Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố bảo vệ thành quả trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa

Ngày 30/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei đã khẳng định quyết tâm bảo vệ những thành quả mà nước Cộng hòa Hồi giáo đã đạt được trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa như tài sản quốc gia.

Người dân Iran bên những toà nhà đổ nát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel xuống thủ đô Tehran ngày 15/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Iran bên những toà nhà đổ nát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel xuống thủ đô Tehran ngày 15/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong thông điệp công bố nhân Ngày Vịnh Persian quốc gia, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố các công nghệ - từ nano đến hạt nhân và tên lửa - đều là "tài sản quốc gia" và người dân nước này sẽ bảo vệ các thành quả này như cách đã bảo vệ chủ quyền của mình.

Ông nêu rõ Tehran sẽ đảm bảo an ninh của Vịnh Persian và không để các thế lực thù địch lạm dụng tuyến đường thủy này. Theo Lãnh tụ Tối cao Iran, một chương mới ở Vùng Vịnh và eo biển Hormuz đang được mở ra và tương lai tươi sáng của khu vực Vịnh Perisan sẽ chỉ dành riêng cho sự tiến bộ, thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực mà không có Mỹ.

Trong một diễn biến khác liên quan, cũng trong ngày 29/4, hàng chục nghìn người dân Iran đã xuống đường trong các cuộc tuần hành quy mô lớn trên khắp cả nước để bày tỏ lòng trung thành và ủng hộ đối với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cũng như thể hiện tình đoàn kết dân tộc. Các cuộc tuần hành được tổ chức đồng thời tại nhiều thành phố khác nhau.

Cùng ngày, trong một tuyên bố, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định mọi nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa hoặc hạn chế hàng hải với nước này "đều trái với luật pháp quốc tế… và chắc chắn sẽ thất bại"; đồng thời cảnh báo các lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ "phá vỡ ổn định lâu dài ở Vịnh Persian". Trong một cuộc điện đàm cùng ngày với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Pezeshkian cũng cho biết Tehran sẵn sàng tiếp tục con đường ngoại giao nếu Washington thay đổi hành vi của mình; đặc biệt là việc ngăn chặn các tàu của Iran.

Iran đưa ra các tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng về việc nước này sẵn sàng duy trì phong tỏa và sức ép đối với nước Cộng hòa Hồi giáo cho tới khi đạt được cam kết về chương trình hạt nhân.

Truyền thông quốc tế dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Trump đã thảo luận việc nước này có thể kéo dài lệnh phong tỏa hàng hải với Iran trong nhiều tháng nữa.

Cùng ngày, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chuẩn bị kế hoạch cho đợt tấn công "ngắn và mạnh mẽ" nhằm vào Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình đang rơi vào bế tắc. Các nguồn tin tiết lộ đợt tấn công này có khả năng sẽ nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng trên khắp Iran, để gia tăng sức ép buộc Tehran nối lại đàm phán với cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Trong khi đó, Trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ phụ trách kiểm toán Jules Hurst tiết lộ chiến dịch quân sự của nước này tại Iran, bắt đầu hồi cuối tháng 2, đã tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 25 tỷ USD. Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội, ông Hurst xác nhận phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược. Tuy nhiên, cũng tại buổi điều trần, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth lại cho rằng chi phí cho chiến dịch trên hiện vẫn thấp hơn con số 25 tỷ USD.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang triển khai chiến dịch ngoại giao để kêu gọi các đồng minh tham gia một liên minh quốc tế mới nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo công điện ngày 28/4, trong Sáng kiến mang tên “Cơ chế Tự do Hàng hải” (MFC), các đại sứ quán Mỹ phải vận động các nước đối tác tham gia liên minh với vai trò “đối tác ngoại giao và/hoặc quân sự”, bao gồm chia sẻ thông tin, hỗ trợ ngoại giao, thực thi trừng phạt hoặc triển khai hiện diện hải quân. Washington cho biết không yêu cầu các nước điều chuyển lực lượng khỏi các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời khẳng định MFC sẽ bổ trợ cho các sáng kiến an ninh hàng hải khác do Anh và Pháp dẫn dắt.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.