Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Chiều 14/2, tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu mộ nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913-15/2/2023).
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Ngoài ra còn có đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre và gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát, cùng các nhân sĩ trí thức, tôn giáo, dân tộc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các đại biểu tiến hành dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đó, đoàn đại biểu thực hiện nghi thức tưởng niệm và dâng hương, dâng hoa tại khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913, tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Bến Tre). Trong suốt cuộc đời, đồng chí Huỳnh Tấn Phát có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đặc biệt là công lao trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước.

Đồng chí từng giữ các cương vị lãnh đạo: Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam, Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trên cương vị nào, đồng chí Huỳnh Tấn Phát cũng thể hiện là nhà lãnh đạo tài năng, nhà cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà kiến trúc tài năng, sáng tạo được Đảng và Nhà nước ghi nhận.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.