Tọa đàm khoa học "Ðồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam"

Ngày 9-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học: "Ðồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam", nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của đồng chí (15-2-1913 - 15-2-2018).

Hơn 30 tham luận và các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm đi sâu phân tích bước đường đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như những phẩm chất cách mạng cao quý của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Các đại biểu thống nhất khẳng định, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là nhà trí thức, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam. Trong phong trào cách mạng miền nam, đồng chí tiêu biểu cho tinh thần trách nhiệm của lớp thanh niên trí thức trước vận mệnh sống còn của dân tộc, sẵn sàng tình nguyện từ bỏ vinh hoa, phú quý, đồng hành cùng nhân dân trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Tọa đàm là dịp góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng do Ðảng ta lãnh đạo.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.