Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đối thoại với cán bộ, công chức năm 2023

Ngày 19/8, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh năm 2023, với chủ đề: Nâng cao đạo đức thực thi công vụ gắn với triển khai thực hiện Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh năm 2023.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị đối thoại.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi đối thoại.

Tham dự buổi đối thoại có 350 cán bộ, công chức là trưởng, phó phòng các Ban đảng của Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 31/12/2022, tỉnh Đắk Lắk hiện có 22 sở, ban, ngành; 11 tổ chức hội, đoàn thể với 1.276 công chức; trong đó nữ có 453 người, chiếm 35,50%; dân tộc thiểu số có 127 người, chiếm 9,95%.

Về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phó giáo sư 1 người, tiến sĩ có 19 người, chiếm 1,49%; thạc sĩ chiếm 365 người, chiếm 28,61%; đại học có 827 người, chiếm 64,81%; cao đẳng có 9 người, chiếm 0,71%; trung cấp 47 người, chiếm 3,68%; chuyên viên cao cấp và tương đương 25 người, chiếm 1,96%; chuyên viên chính và tương đương 362 người, chiếm 28,37%; chuyên viên và tương đương 801 người, chiếm 6,27%...

Đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; có trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, có năng lực tham mưu, tổ chức thực thi nhiệm vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; trình độ chuyên môn gần như đạt chuẩn theo chuyên ngành, phù hợp với vị trí việc làm; cán bộ, công chức có kiến thức ngoại ngữ, tin học và quản lý nhà nước đạt tỷ lệ cao; công chức lãnh đạo, quản lý có kiến thức quản lý cấp phòng và trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn theo vị trí được bổ nhiệm; cơ cấu giới tính, dân tộc thiểu số cơ bản hợp lý; hằng năm tỷ lệ cán bộ, công chức được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao…

Hằng năm các cơ quan, đơn vị đều gắn việc thực thi công vụ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là Chuyên đề năm 2023 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”…

Các cán bộ, công chức đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị đối thoại.

Các cán bộ, công chức đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị đối thoại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh vẫn còn những hạn chế như: đội ngũ cán bộ, công chức có học hàm, học vị cao còn thấp. Toàn tỉnh chưa có giáo sư, phó giáo sư chỉ có 1 người, số tiến sĩ chỉ chiếm 1,49%, chuyên viên cao cấp và tương đương chỉ chiếm 1,96%; công chức dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ thấp và xu hướng giảm.

Việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị còn chưa nghiêm; việc triển khai các nhiệm vụ được cấp trên giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng chưa cao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, tính kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại. Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức làm việc quan liêu, hành chính hóa, không thạo việc; thiếu ý thức trách nhiệm trong công việc được giao; thiếu sự năng động, sáng tạo và đổi mới; thái độ thờ ơ, hách dịch, gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đến liên hệ công tác. Một số cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lợi dụng việc thực thi nhiệm vụ để tư lợi, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự…

Công tác kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan, đơn vị đối với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và hoạt động nghề nghiệp có nơi chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm…

Tại buổi đối thoại, các cán bộ, công chức đã gửi tới lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk 6 câu hỏi trực tiếp trong 92 câu hỏi gửi bằng văn bản liên quan đến các nội dung như: Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; công tác cải cách hành chính; công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; chính sách đãi ngộ cho cán bộ, công chức, thu hút nhân tài, nhất là sinh viên giỏi về làm việc tại tỉnh; giải pháp giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người có thu nhập thấp; công tác kết luận tiêu chuẩn chính trị...

Quang cảnh buổi đối thoại.

Quang cảnh buổi đối thoại.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, cầu thị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trả lời cụ thể các câu hỏi của các cán bộ, công chức của tỉnh

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh trong sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thời gian qua cũng như sự tâm huyết, trách nhiệm, hiến kế của đội ngũ cán bộ, công chức trước những vấn đề còn tồn tại, hạn chế cũng như những vấn đề mới đang đặt ra với yêu cầu trách nhiệm ngày càng cao hơn đối với sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Nằm ở vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh đối với vùng Tây Nguyên và cả nước, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đề ra nhiều chủ trương và yêu cầu ngày càng cao đối với tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, yêu cầu đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế của vùng, xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đề nghị: Trong thời gian tới các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nâng cao đạo đức trong thực thi công vụ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là Chuyên đề năm 2023 về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.