Kiều bào sẽ tham dự nhiều hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước

Năm 2025, hàng trăm kiều bào sẽ tham gia các hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Các hoạt động này góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt mối quan hệ giữa kiều bào với quê hương, đất nước.
Toàn cảnh buổi họp báo. (Nguồn: Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài)
Toàn cảnh buổi họp báo. (Nguồn: Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài)

Chiều 24/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về một số hoạt động tổ chức dành cho kiều bào trong thời gian tới.

Năm 2025 là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước như 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một số hoạt động với sự tham gia của kiều bào như: thăm và dâng hương tại Đền tưởng niệm Bến Dược-Củ Chi, Khu di tích Địa đạo Củ Chi; thăm một số gia đình người có công; hoạt động giao lưu, tri ân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu...

Tại Lễ kỷ niệm chính thức ngày 30/4, sẽ có 120 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham gia khối diễu hành và dự kiến 200 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài dự trên khán đài chứng kiến các hoạt động.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động tổ chức cho kiều bào nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Các hoạt động này có ý nghĩa rất lớn thể hiện sự tôn vinh giá trị và khơi dậy tinh thần dân tộc, tạo cơ hội để kiều bào nhìn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, tri ân những người đã hy sinh vì tự do, độc lập của dân tộc, tăng cường ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước.

Các hoạt động này cũng góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt mối quan hệ giữa kiều bào với quê hương, khẳng định rằng, dù ở đâu, mọi người Việt đều chung dòng máu, lịch sử và văn hóa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông phát biểu tại buổi họp báo. (Nguồn: Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông phát biểu tại buổi họp báo. (Nguồn: Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài)

Bên cạnh đó, các hoạt động cũng đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào muốn góp mặt trong sự kiện quan trọng, ngày đại lễ của dân tộc; thể hiện sự tri ân, trân trọng vai trò và đóng góp không thể thiếu của kiều bào trong sự nghiệp kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước và xây dựng phát triển kinh tế-xã hội hiện nay.

Năm 2025, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phối hợp với Quân chủng Hải quân, các cơ quan liên quan tổ chức chuyến tàu đặc biệt, “Chuyến tàu Đại đoàn kết” đưa đoàn kiều bào thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI trong tháng 4.

Các hoạt động chính trong hoạt động lần này dự kiến gồm: Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa; dự lễ tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống và làm việc tại Trường Sa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam tại nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh: Hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa thêm tinh thần yêu nước với chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn nhằm đấu tranh phản bác các lập luận sai trái liên quan đến chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo.

Cũng trong tháng 4/2025, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức cho đoàn gồm 62 kiều bào từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Trong đó có các hoạt động như dâng hương, làm lễ báo công tại Đền Hùng, cùng với điểm mới là lịch trình thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Trong năm nay, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, Ủy ban cũng sẽ chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án "Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài", theo quyết định số 1797 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.