Lai Châu tri ân thương, bệnh binh, người có công với cách mạng

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 24/7, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà tri ân cho thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Lai Châu.
Lãnh đạo các cấp tỉnh Lai Châu tặng quà cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ và thương bệnh binh.
Lãnh đạo các cấp tỉnh Lai Châu tặng quà cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ và thương bệnh binh.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm tri ân thân nhân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người cống hiến, hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trao quà cho thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại chương trình.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trao quà cho thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại chương trình.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân thành phố Lai Châu cùng sở, ngành, các đơn vị đã tặng quà cho 156 thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ được các y, bác sĩ giỏi, nhiều kinh nghiệm trực tiếp kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Một số thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ được thực hiện phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể miễn phí. Đồng thời được các bác sĩ tư vấn về cách chăm sóc, nâng cao sức khỏe và hướng dẫn điều trị với những trường hợp mắc bệnh.

Các y bác sĩ tham gia khám, tư vấn sức khoẻ cho các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Các y bác sĩ tham gia khám, tư vấn sức khoẻ cho các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Ông Đỗ Tiến Lực ở xã San Thàng, thành phố Lai Châu (Lai Châu) phấn khởi cho biết, hôm nay, được lãnh đạo tỉnh động viên tặng quà, được các y, bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu tận tình chăm sóc, khám tư vấn sức khỏe, ông rất xúc động.

Còn ông Đào Mạnh An, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu – đã từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc da cam, xúc động tâm sự: "Bản thân tôi tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc da cam, giờ có tuổi rồi nên sức khỏe không được tốt, hôm nay được các bác sĩ thăm khám, tư vấn cấp thuốc miễn phí tận tình, tôi thấy rất phấn khởi".

Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên, Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ người có công khám sức khoẻ, thực hiện các xét nghiệm. Chương trình khám tư vấn sức khỏe không chỉ là hoạt động thể hiện trách nhiệm, mà còn là hành động xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc, đạo lý Uống nước nhớ nguồn đối với sự hy sinh của thế hệ cha anh.

Bác sĩ chuyên khoa II, Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế Lai Châu nhận định, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng là người cao tuổi mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh hoặc có sức khỏe không tốt, rất cần có sự quan tâm chăm sóc động viên cả thể chất và tinh thần. Rất nhiều bác mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch cần được quản lý sức khỏe tại cơ sở y tế, cần sự động viên chia sẽ của các ngành, các cấp.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng quà, động viên thân nhân người có công tại chương trình.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tặng quà, động viên thân nhân người có công tại chương trình.

Có thể khẳng định rằng, sự quan tâm của các cấp các ngành và cộng đồng xã hội là động lực để thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Quan tâm, chăm lo cho các gia đình người có công cũng là cách để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ trẻ tiếp bước cha anh cống hiến cho quê hương đất nước, xây dựng Lai Châu ngày càng giàu, đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.