Vòng tứ kết Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024

Lịch sử đứng về phía Anh và Hà Lan

23 giờ đêm nay 6/7, đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng tứ kết EURO 2024 và vào 2 giờ sáng 7/7 là cuộc đối đầu giữa Hà Lan với Thổ Nhĩ Kỳ. Khả năng cao, trận đấu đầu tiên sẽ quyết định kết quả tại hiệp đấu phụ, trong khi "cơn lốc da cam" có thể vượt qua đối thủ ngay ở 90 phút thi đấu chính thức.
Các cổ động viên Hà Lan cổ vũ đội nhà tại EURO 2024.
Các cổ động viên Hà Lan cổ vũ đội nhà tại EURO 2024.

Ðội tuyển Anh tiến vào tứ kết với sự nhọc nhằn ngoài mong đợi của người hâm mộ xứ sương mù. Tuy vẫn vượt qua Slovakia, nhưng Tam sư đã không thể hiện được sức mạnh thuyết phục ở vòng 16 đội.

Thụy Sĩ có thật sự thành "ngựa ô" ?

Ðối mặt dàn sao của đội tuyển Anh, đội bóng Ðông Âu bị đánh giá yếu hơn nhưng đã có bàn thắng dẫn trước ở giữa hiệp một, đồng thời giữ vững chiến thắng đến phút cuối cùng của hiệp hai và chỉ có sự lóe sáng của Bellingham ở phút bù giờ mới kịp giúp Anh thoát thua, để rồi Harry Kane giúp Tam sư "lội ngược dòng" đi tiếp ở hiệp phụ.

Trong 90 phút thi đấu chính thức, hàng công của Anh mang lại nỗi thất vọng lớn khi không có một pha dứt điểm nào trúng đích. Cuộc đối đầu với Slovakia chỉ là một phần tiếp nối trong bức tranh thi đấu không mấy thuyết phục của Anh ở vòng bảng với một trận thắng Serbia (1-0) và hai trận hòa Slovenia (0-0), Ðan Mạch (1-1). Ðội hình nhiều ngôi sao của họ qua bốn trận đấu có quá ít bàn thắng và chỉ vượt qua các đối thủ ít tên tuổi của châu lục với tỷ số sít sao.

Theo nhiều chuyên gia, đoàn quân của huấn luyện viên Southgate thi đấu khá thực dụng, không phát huy được thế trận và sự hưng phấn khi có bàn thắng dẫn trước đối thủ. Tuy nhiên, có một thực tế là mặc dù có những phút chật vật, "suýt chết" như ở trận đấu với Slovakia, song ông Southgate vẫn là huấn luyện viên thành công nhất của nước Anh kể từ năm 1966 đến nay khi dẫn dắt Tam sư vào tứ kết ở bốn giải đấu liên tiếp của World Cup và EURO, đồng thời có được bảy chiến thắng ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Mặc dù vậy, người hâm mộ Anh đang rất lo ngại tự hỏi, với phong độ hiện tại đội tuyển của họ liệu có vượt qua được một Thụy Sĩ vừa đánh bại Italia hai bàn không gỡ ở vòng 16 đội. Trước đó, đội bóng của xứ sở đồng hồ cũng từng cầm chân đội tuyển nước chủ nhà Ðức 1-1 ở vòng bảng và họ đang có quyết tâm thi đấu cao khi lần thứ hai liên tiếp vào tứ kết EURO, đồng thời đang có thành tích tám trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Hiện tại, huấn luyện viên Yakin sở hữu trong tay một đội hình khá đồng đều, thi đấu chặt chẽ, hiệu quả với tinh thần kỷ luật cao. Các cầu thủ Thụy Sĩ ở mọi vị trí đều có khả năng dứt điểm ghi bàn. Ðiều này được chứng thực qua bảy bàn thắng tại EURO 2024 do bảy cầu thủ khác nhau thực hiện. Nổi bật ở trung tâm hàng tiền vệ của họ có Granit Xhaka, xuất phát điểm của những pha tấn công, người đã tạo ra nhiều cơ hội và những đường chuyền, thiết kế bóng chính xác cho đồng đội.

Niềm vui cho ông Yakin là hàng thủ của Thụy Sĩ sẽ được tăng cường với sự trở lại của hậu vệ cánh phải Silvan Widmer sau án treo giò và các chân sút Anh sẽ rất khó khăn để xuyên thủng "lá chắn" của Thụy Sĩ.

Ðội tuyển Anh được định giá cao nhất EURO 2024 với nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng sự gắn kết của họ không bằng Thụy Sĩ. Cho dù vậy, Thụy Sĩ lại chưa từng có một chiến thắng nào trước Anh ở 13 trận đấu gần đây nhất. Trong khi đó, chỉ tính riêng trong năm trận gần nhất, Tam sư luôn đánh bại đội bóng xứ đồng hồ.

Cả hai đội đều chơi chắc chắn và nhận được ít bàn thua nhất, chính vì vậy, trận đấu đêm nay dự đoán sẽ chặt chẽ và cũng ít bàn thắng. Nhiều khả năng hai đội sẽ thủ hòa để quyết định chiến thắng trong hai hiệp đấu phụ.

Hà Lan được đánh giá cao hơn

Trận tứ kết cuối cùng tại EURO 2024 là cuộc đối đầu giữa Hà Lan với Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn rất gay cấn. Ðội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman đã nhập cuộc tốt ở vòng 16 đội, hạ Romania với tỷ số 3-0 sau khi khá vất vả ở vòng bảng.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Áo 2-1 trong một trận đấu diễn ra quyết liệt và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Mert Gunok mới giúp được đoàn quân của ông Vincenzo Montella tránh được hiệp phụ.

Cả hai đội bóng này đều thích chơi tấn công, nhưng trong phòng ngự, Hà Lan rõ ràng có lợi thế, bởi họ có trong đội hình những cầu thủ như Stefan de Vrij, Nathan Ake và Virgil van Dijk. Hà Lan chơi tốt năm trận trong số bảy trận tứ kết ở các giải đấu lớn gần nhất của họ và chỉ có trận thua bằng loạt sút luân lưu trước Argentina tại World Cup 2022.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, lối chơi khá rắn đã khiến họ nhận về số thẻ phạt kỷ lục là 18 thẻ vàng tại hai vòng đấu vừa qua của EURO 2024. Nổi tiếng về phạm lỗi, song hàng hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải hết sức cẩn trọng khi kèm chân sút đang thi đấu sắc sảo Cody Gakpo của Hà Lan. Pha ghi bàn xuất sắc của Gakpo vào lưới Romania ở trận đấu trước đã giúp anh có ba bàn thắng tại EURO. Nếu tính cả World Cup 2022 và EURO 2024, cầu thủ châu Âu duy nhất có nhiều bàn thắng hơn Gakpo (6 bàn) là Kylian Mbappé (9 bàn).

Tuy nhiên, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang được truyền cảm hứng trong tấn công từ Arda Guler sau khi anh có pha kiến tạo cho Merih Demiral giành chiến thắng trước Áo vừa qua. Cầu thủ 19 tuổi này là một trong ba cầu thủ trẻ vừa ghi bàn, vừa kiến tạo một bàn thắng tại một kỳ EURO duy nhất, chỉ sau Wayne Rooney (4 bàn, 1 kiến tạo) và Cristiano Ronaldo (2 bàn, 2 kiến tạo).

Trong 14 lần gặp nhau, Hà Lan thắng sáu, Thổ Nhĩ Kỳ thắng bốn, còn lại là bốn trận hòa. Hai trận gần nhất giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã có 13 bàn thắng (6,5 bàn/trận), trong đó Thổ Nhĩ Kỳ thắng 4-2 vào tháng 3/2021 còn Hà Lan thắng 6-1 vào tháng 9/2021, đều ở vòng loại World Cup 2022. Trước trận đấu, siêu máy tính Opta sau khi phân tích dữ liệu hai đội bóng đã đánh giá Hà Lan thắng 57,8% trong vòng 90 phút, trong khi cơ hội của Thổ Nhĩ Kỳ khá mong manh với 19,7%, như vậy còn thấp hơn cả khả năng hòa để bước vào hiệp phụ là 22,5%.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.