Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhất là giữa cơ quan lập pháp của hai nước; đồng thời tiếp thêm xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển tương xứng với tầm vóc mới.

Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/8/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/8/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đó là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang về ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee từ ngày 27 đến 31/8/2025 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Theo Đại sứ Phan Minh Giang, chuyến thăm chính thức Việt Nam Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee mang ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025). Đặc biệt, chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-New Zealand vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác, dựa trên sự tin cậy chính trị cao và lòng tin chiến lược giữa hai nước ngày càng được củng cố.

“Trên nền tảng quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp như hiện nay, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhất là giữa cơ quan lập pháp của hai nước, tiếp thêm những xung lực mạnh mẽ thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển tương xứng với tầm vóc mới, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp hai nước”, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh.

new4.jpg
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.

Đánh giá về quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand, Đại sứ Phan Minh Giang cho rằng, quan hệ hai nước hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Là những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trong khu vực, Việt Nam-New Zealand cùng chia sẻ quyết tâm và mong muốn khai thác tối đa, tận dụng hiệu quả các lợi thế, tiềm năng hiện có, nhằm đưa quan hệ song phương tiến thêm những bước tiến mới trong thời gian tới, vươn tới tầm cao phát triển mới trong kỷ nguyên hợp tác mới.

Hiện Việt Nam và New Zealand đang khẩn trương phối hợp hoàn tất xây dựng một chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nội hàm của khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước với các biện pháp, dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả.

Theo Đại sứ Phan Minh Giang, trong thời gian tới, Việt Nam và New Zealand sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh, nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, cũng như tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau mạnh mẽ hơn tại các diễn đàn đa phương như các cơ chế liên quan do ASEAN chủ trì, Liên hợp quốc và các diễn đàn khác.

Trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, Việt Nam và New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch trao đổi song phương đạt 3 tỷ USD vào năm 2026. Theo đó, hai nước sẽ tăng cường phối hợp khai thác hiệu quả thế mạnh bổ sung lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, thúc đẩy gắn kết kinh tế chặt chẽ hơn, hợp tác thương mại-đầu tư hiệu quả hơn. Đồng thời, nỗ lực tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là một trụ cột quan trọng của Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng như ứng dụng khoa học công nghệ, cung cấp giải pháp trong bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu...

Bên cạnh đó, việc mở thêm các đường bay giữa Việt Nam và New Zealand chắc chắn sẽ góp phần tạo thuận lợi, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, kết nối hai nước càng gần gũi hơn, chặt chẽ hơn.

Nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhất là giữa cơ quan lập pháp của hai nước, Đại sứ Phan Minh Giang cho rằng, hợp tác giữa cơ quan lập pháp của Việt Nam và New Zealand đóng vai trò quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước, góp phần triển khai hiệu quả Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand. Qua đó, tạo những điều kiện thuận lợi cho thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ ở mỗi nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

ds-giang.jpg
Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang.

Theo đó, trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội New Zealand sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban, cơ quan chuyên môn của Quốc hội và các Nhóm Nghị sĩ hai nước.

Qua đó, hai bên thiết lập và tăng cường các cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động nghị viện, công tác lập pháp, cũng như nghiên cứu đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực xây dựng pháp luật, giám sát thực thi chính sách, pháp luật.

Đại sứ Phan Minh Giang cho rằng, các hoạt động trao đổi đoàn của Quốc hội hai nước trong thời gian gần đây như Đoàn Đại biểu Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu (tháng 9/2024) và Đoàn Đại biểu Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc hội Việt Nam Lê Tấn Tới (tháng 8/2025) thăm và làm việc tại New Zealand, cũng như chuyến thăm chính thức Việt Nam hiện nay của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee đã và đang đóng góp tích cực vào những nỗ lực này.

Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Châu Á–Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA)...

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.