Lễ xuất quân dự ASEAN Para Games 13:

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam quyết tâm vượt lên chính mình vì màu cờ, sắc áo

Ngày 16/12, tại Hội trường Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Lễ xuất quân Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13.

Lễ xuất quân Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự ASEAN Para Games 13.
Lễ xuất quân Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự ASEAN Para Games 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và chỉ đạo xuất quân.

Cùng dự, có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái; Phó Cục trưởng Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 Lê Thị Hoàng Yến, cùng cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên của đoàn.

gen-h-z7331949645193-afc888854162723a23ad7258c6eb0fbe-9096.jpg
Phó Cục trưởng Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 Lê Thị Hoàng Yến phát biểu khai mạc buổi lễ.

Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra từ ngày 15 đến 27/1/2026 tại Korat, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan), với sự tham dự của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đại hội có 19 môn thể thao, 536 nội dung thi đấu, là đấu trường quan trọng để các quốc gia trong khu vực đánh giá sự phát triển của thể thao người khuyết tật, đồng thời là dịp để vận động viên tích lũy kinh nghiệm hướng tới các giải đấu châu lục và thế giới.

gen-h-z7331949804487-472852d0a6cd5aed112fcab7c1f67786-620.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và chỉ đạo buổi lễ.

Báo cáo tại buổi lễ, Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến cho biết, căn cứ quy định của Ban tổ chức Đại hội và trên cơ sở thành tích chuyên môn, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với 185 thành viên, gồm 141 vận động viên, 27 huấn luyện viên và 17 cán bộ.

Đoàn tranh tài ở 11 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt và đấu kiếm.

505937d8ddd4528a0bc5-1925.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định, ASEAN Para Games là sự kiện thể thao quốc tế mang đậm giá trị nhân văn, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Chia sẻ công tác chuẩn bị cho Đại hội lần này còn gặp nhiều khó khăn, Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến cho biết, một số nội dung thế mạnh của Việt Nam bị điều chỉnh trong chương trình thi đấu, điều kiện tập huấn tập trung còn hạn chế, nhiều vận động viên chủ yếu tập luyện tại địa phương nên việc phối hợp ở các nội dung đôi, đồng đội và tiếp sức chưa thật sự thuận lợi.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh tại Đại hội ngày càng gay gắt khi các quốc gia trong khu vực tăng cường đầu tư cho thể thao người khuyết tật. Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm cao, các huấn luyện viên và vận động viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc, chú trọng hoàn thiện kỹ chiến thuật, thể lực và tâm lý thi đấu. Công tác đăng ký chuyên môn, đăng ký nhân sự, thẻ thi đấu, kế hoạch di chuyển, y tế và hậu cần được triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết để đoàn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 40 đến 50 huy chương vàng, hướng tới nhóm 4 đến 5 quốc gia dẫn đầu khu vực, đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trung thực và cao thượng trong thi đấu.

gen-h-z7331949764115-5a426f61c7f1fc81ddd96a30814ef78b-9231.jpg
Đại diện toàn thể vận động viên, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công bày tỏ vinh dự được khoác áo Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13, đồng thời cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện và ban hành nhiều chính sách nhằm bảo đảm người khuyết tật được hưởng thụ đầy đủ, bình đẳng các quyền công dân, phát huy khả năng và tham gia đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, xã hội. Vượt qua những khiếm khuyết của bản thân, nhiều người khuyết tật đã vươn lên với tinh thần “tàn mà không phế”, tự tin hòa nhập cộng đồng. Hoạt động thể dục thể thao là phương tiện hữu hiệu nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời giúp người khuyết tật thể hiện ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Trên đấu trường khu vực và quốc tế, các thế hệ vận động viên người khuyết tật Việt Nam đã khẳng định vị thế bằng nghị lực và khát vọng chinh phục. Những tấm huy chương và kỷ lục được thiết lập là kết quả của nỗ lực cá nhân, đồng thời là minh chứng sống động cho tinh thần Việt Nam, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng và hàng triệu người khuyết tật.

Phó Thủ tướng đề nghị toàn thể cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên của đoàn ý thức đầy đủ về trách nhiệm và niềm vinh dự được Tổ quốc giao phó, thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết, giữ vững kỷ luật, tôn trọng pháp luật và phong tục của nước chủ nhà, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu hòa bình, hữu nghị, kiên cường và giàu ý chí vươn lên.

gen-h-z7331949741990-d8532a55e9457c617356caa73ce0b2f2.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đoàn, huấn luyện viên và các vận động viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định, ASEAN Para Games là sự kiện thể thao quốc tế mang đậm giá trị nhân văn, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Đại hội là đấu trường cạnh tranh quyết liệt, quy tụ những vận động viên người khuyết tật xuất sắc nhất khu vực, đồng thời là cơ hội để vận động viên Việt Nam thể hiện ý chí, nghị lực phi thường, tinh thần tự tin vươn lên, vượt qua chính mình và khẳng định khát vọng hòa nhập, cống hiến.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ tin tưởng mỗi thành viên trong đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực cao nhất vì màu cờ, sắc áo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế thể thao người khuyết tật Việt Nam.

gen-h-z7331947448775-1b96533e4778bca08ba0da4c3add7d79-2585.jpg
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tân Bình gửi lời chúc Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu tốt tại ASEAN Para Games 13.

Đại diện toàn thể vận động viên, lực sĩ cử tạ Lê Văn Công bày tỏ vinh dự được khoác áo Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. Lực sĩ Lê Văn Công cam kết chấp hành tốt luật pháp, các quy định của Việt Nam và nước chủ nhà Thái Lan, thi đấu tự tin, hết sức mình trên tinh thần trung thực, cao thượng, thắng không kiêu, bại không nản, quyết tâm giành huy chương cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Các vận động viên khẳng định tinh thần đoàn kết, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đoàn, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị với vận động viên quốc tế và nhân dân nước chủ nhà, thể hiện rõ hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, mong muốn làm bạn với bạn bè khu vực và thế giới.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, quyết tâm cao và sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng người hâm mộ cả nước, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào hành trình ASEAN Para Games 13 với tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt lên chính mình và khát vọng cống hiến.

Có thể bạn quan tâm

Chung kết bắn cung đôi nữ tại ASEAN Para Games 13, cặp vận động viên Biện Thị Chung và Huỳnh Thị Hạnh giành Huy chương bạc.

Từ hào quang sàn đấu đến trách nhiệm đối với người khuyết tật

Thành tích thể thao của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 vừa qua đã mang lại hình ảnh tích cực về các vận động viên người khuyết tật. Vấn đề đặt ra là trách nhiệm xã hội trong việc tháo gỡ rào cản, mở rộng cơ hội hòa nhập một cách thực chất của cộng đồng người khuyết tật nói chung.

Công an Hà Nội (áo đỏ) thắng Ninh Bình 3-2.

Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng

Tâm điểm lượt trận tối 1/2 của vòng 12 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026 là cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa Ninh Bình và Công an Hà Nội-hai đội đang giữ ngôi nhất và nhì bảng xếp hạng.

CLB Taekwondo Kids Việt Nam giành giải Nhất toàn đoàn.

Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long 2026

Câu lạc bộ Taekwondo Kids Việt Nam đã khép lại Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II năm 2026 bằng vị trí Nhất toàn đoàn, sau hai ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Phú Diễn (Hà Nội).

Xạ thủ Hà Minh Thành nhận danh hiệu "Nam vận động viên của năm".

Cúp Chiến thắng 2025: Vinh danh các xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Hà Minh Thành

Tối 29/1, tại Hà Nội, Gala trao giải Cúp Chiến thắng lần thứ 9 năm 2025 đã diễn ra trang trọng, tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm qua. 11 hạng mục danh giá của giải thưởng thường niên hàng đầu quốc gia, được ví như “Oscar của thể thao Việt Nam”, đã chính thức được xướng tên.

Các đồng đội ăn mừng bàn thắng cùng Nguyễn Xuân Son. (Ảnh: Nam Định FC)

Xuân Son tỏa sáng, Nam Định tiến vào bán kết ASEAN Club Championship

Tối 29/1, cú đúp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã giúp câu lạc bộ Nam Định giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Lion City Sailors, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng B Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2025/2026 (ASEAN Club Championship) với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận và sớm đoạt vé vào bán kết.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi. (Ảnh: VFF)

HLV Diego Giustozzi hài lòng với hai chiến thắng liên tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam

Sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển futsal Liban ở lượt trận thứ hai bảng B Vòng chung kết futsal châu Á 2026, huấn luyện viên trưởng Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng về kết quả và tinh thần thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận đấu tiếp theo.

Thủ thành Patrik Lê Giang. (Ảnh: VFF)

Thủ môn Patrik Lê Giang nhận quốc tịch Việt Nam

Ngày 28/1/2026, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 91/QĐ-CTN, cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Patrik Lê Giang, sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ.