Lan tỏa phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an Đà Nẵng

Nhiều tập thể, cá nhân, các đơn vị trong toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã không quản ngại vất vả, khó khăn, cùng xây đoàn kết thống nhất, xây dựng và triển khai nhiều mô hình hay, nhiều hành động đẹp, nghĩa cử cao quý của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ.
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế (Ảnh: ANH ĐÀO)
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngày 16/5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, khẳng định: "Đây là dịp để chúng ta tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; tạo sự lan tỏa trong toàn lực lượng Công an thành phố.

"Đây cũng là dịp để mỗi cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cũng như đảng viên, Cán bộ chiến sỹ đánh giá, nhìn nhận nghiêm túc về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc hiện nay; từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian đến", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần coi trọng thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Từng cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, địa phương phải chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức để nâng cao hiệu quả, gắn với hoạt động cụ thể, thiết thực, qua đó nâng cao lý tưởng cách mạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác học tập, rèn luyện theo Bác, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân.

“Nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân là mệnh từ trái tim, đòi hỏi cán bộ chiến sỹ toàn lực lượng công an thành phố phải đồng sức, đồng lòng thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Mỗi đồng chí, trong từng nhiệm vụ của mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn gian khổ, hiểm nguy, gương mẫu, sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm.

Tôi yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố phát huy ý chí tự lực, tự cường, trong học tập và làm theo Bác, phải khắc ghi lời dạy của Bác “Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

Qua thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy, đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong Đảng bộ Công an Đà Nẵng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Nhiều Công an đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động, sáng tạo, năng nổ trong công tác, có nhiều sáng kiến, mô hình hay tạo chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả công tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, tiêu biểu như mô hình Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân, đến tháng 3/2023 đã tổ chức tiếp nhận, xử lý gần 7.000 tin báo, phản ánh của người dân; tiếp nhận giải quyết 60.337 hồ sơ cư trú, điều chỉnh 19.961 thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trả căn cước công dân cho 104.880 công dân; tổ chức thăm gặp 125.357 hộ nhân dân, làm việc với 73.371 lượt Bí thư chi bộ khu dân/thôn, qua đó nắm trên 6.322 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự...

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân được biểu dương tại Hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân được biểu dương tại Hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Duy trì thực hiện mô hình điều tra, chốt chặn phòng chống tội phạm - Lực lượng 911 một cách thường xuyên, hiệu quả. Đặc biệt, qua một năm triển khai mô hình “Mỗi chỉ huy Công an phường, xã nhận kèm cặp, giúp đỡ một người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng hoặc 1 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ cao phạm pháp hình sự”, đã thực sự mang lại hiệu quả.

Qua đó, nắm bắt được 162 người cần được kèm cặp, giúp đỡ, đã liên hệ, tạo điều kiện cho 77 người có công việc phù hợp với thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng/tháng/người, phối hợp ban hành nguồn vốn giải ngân cho 10 người để mở cửa tạp hóa, quán ăn, hiện đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để hoàn thành thủ tục vốn vay cho 9 người và tạo việc làm phù hợp cho 66 người còn lại.

Đây là một trong những mô hình mang lại kết quả thiết thực, góp phần xây dựng niềm tin trong nhân dân, lấy dân làm gốc, để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, nắm chắc nhiệm vụ từ cơ sở, bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Đà Nẵng.

Dịp này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trao tặng, là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 vì có nhiều thành tích xuất sắc trên lĩnh vực công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tại Hội nghị, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao tặng giấy khen cho 75 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.