Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đối thoại với đồng bào các tôn giáo

Ngày 22/11, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc, đối thoại với đồng bào các tôn giáo ở thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang).
Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

Trong không khí chân thành, cởi mở, đại diện các tôn giáo trên địa bàn thành phố Ngã Bảy bày tỏ phấn khởi khi thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền rất quan tâm đến công tác tôn giáo, giúp đồng bào an tâm lao động, sản xuất và sinh hoạt tôn giáo.

Buổi đối thoại ghi nhận 13 lượt ý kiến. Nội dung chủ yếu là đề xuất tỉnh Hậu Giang cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển mạnh mẽ hơn nữa thương mại dịch vụ, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Bà con cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng tầm phát triển đô thị để diện mạo thành phố Ngã Bảy ngày càng khang trang, hiện đại.

Kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh có biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vị trí đường dẫn ra Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61 để đáp ứng nhu cầu lưu thông, phát triển.

Cùng với đó, đề xuất ngành nông nghiệp tỉnh nghiên cứu cây trồng phù hợp thổ nhưỡng của từng địa phương. Đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, quảng bá thương hiệu cho các loại nông sản, đặc sản địa phương.

Tỉnh cần tạo điều kiện, thu hút thêm các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư, đẩy mạnh phát triển hơn nữa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác tôn giáo, có những chủ trương, chính sách và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng Hiến pháp, pháp luật; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, những ý kiến đóng góp của đồng bào tôn giáo tại buổi đối thoại cho thấy sự tâm huyết của đồng bào đối với sự phát triển của thành phố Ngã Bảy và tỉnh Hậu Giang. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp đầy đủ và giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết cụ thể, thỏa đáng.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thông tin, đối với tỉnh Hậu Giang, thành phố Ngã Bảy là địa phương duy nhất được chọn để thực hiện Dự án phát triển đô thị xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.

Hiện, đang triển khai quy hoạch cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp thành phố Ngã Bảy với diện tích hơn 24ha; cụm công nghiệp Tân Thành quy mô khoảng 50ha; định hướng xây dựng trung tâm logistics tại thành phố Ngã Bảy; nâng cấp, cải tạo chợ trung tâm thành phố, đẩy mạnh phát triển du lịch; xây dựng, nâng cấp nhiều trục đường giao thông trên địa bàn…

Đó là những dự án quan trọng, đề nghị người dân trên địa bàn nói chung, đồng bào các tôn giáo nói riêng, tiếp tục ủng hộ, góp sức vì sự phát triển của thành phố Ngã Bảy nói riêng và của tỉnh Hậu Giang nói chung.

Trước đó, Tổ giúp việc 976 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận 638 lượt ý kiến của nhân dân là đồng bào các tôn giáo thành phố Ngã Bảy liên quan cảnh quan môi trường, sản xuất nông nghiệp, vấn đề ổn định giá cả nông sản để dân an tâm đầu tư sản xuất, khôi phục chợ nổi Ngã Bảy, chính sách an sinh xã hội, giáo dục…

Bên cạnh ngành chức năng, địa phương đã trả lời thỏa đáng nhiều ý kiến tại buổi đối thoại. Các sở, ban, ngành của tỉnh liên quan cũng ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đồng bào các tôn giáo để tham mưu, phân công giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với kiến nghị mở rộng Quốc lộ 61, tỉnh ghi nhận và sẽ có kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.