Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV có nhiều dấu ấn quan trọng, ý nghĩa

Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được qua kỳ họp lần này, trong đó có nhiều dấu ấn quan trọng, nổi bật, có ý nghĩa, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua sẽ sớm được triển khai hiệu quả trong cuộc sống.
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV chiều 24/6/2023. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV chiều 24/6/2023. (Ảnh: DUY LINH)

Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc vào cuối ngày 24/6.

Tiếng nói từ buôn, làng đến Hội trường Diên Hồng

Đánh giá về kết quả kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, mặc dù chỉ có 4 tuần diễn ra kỳ họp, nhưng Quốc hội đã xử lý khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội, chủ toạ kỳ họp, các đại biểu Quốc hội và đơn vị liên quan đã làm việc hết công suất và hiệu quả.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, những ý kiến của họ đã được các đơn vị liên quan giải trình, tiếp thu rất cụ thể. Điều này thể hiện các đại biểu Quốc hội nghiên cứu rất sâu sắc vấn đề; các trưởng ngành cũng rất cầu thị; các tài liệu và thông tin đi kèm được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ.

Tại kỳ họp lần này, theo Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, việc Quốc hội họp và có 1 tuần nghỉ giữa 2 đợt họp đã tạo thuận lợi cho lãnh đạo địa phương trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Là người đứng đầu địa phương, tôi thấy rằng đây là phương pháp giúp chúng tôi vừa bảo đảm công việc họp Quốc hội một cách chất lượng, hiệu quả, đồng thời vẫn bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của địa phương một cách kịp thời. Bên cạnh đó, khoảng thời gian nghỉ giữa kỳ đó cũng giúp các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, các cơ quan trình văn bản lập pháp, nghị quyết của Quốc hội được tiếp thu một cách đầy đủ, thấu đáo, thận trọng, tìm được sự đồng thuận, thống nhất cao với các dự án luật", Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhận định.

Bên cạnh đó, trong kỳ họp này, lần đầu tiên báo cáo về kiến nghị cử tri được đưa ra Quốc hội để thảo luận. Trước đây, báo cáo này thường được báo cáo trước phiên chất vấn, để các Đại biểu Quốc hội lấy đó làm căn cứ chất vấn với các trưởng ngành, nhưng việc dành thời lượng một buổi họp Quốc hội để thảo luận về báo cáo này, theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên rất hiệu quả.

"Điều này có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với cử tri và người dân, thể hiện những kiến nghị của cử tri đã được tập hợp, giải quyết. Tiếng nói nhỏ bé của cử tri từ buôn, làng, xã, nơi hẻo lánh đã được mang tới Hội trường Diên hồng để thảo luận và từng vị trưởng ngành có những câu trả lời cho người dân”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nói.

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên cho rằng, phiên này cần được truyền hình trực tiếp để cho cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Từ đó, chất lượng tiếp xúc cử tri cũng được nâng lên, cử tri cũng tin tưởng hơn trong việc gửi gắm tiếng nói của mình đến với Quốc hội.

Dấu ấn từ công tác lập pháp

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đánh giá chung về Kỳ họp thứ 5, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho biết, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, đạt được những kết quả tích cực theo kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu, mong đợi của cử tri và nhân dân, trong đó kết quả công tác lập pháp tại kỳ họp là dấu ấn quan trọng, nổi bật, đóng góp ý nghĩa vào thành công chung của kỳ họp.

Theo đại biểu, kỳ họp có khối lượng công việc lớn, lên đến 20 dự án luật và các nghị quyết quan trọng. Đây là một con số kỷ lục trong việc xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội, đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ cũng như bản thân các đại biểu phải làm việc hết công suất.

Về thái độ, tinh thần làm việc của các đại biểu Quốc hội, theo đại biểu Nga, Kỳ họp thứ 5 diễn ra trong không khí sôi nổi, các ý kiến đóng góp cho các dự án luật, nghị quyết và những vấn đề quan trọng khác có số ý kiến đóng góp rất lớn, thậm chí những con số đăng ký phát biểu cũng rất kỷ lục.

Đại biểu lấy dẫn chứng trong các phiên chất vấn, số đại biểu đăng ký chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành cũng dao động từ 100-120 lượt; có những phiên thảo luận như về Luật Đất đai (sửa đổi) có đến hơn 170 đại biểu đăng ký phát biểu.

Trong khi đó, đây là một dự án luật chuyên ngành khó, đồ sộ và liên quan đến hơn 100 luật, bộ luật khác nhau. Dù vậy, với tinh thần làm việc trách nhiệm, số lượng đại biểu đăng ký phát biểu, tranh luận rất nhiều, thể hiện sự nghiên cứu chuyên sâu của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mỗi kỳ họp Quốc hội đều có sự đổi mới về phương pháp, chỉ đạo, điều hành kỳ họp. Việc chuẩn bị các dự luật, các dự thảo nghị quyết, tham gia nghiên cứu tài liệu, phát biểu, thảo luận cấp tổ, thảo luận ở hội trường của đại biểu Quốc hội đến công tác tiếp thu, giải trình, kết luận trước khi thông qua kỳ họp… rất chặt chẽ, công phu.

Sự tham gia của cơ quan truyền thông, báo chí cũng tạo nên thành công của kỳ họp, vừa sắp xếp hài hoà, hợp lý, vừa có tính chừng mực, trật tự, truyền tải ý kiến, thông điệp của đại biểu Quốc hội rất nhanh.

Đại biểu cho rằng phải chú ý hơn đến công tác giám sát từ đầu các chủ trương dự án, theo đó phải đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến của nhân dân, các tổ chức dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bên cạnh đó, cần thiết phải bảo đảm việc tính giá đất một cách hợp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đánh giá cao tần suất tranh luận của đại biểu Quốc hội. Theo bà, việc tranh luận mang tính chất lợi ích chung, không vì ý tứ, quyền lợi cá nhân.

Sự tham gia của cơ quan truyền thông, báo chí cũng tạo nên thành công của kỳ họp, vừa sắp xếp hài hoà, hợp lý, vừa có tính chừng mực, trật tự, truyền tải ý kiến, thông điệp của đại biểu Quốc hội rất nhanh.

Theo đại biểu Sửu, quan trọng nhất tại kỳ họp này đã đưa ra chủ trương, chính sách thiết thực, hiệu quả để áp dụng vào thực tiễn.

Sau những dự án luật đã được thông qua, biểu quyết bởi các đại biểu Quốc hội cần được áp dụng ngay, những nghị định, thông tư, văn bản quy phạm pháp luật cần được ban hành kèm các luật được Quốc hội thông qua sao cho đồng bộ.

Tuyệt đối không để tình trạng “hứa suông”

Đại biểu Trịnh Xuân An trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Trịnh Xuân An trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đánh giá về kỳ họp, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) cho biết, kết quả giám sát của Quốc hội khóa XV mang tính chất song hành với hoạt động điều hành rất trực tiếp.

Theo đại biểu, trong giám sát, hoạt động giám sát của Quốc hội không làm thay cho thanh tra, điều tra, nhưng điều quan trọng nhất trong giám sát của Quốc hội đó là chỉ ra được nguyên nhân, trách nhiệm để xử lý về mặt chính sách, xử lý về mặt trách nhiệm.

“Nhưng có một điều các đại biểu Quốc hội và cá nhân tôi trăn trở về những nghị quyết giám sát về chất vấn, đánh giá về trách nhiệm chưa đúng với kỳ vọng. Các đại biểu Quốc hội rất mong muốn chỉ rõ thêm phần trách nhiệm, đúng với chỉ đạo của Đảng đó là phải làm rõ được trách nhiệm trong quản lý, điều hành đúng với tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng, việc này cần phải làm đậm nét hơn trong hoạt động giám sát”, ông An nói.

Đặc biệt, theo đại biểu tỉnh Đồng Nai, các Bộ trưởng, trưởng ngành qua hoạt động chất vấn, giám sát phải ý thức được trách nhiệm của mình.

“Tôi cho rằng, nếu không làm được thì cũng nên đứng sang một bên. Bởi, nhận thức được vấn đề, xác định được tồn tại hạn chế nhưng nếu không có tinh thần trách nhiệm thì sẽ làm vật cản, cản trở tiến trình phát triển. Quan điểm đưa ra là trách nhiệm phải được đề cao, giải quyết được công việc hiệu quả”, ông An cho hay.

Đối với Quốc hội trong hoạt động chất vấn tuyệt đối không để tình trạng “hứa suông, hứa hão mà không làm”.

Đại biểu cũng cho rằng, đối với Quốc hội trong hoạt động chất vấn tuyệt đối không để tình trạng “hứa suông, hứa hão mà không làm”.

“Với nội dung các Bộ trưởng đã hứa, ghi trong nghị quyết mà các kỳ họp sau kiểm điểm lại, nếu không làm hoặc làm không đến nơi đến chốn thì Quốc hội cũng phải có ý kiến. Các đại biểu Quốc hội chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát những nội dung này”, ông An cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.