Lễ tổng kết hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Ngày 16-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông, nhân dịp Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang Việt Nam dự lễ tổng kết hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông chứng kiến ký kết các văn kiện pháp lý tại buổi lễ. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông chứng kiến ký kết các văn kiện pháp lý tại buổi lễ. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Lào, chứng kiến buổi lễ tổng kết quan trọng. Chủ tịch nước chúc mừng về kết quả Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; tin tưởng những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội sẽ nhanh chóng được triển khai vào cuộc sống, góp phần tiếp tục thay đổi đời sống kinh tế - xã hội Lào. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ quan tâm và mong muốn rằng, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2016, Lào sẽ làm tốt trọng trách được cộng đồng các quốc gia Đông - Nam Á tin tưởng giao phó. Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả hợp tác giữa hai nước trong việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên toàn tuyến; nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Lào về những giải pháp xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ vông vui mừng thông báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về kết quả của Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, xem đây là sự kiện đặc biệt đối với nhân dân hai nước. Thủ tướng Lào cho rằng, việc tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới giữa hai nước được triển khai trên toàn tuyến sẽ là cơ sở lâu dài cho việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác. Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam và khẳng định, Chính phủ Lào sẽ nỗ lực đưa cuộc sống người dân, nhất là trên tuyến biên giới, ngày càng phồn vinh.

* Cùng ngày, ngay trước Lễ tổng kết hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp làm việc với Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng đánh giá cao các kết quả quan trọng đạt được trong việc triển khai thực hiện Hiệp định về hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2011-2015; nhất trí chỉ đạo triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào (tháng 12-2015), trong đó ưu tiên triển khai tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2016 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020. Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn; tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các địa phương; phối hợp kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào; triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại song phương và Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Lào, phấn đấu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt ba tỷ USD năm 2020; đẩy mạnh hợp tác kết nối giữa hai nước; đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh phối hợp, hợp tác trong năm Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016; góp phần làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN; tăng cường thống nhất, đoàn kết trong ASEAN, phát huy vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

* Ngày 16-3, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Lào long trọng tổ chức Lễ tổng kết cấp nhà nước việc hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông tham dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ. Cùng dự, có đại diện các bộ, ngành trung ương và các tỉnh có chung đường biên giới của hai nước.

Thay mặt Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào đã trình bày báo cáo tổng kết quá trình thực hiện Dự án. Theo đó, từ năm 2008, hai bên đã phối hợp triển khai cắm mốc đồng loạt trên toàn tuyến, tăng dày số cột mốc ở những khu vực cần thiết nhằm làm rõ hướng đi của biên giới trên thực địa; tôn tạo và xây dựng mới các mốc hiện có, nhất là tại các cặp cửa khẩu, hình thành một hệ thống mốc mới kiên cố, khang trang và hiện đại; đồng thời áp dụng công nghệ hiện đại, có độ chính xác cao để hoàn thiện hồ sơ pháp lý đường biên giới Việt Nam - Lào với 1.002 bộ hồ sơ pháp lý mốc giới.

Với việc hoàn thành Dự án, đường biên giới quốc gia giữa hai nước dài 2.340 km đã được bổ sung và cắm mới 1.002 cột mốc và cọc dấu, tăng 4,5 lần so trước đây (toàn bộ đường biên giới giữa hai nước chỉ có 199 cột mốc). Dự án không chỉ mang lại một bộ mặt mới, dễ nhận biết hơn, dễ quản lý hơn cho đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào, mà còn góp phần xây dựng nên cơ sở pháp lý quốc tế vững chắc cho việc hợp tác và phối hợp giữa hai bên trong vấn đề bảo vệ và quản lý biên giới lãnh thổ. Dự án còn mang lại nhiều cơ hội cho hợp tác phát triển qua biên giới, nhất là giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch của các tỉnh biên giới hai nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông đánh giá cao ý nghĩa của việc hoàn thành Dự án đối với quan hệ hai nước. Hai Thủ tướng khẳng định, Dự án là một biểu tượng sinh động nữa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, vì một đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước; thể hiện sự nhất trí cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Hai Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ biên giới, củng cố an ninh, quốc phòng của mỗi nước, Dự án còn góp phần tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch giữa hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hai Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những thành tích, nỗ lực, cố gắng của Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới hai nước, các bộ, ngành và địa phương hai bên, nhất là các lực lượng trực tiếp tham gia công tác cắm mốc tại thực địa. Hai Thủ tướng cũng yêu cầu các lực lượng chức năng của hai bên tiếp tục hợp tác tốt, bảo vệ vững chắc thành quả đạt được của Dự án, nhằm duy trì đường biên giới Việt Nam - Lào là một đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoong-lun Xi-xu-lít đã ký hai văn kiện pháp lý quan trọng, gồm: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

Thủ tướng hai nước đã trao huân chương, huy chương và bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao tặng các tổ chức, cá nhân hai nước có thành tích xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.