Từ nền tảng chuẩn bị bài bản về nhân lực và chuyên môn, đến nay Bệnh viện Đại học Y dược thành phố đã thực hiện thành công 113 ca ghép gan, trong đó có nhiều ca bệnh phức tạp, nhất là ghép gan nhi với bệnh nhi suy kiệt, cân nặng thấp, mắc bệnh lý hiếm.
Các kỹ thuật hiện đại như tách gan ghép cho 2 người nhận, chia gan cho 2 người trưởng thành và phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép ít xâm lấn đã khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng toàn diện, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Phát triển ghép tạng là sứ mệnh lâu dài được xây dựng trên nền tảng phối hợp đa chuyên khoa, vận hành đồng bộ và lấy người bệnh làm trung tâm. Mục tiêu cao nhất là mang lại cơ hội sống và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh”.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy, Trưởng Đơn nguyên Ung thư gan mật và ghép gan, kỹ thuật ghép gan tại bệnh viện là kết quả của quá trình đầu tư, đào tạo nhiều năm với định hướng phát triển rõ ràng từ sớm. Điều này giúp đội ngũ làm chủ kỹ thuật, xử lý hiệu quả các ca bệnh khó, đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao.
Mỗi ca ghép gan thành công là hành trình của sự sống được tiếp nối, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Với định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực góp phần đưa lĩnh vực ghép tạng Việt Nam phát triển bền vững, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.