Lào mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực y tế

Chiều 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng chào mừng Bộ trưởng cùng Đoàn đại biểu Bộ Y tế sang thăm, làm việc tại Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm đạt nhiều kết quả tích cực và thực chất, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa ngành y tế hai nước, qua đó giữ gìn, ngày càng vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn kề vai sát cánh, hết sức hỗ trợ Lào theo khả năng để cùng nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Nhân dịp này, thông qua Bộ trưởng Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và lời chào tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế Lào vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực y tế, nổi bật là các hoạt động hợp tác trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực y tế, kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ tăng cường quản lý hệ thống y tế; trong giai đoạn đại dịch Covid-19, các hoạt động hỗ trợ vaccine, vật tư, trang thiết bị y tế, chia sẻ kinh nghiệm và cử chuyên gia đã góp phần giúp hai nước từng bước kiểm soát và vượt qua đại dịch.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai Bộ Y tế phối hợp xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai nước; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong đẩy mạnh chuyển đổi số, khám chữa bệnh từ xa…; hỗ trợ, tạo điều kiện trong công tác khám chữa bệnh cho người dân của Lào tại các bệnh viện của Việt Nam; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế theo hướng đa dạng hóa đối tượng đào tạo, mở rộng thêm các ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu hiện nay của Lào, nhất là cho các dự án bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Lào tại Houaphanh, Xiangkhouang…; nghiên cứu việc sửa đổi Hiệp định về kiểm dịch y tế biên giới phù hợp với tình hình hiện nay theo hướng thủ tục thông thoáng, thuận lợi hơn.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Xiangkhouang đã tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng bệnh viện hữu nghị tỉnh Xiangkhouang quy mô 200 giường; Thủ tướng đề nghị hai Bộ Y tế phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn để bảo đảm đạt hiệu quả sử dụng cao và bền vững; hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith thông báo với Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả làm việc với Bộ trưởng Y tế Việt Nam trong chuyến thăm; cảm ơn phía Việt Nam đã tích cực hợp tác, hỗ trợ ngành y tế Lào trong thời gian qua, nhất là trong đào tạo nhân lực, tạo điều kiện cho người dân Lào khám chữa bệnh tại Việt Nam; cảm ơn phía Việt Nam đã dành sự hỗ trợ, ủng hộ với Lào trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Cho biết về những nỗ lực và giải pháp của Lào trong đổi mới các hoạt động y tế, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam và đón nhận các nhà đầu tư Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là về đào tạo nhân lực, y học cổ truyền, hoàn thiện dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Houaphanh…

Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ phối hợp Bộ Y tế Việt Nam để triển khai các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác cụ thể theo ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.