Lan tỏa chương trình đổi rác thải nguy hại nhận quà tặng ở Dĩ An

Sáng 27/12, tại Công viên trung tâm phường Dĩ An (Thành phố Hồ Chí Minh), chương trình "Đổi rác thải nguy hại nhận quà" do Ủy ban nhân dân phường Dĩ An tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân hưởng ứng tham gia nhằm bảo vệ môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp.

Chương trình "Đổi rác thải nguy hại nhận quà" ở phường Dĩ An thu hút đông đảo người dân tham gia.
Chương trình "Đổi rác thải nguy hại nhận quà" ở phường Dĩ An thu hút đông đảo người dân tham gia.

Là một trong những phường đông dân nhất Thành phố Hồ Chí Minh, phường Dĩ An có dân số hơn 234.000 người. Chương trình "Đổi rác thải nguy hại lấy quà" được Ủy ban nhân dân phường tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Đây cũng là hoạt động góp phần giảm thiểu thải bỏ chất thải nguy hại gây ô nhiễm đất-nước-không khí; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hướng đến phân loại chất thải rắn sinh hoạt trong toàn dân hiện nay.

qt1.jpg
Tiếp nhận rác thải nguy hại từ người dân.

Tại chương trình, hàng nghìn người dân đã mang chất thải nguy hại như vỏ pin, vỏ bình ắc quy, bóng đèn, vỏ bình xịt côn trùng, vỏ thuốc... đến Công viên trung tâm phường Dĩ An để bàn giao cho bộ phận tiếp nhận rác. Sau khi bàn giao rác thải nguy hại, người dân vui vẻ nhận lại được những phần quà là vật phẩm thân thiện với môi trường như cây xanh, vật dụng gia đình bằng tre…

qt2.jpg
Đại diện lãnh đạo phường Dĩ An trao tặng quà cho người dân.

Chứng kiến sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình và sôi nổi của người dân, ông Võ Tường Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dĩ An chia sẻ, địa phương rất vui khi thấy đông đảo người dân mang rác thải nguy hại được phân loại cẩn thận đến tham gia chương trình. Điều này cho thấy cộng đồng dân cư ngày càng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của việc phân loại rác tại nguồn, có ý thức trách nhiệm và đồng hành cùng chính quyền cùng chung tay bảo vệ môi trường.

qt3.jpg
Người dân vui vẻ nhận quà là vật dụng bằng tre thân thiện với môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dĩ An Võ Tường Văn cũng nhấn mạnh, chương trình “Đổi rác nguy hại lấy quà” cũng là dịp để Đảng ủy, chính quyền phường Dĩ An khẳng định sự quyết tâm tiếp tục triển khai thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn phường theo lộ trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, nhằm hướng tới đô thị Dĩ An sáng-xanh-sạch-đẹp, văn minh-hiện đại-nghĩa tình.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện quy hoạch đô thị sân bay và khu thương mại tự do trên địa bàn xã Long Thành.

Bài cuối: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Với tiềm năng, lợi thế và nền tảng vững chắc như các bài trước đã đề cập, cộng với việc được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành ủng hộ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đứng trước những thời cơ "vàng" để phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Đồng Nai có nhiều cơ hội để bứt phá phát triển mạnh mẽ.

Bài 4: Tháo gỡ các “điểm nghẽn”

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển, tỉnh Đồng Nai đối mặt với những khó khăn, thách thức cần được hóa giải để phát triển nhanh, bền vững, nhất trong bối cảnh Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Toàn cảnh kỳ họp.

Quyết nghị loạt vấn đề lớn về đầu tư, hạ tầng và cơ chế đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 18/4, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung cấp bách liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư, định hướng phát triển đô thị và cơ chế khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

Hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn Đồng Nai ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Bài 2: Sức bật từ hạ tầng

Những năm gần đây, việc đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn Đồng Nai được Trung ương và địa phương dành nguồn lực lớn để thực hiện. Nhờ đó, hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược được hình thành, từng bước đồng bộ với rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh đã và đang triển khai.

Đường Võ Văn Kiệt là một trong những trục giao thông lớn, kết nối đông tây Thành phố. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đầu tư 16 nghìn tỷ đồng kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt nối Thành phố Hồ Chí Minh sang Tây Ninh

Nhằm giảm áp lực giao thông hiện hữu và rút ngắn thời gian đi lại giữa hai địa phương, Sở Xây dựng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định đầu tư dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh.