Kỷ niệm 63 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

Ngày 17/1, tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 63 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/1/1960-17/1/2023); tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng khởi danh dự” lần thứ 3 và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2.
Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.
Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Đến dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền địa phương; đại diện các lực lượng vũ trang; Đội quân tóc dài; các tổ chức xã hội, chức sắc các tôn giáo; cùng đông đảo nhân dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Bến Tre…

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng ngày Bến Tre Đồng khởi. Ngày 17/1/1960, cuộc Đồng khởi nổ ra đồng loạt trên khắp địa bàn, mở màn và đột phá ở 3 xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp huyện Mỏ Cày, sau đó lan rộng toàn tỉnh. Thắng lợi của cuộc Đồng khởi ở Bến Tre mở ra bước ngoặt mới cho cách mạng miền nam, chuyển từ thế phòng ngự, giữ gìn lực lượng sang thế tiến công và liên tiếp tiến công địch, giành thắng lợi.

Phong trào Đồng khởi ở Bến Tre đã đi vào lịch sử truyền thống cách mạng Việt Nam, được nhân dân cả nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình, chống áp bức trên thế giới biết đến như một sự kiện lịch sử trọng đại, một dấu son chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Từ kết quả phong trào Đồng Khởi năm 1960, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre khơi dậy và phát huy “giá trị Đồng khởi” với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” liên tục từ sau giải phóng miền nam đến nay.

Năm 2022 với chủ đề “Đồng thuận-Sáng tạo-Phát triển”, đẩy mạnh lan tỏa rộng khắp và thực hiện thi đua “Đồng khởi mới” một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19, tăng trưởng đạt 7,33%; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường; an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh tư tưởng, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được củng cố và thực hiện thường xuyên; văn hóa-xã hội được quan tâm đầu tư,… góp phần quan trọng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Tỉnh ủy Bến Tre đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với phương châm "hai chân" là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, và "ba mũi" là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh.

Dịp này, tỉnh Bến Tre tổ chức trao huy hiệu từ 40 đến 75 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí; quyết định trao danh hiệu “Công dân Đồng khởi tiêu biểu”, “Công dân Đồng khởi danh dự” lần thứ 3 - năm 2023 cho 10 cá nhân đã đóng góp tích cực đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.