhiều nội dung quan trọng: Tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2025; Tiếp tục thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030; Đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: THANH GIANG).

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: THANH GIANG).

Các cử tri đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác chỉ đạo, điều hành đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua, nhờ đó, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế vĩ mô của đất nước tiếp tục ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch, cụ thể 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 đều đạt và vượt, (riêng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người còn lại dự kiến cũng sẽ đạt nếu GDP tăng trưởng trên 7%). Trong 15 chỉ tiêu dự kiến đạt, nổi bật là chỉ tiêu tăng năng suất lao động đạt và vượt kế hoạch đề ra…

Đại diện cử tri huyện Cờ Đỏ nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: THANH GIANG).

Đại diện cử tri huyện Cờ Đỏ nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: THANH GIANG).

Các cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan các vấn đề: Chính phủ quan tâm phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, nhất là các tuyến cao tốc trong vùng, góp phần tăng cường năng lực giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con nhân dân thành phố Cần Thơ cũng như trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư tại các khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách về đào tạo nghề, tạo điều kiện để chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; đề xuất ngành chức năng kịp thời có những chính sách cụ thể và thiết thực để hỗ trợ người nông dân tham gia thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030; các cấp, các ngành chức năng từ Trung ương đến địa phương có sự quan tâm, kịp thời khảo sát, thực hiện các giải pháp đầu tư khắc phục tình trạng sạt lở, ngập úng tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long; mong Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, nhằm đảm bảo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung...

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo cử tri tóm tắt nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV (Ảnh: THANH GIANG).

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ báo cáo cử tri tóm tắt nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV (Ảnh: THANH GIANG).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giải trình, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản ánh, giải trình và trả lời kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời kiến nghị của cử tri (Ảnh: THANH GIANG).

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời kiến nghị của cử tri (Ảnh: THANH GIANG).

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được đến tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ-vùng đất “địa chỉ đỏ” của cách mạng, nơi có Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Thay mặt Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Thủ tướng gửi tới lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cử tri huyện Cờ Đỏ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024), Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ (Ảnh: THANH GIANG).

Nhân dịp Lễ Giáng sinh sắp đến, Thủ tướng cũng gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng nồng nhiệt tới bà con giáo dân; mong đồng bào sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thông báo tới cử tri nội dung tóm tắt của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nguyên nhân kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự tham gia, ủng hộ của Nhân dân, doanh nghiệp; sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cử tri huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cử tri huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ (Ảnh: THANH GIANG).

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, cần phát huy những kết quả đạt được của năm 2024, nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% năm 2025, do đó toàn quân, toàn dân, các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Cần Thơ phải nỗ lực hơn nữa để đạt mục tiêu này; tập trung làm tốt các động lực tăng trưởng truyền thống, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới, tăng cường đầu tư của toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tập trung phát triển 5 phương thức giao thông, trong đó mở rộng sân bay Cần Thơ, đầu tư, mở rộng các cảng thuỷ nội địa…

Cả nước trong năm 2025 phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu 3.000km đường cao tốc, trong đó, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phải phấn đấu hoàn thành 400-500km đường cao tốc; đẩy mạnh khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm. Rà soát thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, chú trọng phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tích cực làm tốt công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh phong trào thi đua cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cử tri thành phố Cần Thơ, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, dư địa phát triển của thành phố còn nhiều, do đó cần phải nỗ lực hơn nữa; cho biết, Chính phủ cùng thành phố nỗ lực hoàn thành Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ; tích cực thực hiện các dự án chống sạt lở, triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, ít phát thải…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ gia đình công giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Cờ Đỏ (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ gia đình công giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Cờ Đỏ (Ảnh: THANH GIANG).

Về các kiến nghị của cử tri, Thủ tướng nêu rõ, vấn đề phát triển ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 2 điểm nghẽn lớn là hạ tầng và nguồn nhân lực. Do đó cần nỗ lực phát triển hệ thống đường cao tốc trong khu vực. Liên quan hệ thống sân bay, Thủ tướng cho rằng cần mở rộng các sân bay Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc. Liên quan hạ tầng về đường thuỷ, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai đầu tư các cảng biển, cảng thuỷ nội địa. Về tuyến đường sắt cao tốc, Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu kéo dài tuyến đường sắt này từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Cần Thơ trên cơ sở cân đối nguồn lực. Về kiến nghị tăng chế độ chính sách hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Thủ tướng nêu rõ, sắp tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang trình tiếp tục mở rộng chính sách theo sự phát triển của đất nước, trong đó có gia đình có công với cách mạng. Thủ tướng bày tỏ quan điểm lưới an sinh xã hội phải mở rộng, bao trùm, hội nhập.

Về một số khu công nghiệp như VSIP trên địa bàn, Thủ tướng cho rằng địa phương cần phải thúc đẩy giải phóng mặt bằng; nêu rõ, Cần Thơ cần nghiên cứu các hình thức đào tạo nghề toàn diện trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Về Đề án 1 triệu ha lúa chuyên canh, Thủ tướng đề nghị các địa phương cũng phải tích cực tham gia đề án, nâng cao chất lượng lúa gạo Việt Nam, nhất là cải tạo giống, đa dạng hoá thị trường; hỗ trợ khoa học công nghệ cho vấn đề; ứng dụng chuyển đổi số; ngân hàng có chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi; liên kết với doanh nghiệp để tạo thị trường; huy động các nguồn lực, trong đó vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ vốn một phần cho Đề án này. Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo thành phố Cần Thơ cần lắng nghe các ý kiến đóng góp của cử tri thành phố, kịp thời giải quyết các kiến nghị.

Thủ tướng trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo của huyện Thới Lai, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo của huyện Thới Lai, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt (Ảnh: THANH GIANG).

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đón mừng Lễ giáng sinh của đồng bào công giáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng 20 phần quà cho 20 hộ gia đình là thương binh, liệt sĩ, gia đình công giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Cờ Đỏ và trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo của huyện Thới Lai, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, trong đó có 10 hộ gia đình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

* Trước giờ tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ tọa lạc tại ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (Ảnh: THANH GIANG).

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng, các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh máu xương trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Thủ tướng và Đoàn công tác nguyện hứa phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức, tinh thần cách mạng kiên trung của các bậc tiền bối; kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang, đoàn kết một lòng, ra sức nỗ lực xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hùng cường và thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm (Ảnh: THANH GIANG).

Ngược dòng lịch sử, vào đêm 10/11/1929 tại căn chòi nhỏ gần lẫm lúa Đồn điền Cờ Đỏ, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Cờ Đỏ được thành lập do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Chi bộ được giao nhiệm vụ giúp cho Đặc ủy Hậu Giang nắm tình hình lực lượng nông dân trong đồn điền Tây và những âm mưu thủ đoạn bóc lột nông dân và người lao động đến cùng kiệt của bọn thực dân, tay sai, tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao giác ngộ cách mạng trong quần chúng nông dân sẵn sàng đứng dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng (Ảnh: THANH GIANG).

Sau bốn tháng tích cực hoạt động, các đồng chí trong Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ đã tuyên truyền vận động nâng cao giác ngộ cách mạng cho đông đảo bà con nông dân lao động, tổ chức nhiều cuộc đấu tranh thắng lợi như: đòi trả công lao động đúng thời hạn, chống bọn cặp-rằn mua lúa rẻ và vơ vét hết lúa gạo của tá điền thắng lợi. Từ đó, các đồng chí đã chọn lọc đưa nhiều quần chúng vào các tổ chức thanh niên, phụ nữ, nông dân phản đế, công hội đỏ. Từ khi có tổ chức, phong trào đấu tranh của nông dân lao động ngày càng dâng cao, giành nhiều thắng lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm trong Khu di tích Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm trong Khu di tích Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ (Ảnh: THANH GIANG).

Sau khi các tổ chức Đảng ở ba miền được thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Cờ Đỏ được cấp trên cho phép chuyển thành Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Cờ Đỏ, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là chi bộ Đảng đầu tiên ở Cần Thơ. Sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là thắng lợi của công tác tập hợp lực lượng, rèn luyện và tổ chức xây dựng cơ sở cách mạng trong quần chúng, góp phần quan trọng đối với sự phát triển và thống nhất ba tổ chức Đảng ở Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Với ý nghĩa trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3824/QĐ-BVHTTDL, ngày 31/10/2013 xếp hạng Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Colombo, Sri Lanka được đưa đến nơi an toàn bằng thuyền, ngày 1/12/2025. (Ảnh: Xinhua)

Điện thăm hỏi về lũ lụt ở Sri Lanka

Được tin các đợt mưa lớn và lũ lụt do ảnh hưởng của bão Ditwah tại Sri Lanka gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 4/12/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Anura Kumara Disanayaka; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng Harini Amarasuriya.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, tập thể đạt giải ở khối chuyên nghiệp. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2

Tối 4/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2021-2025.