Lào Cai sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2025

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp, dự báo lượng khách du lịch đến với các điểm du lịch của tỉnh Lào Cai sẽ tăng cao. Đây cũng là dịp mở màn cho mùa du lịch hè năm nay. Do đó, tỉnh Lào Cai đang tích cực chuẩn bị điều kiện cần thiết, tập trung phát huy hiệu quả các sản phẩm du lịch truyền thống, cũng như triển khai thêm các sản phẩm du lịch mới để đáp ứng nhu cầu của du khách.
Khu du lịch quốc gia Sa Pa sẵn sàng đón du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Khu du lịch quốc gia Sa Pa sẵn sàng đón du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Là địa phương dẫn đầu về lượng khách du lịch đến Lào Cai, thị xã Sa Pa đang tích cực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho "Lễ hội mùa hè" đầy màu sắc, dự kiến khai mạc vào cuối tháng 4, với chuỗi các sự kiện được tổ chức xuyên suốt. Tâm điểm của chuỗi sự kiện chính là Festival đường phố sôi động cùng các màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc đồng bào các dân tộc trên địa bàn, góp phần làm phong phú thêm hoạt động lễ hội.

Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa, cho biết, song song các hoạt động văn hóa, Sa Pa cũng chú trọng nâng cấp và làm mới các điểm du lịch, nhằm mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách. Không chỉ khu vực trung tâm, mà tại các xã, phường trên địa bàn, các chương trình văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc cũng đang được chuẩn bị, hứa hẹn mang đến những khám phá thú vị cho du khách.

Một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Sa Pa chính là Khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Để mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, tại đây sẽ diễn ra Lễ hội hoa hồng Fansipan 2025 có chủ đề “Rực rỡ giữa ngàn mây”, với các hoạt động hấp dẫn như: Diễu hành Carnival đường phố với hàng chục nghìn bông hồng trang trí trên xe điện, xe ngựa, cùng 300 nghệ nhân dân tộc trên khắp các nẻo đường của trung tâm thị xã Sa Pa; check-in cùng không gian với hàng ngàn sắc hoa….

Carnaval đường phố với hàng chục nghìn bông hồng hấp dẫn du khách.

Carnaval đường phố với hàng chục nghìn bông hồng hấp dẫn du khách.

Ông Quyền Anh Tuấn, Trưởng Bộ phận truyền thông Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, cho biết: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã có kế hoạch cụ thể, chi tiết các hoạt động, chương trình du lịch diễn ra theo từng mùa. Với cao điểm du lịch mùa hè năm nay, đơn vị đã chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn, phong phú. Khu du lịch mong muốn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho du khách trong và ngoài nước khi đến trải nghiệm, khám phá.

Còn tại các địa phương khác như Bắc Hà, Bảo Yên và thành phố Lào Cai, công tác chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 cũng như mùa du lịch hè năm nay đã được chú trọng triển khai.

Dự kiến, từ đầu tháng 5 đến tháng 6, tại huyện sẽ diễn ra Giải đua ngựa truyền thống Cao nguyên trắng Bắc Hà mở rộng lần thứ 18 với chủ đề “Nghiêng say vó ngựa cao nguyên”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Festival “Cao nguyên trắng Bắc Hà” mùa hè năm 2025, cùng nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ được tổ chức để thu hút du khách.

Tại điểm du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên), địa phương cũng tổ chức ngày hội văn hóa dân gian “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông” lần thứ 3, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động thể thao, giải trí, trải nghiệm văn hóa hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách những ấn tượng khó quên.

Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc được tổ chức trong dịp nghỉ lễ.

Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ đậm đà bản sắc được tổ chức trong dịp nghỉ lễ.

Để bảo đảm an toàn và hiệu quả hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý và kiểm tra hoạt động du lịch trước, trong và sau dịp nghỉ lễ. Các phòng, ban chuyên môn và đơn vị, địa phương phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Quán triệt đến toàn thể các thành viên Hiệp hội và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, dịch vụ, nhân lực và có phương án cụ thể để sẵn sàng phục vụ nhu cầu tăng cao của khách du lịch.

Đồng thời, thực hiện đúng cam kết về giá, quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, tăng giá dịch vụ, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Lào Cai văn minh, thân thiện, mến khách.

Bảo đảm an toàn cho khách du lịch là ưu tiên hàng đầu, bao gồm hệ thống cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có hơn 1.500 cơ sở lưu trú, gần 2.500 cơ sở dịch vụ.

Thời điểm này, các cơ sở lưu trú đều chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để du khách có nhiều trải nghiệm.

Tỉnh Lào Cai cũng duy trì số điện thoại đường dây nóng 0813.667.667 tiếp nhận kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực du lịch để chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.