Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ VI

Lần đầu tiên, một kỳ Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc có sự tham gia của đầy đủ 54 dân tộc anh em. Trong đó, có 7 đại biểu là học sinh giỏi cấp quốc gia, 24 đại biểu là học sinh giỏi cấp tỉnh.
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng một số đại biểu ưu tú về dự Liên hoan.
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng một số đại biểu ưu tú về dự Liên hoan.

Sáng 23/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chức Lễ tuyên dương “Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV năm 2022” trong khuôn khổ Liên hoan Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV.

Đến dự, có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Đoàn kết, chăm ngoan, xứng đáng chủ nhân tương lai nước nhà

Phát biểu ý kiến tại Liên hoan, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nhắc lại truyền thống đoàn kết - cội nguồn sức mạnh của đại dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, đồng chí nhiệt liệt biểu dương 263 đại biểu thiếu nhi có mặt tại Liên hoan, đại diện ưu tú cho sự kết tinh văn hóa tốt đẹp của 54 dân tộc của nước ta.

Mỗi đại biểu là 1 bông hoa đầy hướng sắc trong vườn hoa “Cháu ngoan Bác Hồ”, với trí tuệ, nghị lực, lòng nhân ái, đã trở thành những tấm gương sáng trong cuộc sống, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, làm nghìn việc tốt. Hơn thế nữa, nhiều đại biểu còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, luôn là nòng cốt trong các phong trào, hoạt động sôi nổi của tổ chức Đội.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã có nhiều nỗ lực, sáng kiến tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa dành cho thiếu nhi cả nước nói chung, thiếu nhi các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn nói riêng, với Liên hoan là ví dụ sinh động, điểm sáng trong cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác thiếu nhi.

Với tình cảm thân thương và niềm tin yêu sâu sắc, đồng chí Trần Tuấn Anh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp, mong muốn các đại biểu thiếu nhi luôn đoàn kết, chăm ngoan, học tốt, đạt nhiều tiến bộ. Đồng thời, đề nghị tổ chức Đoàn, Đội các cấp tiếp tục chủ động tham mưu với các cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, các tổ chức, lực lượng xã hội nhằm quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đó sẽ là những tiền đề vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi thiếu nhi được học tập, rèn luyện, gìn giữ và phát huy bản sắc, văn hóa dân tộc, xứng đáng trở thành những chủ nhân tương lai, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Tuổi nhỏ chí lớn, noi gương anh Kim Đồng

Là ngày hội lớn của thiếu nhi các dân tộc Việt Nam, Liên hoan năm nay có 263 đại biểu là các đội viên, thiếu nhi tiêu biểu của 54 dân tộc anh em. Trong đó, về giới tính, có 67 đại biểu nam, 196 đại biểu nữ; về trình độ học vấn, có 76 học sinh tiểu học, 187 học sinh trung học cơ sở với 7 học sinh giỏi cấp quốc gia, 24 học sinh giỏi cấp tỉnh; về công tác Đội, có 48 Liên đội Trưởng, 30 Liên đội Phó.

Noi gương anh Kim Đồng, người Đội trưởng đầu tiên của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, thiếu nhi các dân tộc trên cả nước đã không ngừng phấn đấu trên mọi lĩnh vực, ra sức luyện rèn, góp phần làm ngời sáng thêm những trang sử Đội, làm rạng danh truyền thống của “Tuổi nhỏ chí lớn” con Lạc cháu Hồng.

Tiến tới Liên hoan, năm học 2021-2022, Hội đồng Đội Trung ương đã chỉ đạo, tổ chức Liên hoan cấp khu vực để biểu dương những đội viên, thiếu nhi các dân tộc có thành tích xuất sắc trong công tác Đội, phong trào thiếu nhi; tạo sân chơi để các em có cơ hội học tập, giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, trưởng thành.

Đội viên, thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc đã đại diện hơn 8 triệu đội viên trong gần 25 nghìn liên đội trên cả nước, cùng phấn đấu giành nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, kết những bông hoa rực rỡ dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu.

Tiêu biểu, có em Giàng Nguyễn Khánh Sơn, dân tộc Mông, tỉnh Sơn La, là học sinh giỏi nhiều năm học, giành huy chương bạc Vòng chung kết Cuộc thi Ngôn ngữ quốc tế Willkommen 2022, huy chương đồng Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi Olympic Toán, Tiếng Anh và Nghệ thuật trực tuyến FISO 2022; em Ngô Minh Triết, dân tộc Hoa, tỉnh Trà Vinh, là học sinh giỏi nhiều năm học, giành giải nhất thi học sinh giỏi môn Hóa cấp tỉnh năm học 2021-2022, giải nhì Cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh năm học 2021-2022…

Diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23/9 tại Thủ đô Hà Nội, Liên hoan là chuỗi hoạt động dành cho đoàn 263 đại biểu gồm: tham quan các di tích lịch sử, giao lưu tìm hiểu văn hóa các dân tộc, chương trình nghệ thuật; báo công, vào Lăng viếng Bác Hồ; gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; dâng hương, tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng; gặp mặt, giao lưu thân mật với Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Lễ tuyên dương “Thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ IV năm 2022”.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng 263 đại biểu thiếu nhi tham gia Liên hoan.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.