Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP

Cùng với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, nhằm sớm hoàn thiện Chương trình xây dựng NTM năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hồng sấy gió đem lại giá trị cao cho người dân xã Xuân Trường, TP Đà Lạt.
Hồng sấy gió đem lại giá trị cao cho người dân xã Xuân Trường, TP Đà Lạt.

Lâm Đồng là một trong chín tỉnh, thành phố được Chính phủ chọn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện OCOP giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 2030. Qua hai năm thực hiện, địa phương đã có 124 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao, 4 sao và 3 sao cấp tỉnh và cấp quốc gia. Kết quả này là sự nỗ lực lớn của tỉnh Lâm Đồng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống người dân trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từng bước thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất.

Tại Lạc Dương, huyện được coi là điểm sáng trong phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực theo chương trình OCOP. Sau hai năm thực hiện chương trình OCOP, mức thu nhập trung bình từ nông nghiệp của huyện đạt 300 triệu đồng/ha/năm, gấp ba lần so với trung bình cả nước. Lạc Dương cũng đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, qua đó tránh được rủi ro "được mùa, mất giá". Theo Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài, để hỗ trợ người dân đẩy mạnh dòng sản phẩm OCOP, huyện đang từng bước hoàn thiện quy hoạch xây dựng trung tâm chế biến nông sản sau thu hoạch rộng 25 ha. Ngoài ra, tiếp tục đầu tư vào những dự án phát triển cây dược liệu quý của đồng bào dân tộc thiểu số như: Atiso, sâm Ngọc Linh...

Chia sẻ với chúng tôi lợi ích của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chủ trương đẩy mạnh sản phẩm OCOP, Chủ tịch UBND xã Đạ Sar, Liêng Jrang Ha Ro Ky cho biết, năm 2016 thu nhập của người dân chỉ đạt 18,5 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020 đã đạt hơn 42 triệu đồng/người/năm. Với mức thu nhập này, người dân đã có thể yên tâm sản xuất.

Theo Phó Giám đốc Công ty TNHH cà-phê nguyên chất Thái Châu Trương Thị Minh Phương, sản phẩm cà-phê của công ty đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, trong quá trình liên kết với người dân, để giữ đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng cho sản phẩm, công ty luôn giám sát chặt chẽ và hỗ trợ người dân từ quy trình chăm sóc thông thường sang chuyên sâu, chọn lọc hộ tiêu biểu để ký hợp đồng, hỗ trợ về phân bón, kỹ thuật, giống... nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho công ty, đồng thời giúp người dân có thu nhập ổn định, yên tâm sản xuất.

Được đào tạo bài bản, hỗ trợ về khoa học - công nghệ, chính là động lực để người dân có thể vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Chia sẻ về những giá trị kinh tế cao từ áp dụng công nghệ sấy gió của Nhật Bản đối với quả hồng tại địa phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Trường (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) Lê Thịnh chia sẻ, trước đây chưa có công nghệ Nhật Bản, người dân chỉ có thể bán hồng tươi với giá rất bấp bênh (cao nhất là 3.000 đồng/kg). Sau khi người dân được tham gia các lớp tập huấn và làm chủ công nghệ sấy gió, ngoài hồng tươi, giờ Xuân Trường còn có thêm dòng sản phẩm hồng sấy gió được người tiêu dùng đón nhận và được cấp chứng nhận OCOP 3 sao vào tháng 10-2020. Theo tính toán của nông dân, để có được 1 kg hồng sấy gió, người dân sẽ phải sấy từ bốn đến năm ki-lô-gam quả tươi có giá từ 12 đến 15 nghìn đồng. Nhưng khi sấy khô, sẽ có giá khoảng 250 nghìn đồng/kg; sau khi trừ các khoản chi phí, người dân và doanh nghiệp có lãi cao. Hiện tại, mức thu nhập bình quân tại xã Xuân Trường đạt 110 triệu đồng/người/năm. Thành công này góp phần tìm ra lời giải cho bài toán về thu nhập trong xây dựng NTM ở địa phương.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Sơn, địa phương đang đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức, liên kết sản xuất, trọng tâm là thực hiện phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ; đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm, thương hiệu "Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành" và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Trước mắt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chế biến các sản phẩm OCOP theo hướng chuyên sâu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích canh tác lên gấp nhiều lần so với trước.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, chương trình OCOP tiếp tục được tỉnh đẩy mạnh với nhiều chính sách kích cầu đầu tư, hỗ trợ nguồn vốn, cơ sở hạ tầng đặc thù theo từng địa phương cụ thể. Ngoài ra, ở góc độ địa phương, cũng có những cơ chế riêng để hỗ trợ người dân phát huy giá trị những cây trồng chủ lực. Đơn cử tại huyện Lạc Dương, UBND huyện tiếp tục dành nguồn kinh phí hai tỷ đồng, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm tiềm năng, hoàn thiện quy trình cấp chứng nhận OCOP.

Được biết, tới đây, tỉnh Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh sản xuất hơn nữa các sản phẩm có tiềm năng, được xem là lợi thế của địa phương và động viên người dân, doanh nghiệp kết nối thành chuỗi, nhằm tạo nên sản phẩm đủ tiêu chuẩn công nhận OCOP. Kết hợp phát triển mô hình du lịch canh nông để phát triển kinh tế. Sở NN và PTNT đang khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển nông nghiệp theo hướng đa lĩnh vực, đa ngành và du lịch gắn với nông nghiệp.

Theo Sở NN và PTNT tỉnh Lâm Đồng, tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng đã đầu tư 13,362 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch phát triển chương trình OCOP; trong đó, vốn ngân sách hỗ trợ 7,9 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của các đơn vị tham gia chương trình. Nhờ đó, tỉnh đã có 124 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao cấp tỉnh và sáu sản phẩm đang đề xuất Bộ NN và PTNT công nhận 5 sao cấp quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”. (Ảnh: PV)

Gỡ "điểm nghẽn" tài chính, nhân lực số để kinh tế tư nhân bứt phá

Ngày 18/9, Học viện Tài chính đã phối hợp Đại học Kasetsart (Thái Lan), Đại học Swinburne (Australia), Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (NIEF) và Học viện Chính sách Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ tám: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.