Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc

Trong cuộc điện đàm chiều 18/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul đã cùng trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã bày tỏ vui mừng về những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước thời gian gần đây, đặc biệt là kể từ sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 12/2022.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và mong muốn cùng Hàn Quốc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc” trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại song phương sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD trong thời gian tới, thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae Yul nhất trí với những quan tâm, đề xuất định hướng lớn của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đối với quan hệ song phương thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại của Hàn Quốc tại khu vực; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trong đó có Đối thoại thường niên Bộ trưởng Ngoại giao hai nước về rà soát thực hiện Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đã ký tháng 6/2023.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trước mắt thúc đẩy trao đổi đoàn nhân dịp Việt Nam tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh diễn đàn cấp cao Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ 4.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng mời Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul sớm thăm Việt Nam. Bộ trưởng Cho Tae Yul cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.