Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Phú Yên

NDĐT - Sáng 5-10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia, nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên (thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên (5-10-1930 - 5-10-2015).

Tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Phú Yên.
Tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Phú Yên.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đọc diễn văn tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 85 năm qua. Tại tỉnh Phú Yên, từ năm 1928, Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội được thành lập và tổ chức nhiều hoạt động truyền bá tư tưởng cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh. Chỉ 8 tháng sau khi Đảng ta được thành lập, ngày 5-10-1930, Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Phú Yên được thành lập với 9 đảng viên tại nhà đồng chí Phan Lưu Thanh ở xóm Đồng Bé, xã Xuân Long, nay là khu phố Long Bình, thị trấn La Ha (cách tỉnh lỵ Phú Yên hơn 60km), do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư Chi bộ. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên ra đời đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước, tiến bộ, thúc đẩy mạnh mẽ việc thành lập tổ chức cơ sở đảng. Đến tháng 01-1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư.

Trong hai cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Phú Yên đã làm nên biết bao chiến công to lớn: Đấu tranh chính trị từ năm 1936 đến năm 1939 và kháng Nhật cứu nước, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã diễn ra mạnh mẽ, góp phần làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam… Đánh bại chiến dịch Át - Lăng, Đồng khởi Hòa Thịnh (1960) - mở đầu cho phong trào đồng khởi đồng bằng Khu 5, giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ (1961); tiếp nhận vũ khí từ hậu phương lớn miền bắc chi viện chiến trường miền nam bằng những chuyến tàu không số tại Vũng Rô (1964-1965); chiến thắng Gò Thì Thùng năm 1966; tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968… Góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước.

Từ năm 1975 đến nay, đặc biệt là từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, quân và dân Phú Yên đã tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Kết thúc bài diễn văn, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở tỉnh Phú Yên diễn ra trong thời điểm toàn Đảng bộ đang tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời đã tổ chức thắng lợi Đại hội Đảng các cấp, để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI sắp diễn ra và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo nên khối đại đoàn kết thống nhất toàn dân tộc…

Hiện nay, một trong chín đảng viên của Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Phú Yên vẫn còn sống là cụ Phan Ngọc Bích (sinh năm 1911), là người đảng viên đầu tiên được Ban chấp hành T.Ư Đảng tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đến thăm, tặng quà, chúc sức khỏe đồng chí Phan Ngọc Bích và thân nhân các gia đình đảng viên Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Phú Yên.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.