Liên hợp quốc: Nắng nóng cực đoan phá vỡ mọi kỷ lục thế giới

Ngày 7/8 (giờ New York), một báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc cho biết tình trạng nắng nóng cực đoan đang phá vỡ nhiều kỷ lục trên toàn thế giới, trong khi các vụ cháy rừng và chất lượng không khí kém khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng.

Người dân di chuyển dưới nắng nóng ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: HỒ QUÂN)
Người dân di chuyển dưới nắng nóng ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn báo cáo của WMO cho biết nhiệt độ cực đoan và nắng nóng tại nhiều nơi trên thế giới là nguyên nhân khiến khoảng 489.000 người tử vong hàng năm trong giai đoạn từ năm 2000-2019, trong đó 36% số vụ xảy ra ở châu Âu và 45% ở châu Á.

Nhiệt độ tăng cao ảnh hưởng tới sức khỏe con người đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố vì tình trạng gọi là "hiệu ứng đảo nhiệt đô thị" - hiện tượng các khu vực thành phố đông đúc nóng lên quá mức so vùng nông thôn xung quanh. Điều này đang làm nghiêm trọng thêm các vấn đề nảy sinh trong quá trình đô thị hóa. WMO cho hay do nền nhiệt Trái đất trong thế kỷ 21 tiếp tục tăng, tháng 7/2025 là tháng 7 nóng thứ ba từng được ghi nhận trong lịch sử, tiếp sau các mùa hè 2023 và 2024.

Báo cáo của WMO cho biết châu Âu ngày càng chứng kiến nhiều đợt nóng kỷ lục. Tháng 7 vừa qua, các đợt nắng nóng đặc biệt ảnh hưởng đến Thụy Điển và Phần Lan, nơi đã trải qua những đợt nắng kéo dài bất thường với nhiệt độ trên 30 độ C. Khu vực Đông Nam Âu cũng phải đối mặt với nắng nóng và cháy rừng, nơi Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới là 50,5 độ C.

Ở châu Á, nhiệt độ tăng vọt trên mức trung bình xảy ra nhiều nhất ở vùng Himalaya, Trung Quốc và Nhật Bản trong tháng 7/2025, với nền nhiệt cực đoan kéo dài sang tận tháng 8. Tuần trước, nhiệt độ đã vượt quá 42 độ C trên khắp khu vực Tây Á, Nam Trung Á và nam Pakistan. Nhật Bản cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục là 41,8 độ C vào đầu tháng 8/2025, phá vỡ kỷ lục 41,2 độ C được thiết lập chỉ một tuần trước đó.

Phó Tổng Thư ký WMO Ko Barrett cho biết “nắng nóng cực độ đôi khi chính là sát thủ thầm lặng. Song với nền khoa học, dữ liệu và công nghệ hiện đại, chúng ta không được phép làm ngơ. Mọi ca tử vong vì nóng cực độ đều có thể phòng ngừa”. WMO đang nỗ lực tăng cường hệ thống cảnh báo sớm về nhiệt độ theo sáng kiến "Cảnh báo sớm cho tất cả mọi người". Tổ chức này cũng đang hợp tác với các đối tác toàn cầu và khu vực để hỗ trợ các quốc gia xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ sức khỏe trước tình trạng nhiệt độ tăng cao và đảm bảo các nhóm dân cư nhận được cảnh báo kịp thời.

WMO cũng ủng hộ Lời kêu gọi Hành động về Nhiệt độ Cực đoan của Tổng Thư ký Liên hợp quốc thúc đẩy hợp tác toàn cầu nhằm giảm thiểu tác động của nhiệt độ cao thông qua chính sách kinh tế và xã hội. Trọng tâm chính là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so thời kỳ tiền công nghiệp, phù hợp với Thỏa thuận Paris năm 2015.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.