Lan tỏa tinh thần đổi mới từ Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, quyết định những vấn đề chiến lược phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới. Các quyết sách lớn của Đại hội tạo niềm tin, kỳ vọng lớn và khơi dậy quyết tâm hành động, tinh thần đổi mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh lung linh sắc màu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh HỒNG ĐẠT)
Thành phố Hồ Chí Minh lung linh sắc màu chào mừng Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh HỒNG ĐẠT)

Những ngày này, tại các công trình trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, không khí lao động diễn ra khẩn trương, sôi động, thể hiện quyết tâm cao của thành phố trong việc cụ thể hóa các định hướng lớn mà Đại hội XIV đã đề ra. Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Tuấn cho biết, trong năm 2025, tiến độ các dự án, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đáp ứng yêu cầu của thành phố.

Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô, đường song hành đã thi công được khoảng 35km trong số 53km bê-tông nhựa, sản lượng đạt 85%, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý II/2026. Bảy dự án thi công cầu qua sông Hồng (gồm các cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở), đang được thi công rầm rộ, bảo đảm kế hoạch đề ra, thiết thực triển khai một trong ba khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XIV của Đảng đề ra là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Hà Nội xác định rõ đột phá về thể chế và tổ chức thực thi là điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh và bền vững. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Đảng bộ thành phố đã thống nhất đặt trọng tâm vào ba nội dung có ý nghĩa chiến lược, mang tầm vóc lịch sử lâu dài là: Đề xuất Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; sửa đổi Luật Thủ đô và xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ba nội dung này vừa tạo lập nền tảng thể chế đồng bộ, vừa mở ra không gian phát triển mới, định hình mô hình tăng trưởng hiện đại, tạo động lực cho sự phát triển bứt phá của Thủ đô trong thời gian tới.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, nhiều dự án chậm triển khai là do thủ tục hành chính phức tạp, pháp luật chồng chéo. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 260/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Nghị quyết 260) được coi là minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới thể chế gắn với thực tiễn. Nghị quyết đã tăng quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, qua đó tăng tính chủ động trong triển khai các dự án, các giải pháp phù hợp đặc thù địa phương.

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công bốn công trình trọng điểm mang tầm vóc quốc gia, với tổng mức đầu tư hơn 239.000 tỷ đồng, trong đó có một số dự án đã “nằm im” nhiều năm, tạo niềm tin và kỳ vọng cho người dân về sự chuyển động mạnh mẽ của một siêu đô thị hướng tới tầm khu vực.

Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu, Giáo sư, Tiến sĩ, Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho rằng, Đại hội XIV của Đảng đã xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển kinh tế số được triển khai gắn với xây dựng chính phủ số, xã hội số và doanh nghiệp số, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững và bao trùm. Cùng với đó, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn được coi là giải pháp căn bản nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Thời gian qua tại thành phố Đà Nẵng, các định hướng này đã được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Thành phố được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng chú trọng phát triển du lịch xanh, tăng cường bảo vệ môi trường biển, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch đô thị theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, bất cập, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời gắn chặt chuyển đổi số với phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Hướng về Đại hội XIV với kỳ vọng lớn, đồng chí Nguyễn Thị Vân và các đảng viên ở Chi bộ tổ 17, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) bày tỏ tâm đắc với tư tưởng “Dân là gốc” được nhấn mạnh trong báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo đồng chí Vân, việc Tổng Bí thư Tô Lâm đặt câu hỏi về lợi ích của nhân dân trong mỗi việc làm, mỗi quyết sách đã thể hiện rõ tư tưởng “Dân là gốc” là thước đo cao nhất của mọi chủ trương, chính sách. Đây là sự khẳng định ở tầm cao mới, gắn tư tưởng lấy dân làm trung tâm với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia và tổ chức thực thi trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Cụ thể hóa tinh thần đó, tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cơ sở hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, cán bộ liêm chính, phục vụ nhân dân. Tỉnh ủy đã ban hành 20 đề án trên các lĩnh vực từ xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, khoa học-công nghệ, nguồn nhân lực… đến phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, tất cả đều hướng đến người dân. Đồng chí Vân mong muốn: “Trong thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng “Dân là gốc”, nói ít làm nhiều, làm đến cùng, hành động quyết liệt để mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày sau Đại hội đều có kết quả cụ thể, chuyển biến thực chất như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày nêu quyết tâm rất cao trong tổ chức thực hiện, đó là: “nói ít-làm nhiều-làm đến cùng”. Đây là nội dung mới, rất đáng chú ý. Đồng chí Trần Văn Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ, bày tỏ vui mừng vì Tổng Bí thư rất quyết liệt, chỉ đạo bắt tay làm ngay, làm đến nơi đến chốn. Liên hệ thực tế tại địa phương, đồng chí Tuyên chỉ ra một số việc chậm trễ như Dự án Khu công nghiệp Sông Lô 1 được quy hoạch hàng chục năm nay, có quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2021 mà đến nay vẫn chưa triển khai, khiến người dân rất bức xúc.

Theo đồng chí Tuyên, cần thực hiện ngay theo tinh thần Tổng Bí thư đã nêu, các dự án đã có chủ trương thì phải quyết tâm làm bằng được, không để tình trạng chậm trễ kéo dài. Bên cạnh đó, các trường học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi của xã đang xuống cấp trầm trọng cần sớm được cải tạo, sửa chữa. Đó là những việc có thể làm ngay để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng thật sự đi vào cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí.