Lai Châu: Đối thoại với 322 hộ dân về chế độ, chính sách tái định cư

Ngày 15/4, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên (Lai Châu) tổ chức đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, với 322 hộ dân thuộc diện tái định cư Thủy điện Bản Chát.
Quang cảnh buổi đối thoại.
Quang cảnh buổi đối thoại.

Các hộ dân trên hiện đang sinh sống tại các xã: Mường Than, Mường Mít, Phúc Than, Tà Mung, Mường Cang, Pha Mu, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên và xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên.

Đây là những hộ dân có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại kéo dài hàng chục năm, qua tất cả các cấp và đã được giải quyết những bà con chưa đồng thuận.

Tại buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên Lò Văn Hương khẳng định tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân liên quan đến chế độ và chính sách tái định cư thủy điện Bản Chát.

Đồng thời, mong muốn các công dân qua buổi đối thoại sẽ hiểu rõ về những quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lai Châu về thực hiện chính sách tái định cư; hiểu rõ việc làm đúng, việc làm sai, tránh tình trạng do thiếu hiểu biết dẫn đến đơn thư khiếu nại vượt cấp và kéo dài làm mất an ninh trật tự, đôi khi còn vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống của nhân dân.

Phần lớn người dân ý kiến về vấn đề chính sách đến bù tái định cư và mong muốn được đối chiếu lại hồ sơ.

Phần lớn người dân ý kiến về vấn đề chính sách đến bù tái định cư và mong muốn được đối chiếu lại hồ sơ.

Dự án Thủy điện Bản Chát là dự án quan trọng cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia.

Dự án có công suất 220MW, khi đưa vào sử dụng đã giải quyết tình trạng thiếu điện lưới trong những năm qua, đồng thời cũng đóng góp cho Lai Châu một nguồn thu ngân sách lớn hàng năm.

Để thực hiện dự án thủy điện Bản Chát, công tác giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư rất lớn; phải di chuyển, bố trí tái định cư cho 2.662 hộ/15.413 khẩu.

Trong đó, tái định cư tập trung gồm 10 khu, 44 điểm với 2.276 hộ/13.068 khẩu; tái định cư tự nguyện gồm 386 hộ/2.345 khẩu trên địa bàn hai huyện Than Uyên và Tân Uyên.

Hợp phần tổ chức tái định cư của Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư và áp dụng cơ chế chính sách về di dân tái định cư theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007 giống như dự án Thủy điện Sơn La.

Công tác giải phóng mặt bằng của dự án hoàn thành cơ bản về di chuyển dân sắp xếp chỗ ở, chi trả chính sách vào năm 2012. Đến năm 2018, một số chính sách khác còn lại cũng được hoàn thiện.

Sau hơn 15 năm kể từ khi bắt đầu triển khai thực hiện di chuyển dân về các khu, điểm tái định cư, hiện nay đời sống nhân dân các khu điểm tái định cư đã cơ bản ổn định, nhiều hộ có cuộc sống và kinh tế khá giả hơn trước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, từ năm 2006 đến 2021, huyện Than Uyên có 990 đơn kiến nghị và phản ánh được người dân gửi đến các cơ quan chức năng của huyện và đơn kiến nghị do cơ quan cấp trên chuyển về.

Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết và trả lời 990 đơn/990 đơn kiến nghị của người dân.

Ngày 22/2 vừa qua, huyện Than Uyên lại nhận được đơn kiến nghị tập thể của 366 hộ dân tái định cư Thủy điện Bản Chát, trong đó đề nghị được đối thoại với lãnh đạo huyện.

Tại buổi đối thoại, đại diện hơn 322 hộ dân đã nêu câu hỏi về những thắc mắc, kiến nghị của người dân về việc thực hiện chính sách, chế độ tái định cư.

Phần lớn người dân ý kiến về vấn đề chính sách đến bù tái định và mong muốn được đối chiếu lại hồ sơ.
Phần lớn người dân ý kiến về vấn đề chính sách đến bù tái định và mong muốn được đối chiếu lại hồ sơ.

Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như: huyện tiếp tục thực hiện giải quyết bồi thường cho người dân theo Nghị định 69/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Quyết định 16/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất chứ không phải theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg.

Kiến nghị huyện cung cấp hồ sơ bảng dự toán từng đợt nhận tiền để người dân đối chiếu xem còn thiếu gì chưa bồi thường. Đề nghị cơ quan điều tra sớm trả lời đơn của người dân về việc các công trình phúc lợi công cộng có trong quy hoạch nhưng không triển khai thi công trong thực tế...

Đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên tại buổi đối thoại.

Đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên tại buổi đối thoại.

Sau khi cầu thị, lắng nghe ý kiến của bà con, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên và cơ quan chuyên môn, địa phương đã trả lời thấu đáo về quyền, lợi ích cũng như giải đáp thắc mắc cho người dân liên quan chế độ, chính sách tái định cư.

Đối với kiến nghị tiếp tục chi trả chế độ hỗ trợ theo Nghị định 69/NĐ-CP mà không phải theo Quyết định 02/2007/QĐ-TTg, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên hứa sẽ sớm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu để tỉnh xin ý kiến Chính phủ xem có thực hiện được theo kiến nghị của người dân không sau đó sẽ có trả lời bằng văn bản để người dân biết.

Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, phối hợp chính quyền cơ sở, sắp xếp thời gian cung cấp hồ sơ đã bồi thường, có ý kiến với cơ quan điều tra để sớm có kết quả trả lời theo kiến nghị của người dân.

Được biết trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên cũng đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với các hộ dân tái định cư để tuyên truyền, giải thích, tháo gỡ vướng mắc chung quanh vấn đề trên.

Trong đó, tất cả những chính sách có thể thực hiện hoặc thực hiện chưa đủ theo phản ánh của người dân đều đã được chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.